Y tế

Hà Nội: Số ca mắc ho gà tăng mạnh, sốt xuất huyết giảm nhẹ

Thu Trang 01/06/2024 - 08:31

Trong tuần (từ ngày 24 đến 31-5), trên địa bàn thành phố có thêm 16 ca mắc ho gà (tăng 14 ca so với tuần trước đó) và 21 ca mắc sốt xuất huyết (giảm 2 ca so với tuần trước).

Sáng 1-6, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 24 đến 31-5, trên địa bàn thành phố có thêm 16 ca mắc ho gà (tăng 14 ca so với tuần trước đó).

Bệnh nhân phân bố tại 13 quận, huyện: Hoài Đức, Hoàng Mai, Ba Vì, Chương Mỹ, Gia Lâm, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Xuân, Ứng Hòa.

tre-ho-ga.jpg
Trẻ mắc ho gà điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương. Ảnh: Khánh Chi

Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2024 cho đến nay, Hà Nội ghi nhận 98 ca mắc ho gà tại 25 quận, huyện, thị xã; trong khi cùng kỳ năm 2023 không có ca bệnh.

Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, các ca mắc ho gà ghi nhận từ đầu năm đến nay đều là ca bệnh tản phát, không phát sinh ổ dịch. Dự báo, trong thời gian tới sẽ tiếp tục xuất hiện rải rác ca bệnh, chủ yếu ở trẻ nhỏ chưa đến tuổi tiêm chủng vắc xin hoặc chưa được tiêm đầy đủ.

Cùng với ho gà, trong tuần, toàn thành phố ghi nhận 21 ca mắc sốt xuất huyết (giảm 2 ca so với tuần trước đó). Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 711 ca mắc sốt xuất huyết (tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2023). Tuy nhiên, số ca mắc sốt xuất huyết chủ yếu tập trung trong tháng 1-2024 là “đuôi” của đợt dịch năm 2023.

Trong tuần cũng ghi nhận 1 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 8 ổ dịch, hiện còn 2 ổ dịch đang hoạt động tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng và tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng.

phong-sxh-tren-dia-ban-quan-hai-ba-trung.jpg
Phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Ngọc Lan

Thời gian qua, CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị giám sát 9 ổ dịch sốt xuất huyết cũ, trong đó 8/9 ổ dịch cũ có chỉ số nguy cơ cao.

Theo CDC Hà Nội nhận định, thời tiết hiện nay tạo điều kiện thuật lợi để phát sinh muỗi truyền bệnh. Vì vậy, các địa phương cần tăng cường thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy để phòng, chống sốt xuất huyết. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các đơn vị y tế và giáo dục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, kịp thời phát hiện, điều trị ca mắc, xử lý ổ dịch nhanh chóng, không để phát sinh ổ dịch trong trường học tư thục, các nhóm lớp mầm non nhận trông trẻ trong dịp hè.

Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống một số dịch bệnh mùa hè như: Tay chân miệng, ho gà, thủy đậu, sởi, rubella… Khuyến cáo người dân chủ động cho trẻ tiêm chủng phòng bệnh đúng lịch theo khuyến cáo của ngành Y tế.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục chủ động giám sát chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch, khu vực nguy cơ cao, triển khai hoạt động đáp ứng phù hợp, kịp thời.

Thành phố sẽ tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết (15-6) năm 2024 tại huyện Đan Phượng; giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ năm 2023 tại các quận, huyện: Ba Vì, Cầu Giấy, Thanh Oai, Thanh Xuân, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Sóc Sơn.

Tuần qua, thành phố ghi nhận 72 ca mắc tay chân miệng (giảm 4 ca so với tuần trước). Bệnh nhân ghi nhận tại 24 quận, huyện, trong đó các quận, huyện có nhiều ca mắc gồm: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Mê Linh. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố ghi nhận 1.393 ca tay chân miệng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2023.