Xã hội

Vì lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên

Nguyệt Ánh 09/08/2024 13:45

Sáng 9-8, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm; GS.TS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam chủ trì hội nghị.

lam-4.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bảo Lâm.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Tòa án nhân dân Tối cao đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan soạn thảo Dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên. Mục tiêu dự án hướng tới là: Hoàn thiện pháp luật tư pháp đủ nghiêm khắc nhưng cũng bảo đảm nhân văn đối với người chưa thành niên phạm tội; tăng cường giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ người chưa thành niên phạm tội tự sửa chữa lỗi lầm, cải thiện hành vi thông qua xử lý chuyển hướng, hạn chế tối đa việc áp dụng biện pháp mang tính chất trừng phạt, giam giữ nhưng vẫn bảo đảm sự an toàn của cộng đồng và trật tự xã hội.

Dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên đang được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV. Vì vậy, hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên được tổ chức nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong dự thảo Luật; phát huy tính dân chủ và đồng thuận trong xã hội khi Luật được áp dụng trong thực tiễn...

lam-3.jpg
Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Bảo Lâm

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, nhà khoa học, chuyên gia đã tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung: Phạm vi điều chỉnh và nhiệm vụ của Luật Tư pháp người chưa thành niên; hình phạt và thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên; biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế đối với người chưa thành niên; vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên tham gia hoạt động tố tụng và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên…

GS.TS Trần Ngọc Đường ủng hộ việc sớm ban hành Luật, nhưng đề nghị làm rõ đối tượng và phạm vi điều chỉnh của dự án luật, mối quan hệ giữa luật này với Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nhất trí với quy định của dự thảo Luật về việc tách vụ án hình sự nếu trong vụ án có người bị buộc tội là người chưa thành niên và người từ đủ 18 tuổi trở lên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng đề xuất, việc tách vụ án hình sự cần bảo đảm nguyên tắc có lợi cho người chưa thành niên và không làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án đã được quy định tại Điều 170 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đại diện Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc cũng cho rằng, các quy định trong dự thảo Luật còn chung chung, chưa nói rõ việc bảo vệ quyền và nhân phẩm của người chưa thành niên. Do đó, việc khám xét người, xem xét dấu vết trên thân thể, trưng cầu giám định (Điều 139 và Điều 150) cần quan tâm đến vấn đề nhạy cảm giới, phân công người thực hiện khám xét có giới tính phù hợp với người chưa thành niên trong hoạt động này.

lam.jpg
Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu và cho biết các ý kiến sẽ được tổng hợp đầy đủ, xem xét gửi đến cơ quan có thẩm quyền để tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên.