Giao thông

Ngăn chặn “ma men” uống “giải đen tháng cô hồn”

Chu Dũng 07/08/2024 - 09:16

Ngày 7-8, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, trong những ngày đầu tháng 7 âm lịch năm 2024 xuất hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung, đơn vị đã yêu cầu xử lý nghiêm.

Thống kê vi phạm cho thấy, người vi phạm đa số là lao động tự do, chỉ vì tâm lý “cả nể” đã sử dụng rượu, bia quá chén. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Dương, Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông) cho biết, trong vòng 3 ngày qua, tại cùng một điểm, tổ công tác đã phát hiện một số trường hợp vi phạm gấp đôi và gấp 2,5 lần mức kịch khung (0,4 miligram/lít khí thở).

10df413a-13b0-4689-9a6c-d0a27b58fafc.jpeg
Kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Chu Dũng

Ghi nhận, ca trực đêm 6-8 tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - đường Láng (quận Đống Đa), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 3 đã xử lý 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đa số đều là công nhân xây dựng vì “nể nang” nên uống bia, rượu với chủ nhà với ý nghĩa “giải đen tháng cô hồn”.

d3edd4ab-7b7a-4876-ad6f-a490b39100d8.jpeg
Lý do biện minh cho vi phạm là "cả nể". Ảnh: Chu Dũng

Điển hình, vào 21h15 ngày 6-8, tổ công tác phát hiện tài xế N.T.Đ (sinh năm 1983; ở huyện Ba Vì, Hà Nội) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29V7-158.xx có biểu hiện đi không vững, né tránh nên yêu cầu dừng xe, kiểm tra. Qua kiểm tra, Cảnh sát giao thông phát hiện nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,984 miligram/lít khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao, gấp 2,5 lần mức cao nhất được quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Trình bày với tổ công tác, anh N.T.Đ cho biết, bản thân làm công nhân xây dựng, vì gia chủ làm mâm cơm cúng “giải đen tháng cô hồn" nên có mời uống vài cốc bia.

4615f360-8570-42f6-8bdd-e934881c3f25.jpeg
Gọi điện nhờ can thiệp. Ảnh: Chu Dũng
263bdcd1-4d11-4927-a074-66588336d9c5.jpeg
Việc xử lý bảo đảm an toàn giao thông. Ảnh: Chu Dũng

Cũng trong ca trực, tổ công tác yêu cầu dừng xe máy mang biển kiểm soát 29Y1-251.xx do anh Đ.M.H (sinh năm 1981; ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn. Nam tài xế này liên tục xin và gọi điện thoại nhờ can thiệp. Tuy nhiên, tổ công tác cương quyết yêu cầu chấp hành. Kết quả đo nồng độ cồn vi phạm 0,156 miligam/lít khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ phương tiện cùng giấy tờ liên quan.

47ba627b-1511-4c54-bf23-d8bc7f22ce6e.jpeg
Vi phạm vượt mức 2,5 lần kịch khung. Ảnh: Chu Dũng

Cũng tại chốt trực Đường Láng - Nguyễn Chí Thanh vào tối 5-8, Cảnh sát giao thông đã xử lý một trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung là anh N.V.H (sinh năm 1983; ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29-734xx. Thời điểm kiểm tra, anh N.V.H vi phạm mức 0,81miligram/lít khí thở.

ae72f4d2-ab4c-4c91-b21e-5e7628cb9e71.jpeg
Xử lý nghiêm không có vùng cấm. Ảnh: Chu Dũng