Vụ "rút ruột" công trình ở 39 phố Ngô Quyền: Tạm dừng thi công công trình
Chính trị - Ngày đăng : 16:21, 02/08/2005
Các cột móng đều bị đánh tráo chủng loại thép - ẢNh: T.N
Theo cơ quan công an, việc tiếp tục thi công công trình sẽ rất nguy hiểm nên cần phải tạm dừng thi công để tìm biện pháp khắc phục sự cố "rút ruột" trước, sau đó mới lại tiếp tục thi công. Ngoài ra, chủ đầu tư là Công ty Nhựa Việt Nam (Vinaplast) cũng cần nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm của những cá nhân sai phạm và có hình thức xử lý, kỷ luật. Đề nghị của cơ quan công an đã được đại diện Vinaplast chấp thuận.
Công trình toà nhà 39 phố Ngô Quyền do Vinaplast làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 30 tỷ đồng, diện tích sàn khoảng 400 m2, được thiết kế với 10 tầng. Công ty Xây lắp và sản xuất công nghiệp được chọn làm đơn vị thi công còn Công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam là đơn vị thiết kế. Chịu trách nhiệm tư vấn - giám sát công trình là Công ty Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng. Theo dự kiến, thời gian thi công công trình được gói trong 417 ngày và công trình đã được khởi công vào giữa tháng 5 vừa qua.
Tuy nhiên, cuộc kiểm tra sáng nay của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế chức vụ Hà Nội trên một số hạng mục của công trình cho thấy, có nhiều dấu hiệu sai phạm trong quá trình thi công. Sắt đổ bêtông tầng hầm là phi 18 đã bị hạ xuống loại phi 16. 14 cột trụ chính đã bị dùng thép phi 25 thay cho phi 28. Tại hạng mục sân trượt, thiết kế gồm 2 lớp sắt phi 18 đã bị bớt xén 1 lớp với loại thép phi 16. Như vậy, khi chỉ mới thi công vài móc cọc dở dang, công trình đã bị rút ruột khoảng 10 tấn thép. Đặc biệt, các lực lượng chức năng còn phát hiện có dấu hiệu dùng xi măng mác thấp hơn so với yêu cầu.
Tại hiện trường, bước đầu, những người giám sát thi công đã thừa nhận việc rút lõi các cọc bê tông với tổng khối lượng thép khoảng 10 tấn như trên. Theo giá thị trường tại thời điểm hiện tại, mỗi tấn thép có giá khoảng 7,8 triệu đồng.
Cũng có mặt tại công trường sáng nay, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Nhựa Việt Nam Nguyễn Văn Hùng cho biết, đây là công trình xây dựng lớn đầu tiên mà đơn vị được chọn là chủ đầu tư, nếu để xảy ra tiêu cực, bên giám sát phải chịu trách nhiệm vì đã ký hợp đồng với chủ đầu tư.
Sau vụ "rút ruột" tại công trình A2 Kim Giang, hồi chuông báo động về chất lượng các công trình cao tầng của Hà Nội và những tiêu cực trong lĩnh vực xây dựng cơ bản lại thêm một lần nữa được gióng lên.
Vân An