Thi hành án tử hình đối với tên giết người tại khu Hoàng Cầu
Pháp luật - Ngày đăng : 09:57, 13/07/2005
(HNMĐT) - Sáng nay, 13-7, tại pháp trường Cầu Ngà, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hội đồng thi hành án thành phố thi hành án tử hình đối với bị án Lê Xuân Học (SN 1980, quê ở Văn Giang, Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Tây, tạm trú phòng 507 D3 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội), kẻ gây ra vụ giết người tại phòng 407, khu tập thể Bưu điện Hoàng Cầu. Buổi thi hành án diễn ra an toàn, đúng thủ tục pháp luật.
Ngược trở lại với diễn biến của sự việc, hồi 17 giờ ngày 13/5/2004, Công an phường Thành Công nhận được tin báo tại phòng 407, khu tập thể Bưu điện Hoàng Cầu phát hiện bà Trần Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1944 bị chết trong nhà.
Ngay trong đêm đó, Công an quận Ba Đình phối hợp với các phòng nghiệp vụ khẩn trương tổ chức khám nghiệm, thu thập dấu vết để đánh giá, truy tìm thủ phạm. Khám nghiệm và pháp y cho thấy bà Hạnh bị hung thủ dùng hung khí là loại dao nhọn một lưỡi sắc đâm 20 nhát, tập trung nhiều ở phần ngực, bụng và sườn phải. Đến thời điểm được phát hiện, nạn nhân đã chết khoảng 3 ngày, sau bữa ăn cuối cùng 2 - 3 giờ. Đồ đạc trong nhà có dấu hiệu bị lục soát, tổ hợp điện thoại để kênh. Đồ trang sức bà Hạnh thường đeo gồm 01 dây chuyền vàng ta 7 chỉ, 2 chiếc nhẫn (mỗi chiếc 2 chỉ) cũng bị mất. Cách bài trí sắp xếp đồ đạc trong nhà cho thấy bà Hạnh là người cẩn thận, sạch sẽ. Ở cửa ra vào phía bên trên là kính dán giấy, bà Hạnh chừa một ô nhỏ (8x8 cm) để kiểm tra khách là ai trước khi mở cửa. Từ những dấu hiệu này, cơ quan điều tra nhận định, thủ phạm phải là người quen biết với bà Hạnh và đã từng vào nhà.
Tại gia đình nạn nhân, cơ quan điều tra thu giữ được một lá đơn bị xé rách đôi, khi được phục hồi cho thấy đây là lá đơn bà Hạnh viết tố cáo một đối tượng là Lê Xuân Học đã lừa đảo bà để chiếm đoạt tiền trong việc sửa chữa tủ lạnh. Tiến hành thu thập dấu vết tại hiện trường, các giám định viên Phòng Kỹ thuật Hình sự xác định được dấu vân tay lạ trên cửa gỗ ra vào và khu vực xung quan xác nạn nhân. Qua giám định, so sánh dấu vết, đến 17 giờ ngày 17/4/2004, công an đã khẳng định được vân tay để lại hiện trường là của Lê Xuân Học, sinh năm 1980, ở Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Tây.
Ngày 18/5/2004, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Xuân Học được công bố và hôm sau, Công an thành phố Hà Nội ra lệnh truy nã đặc biệt về hành vi giết người trên phạm vi toàn quốc đối với Lê Xuân Học. Liên tiếp trong 3 ngày đêm, các mũi trinh sát toả đi các địa phương để truy bắt tên Học và đến ngày 21/5/2004, Ngọc bị "sa lưới" khi đang lẩn trốn tại Khu 4, thị trấn Phú Xuân, quận Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.
Tại cơ quan điều tra, sau gần nửa tiếng quanh co, chối tội, Lê Xuân Học phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình: Do có người anh trai ở sát căn hộ của nạn nhân, Lê Xuân Học biết rõ bà Hạnh chỉ sống một mình và rất ít người qua lại. Tháng 4/2004, chiếc tủ lạnh của bà Hạnh bị hỏng, Lê Xuân Học nhận sửa giúp. Với mục đích lừa tiền của bà Hạnh, Học cùng với một người bạn mang tủ đi, cho đá vào ngăn tủ rồi lại đem về nói là đã sửa xong để lấy của bà Hạnh 550.000 đồng. Vài ngày sau, bà Hạnh phát hiện tủ lạnh vẫn hỏng như cũ nên yêu cầu Học phải đem sửa lại nếu không sẽ tố cáo hành vi lừa đảo của y tới cơ quan công an. Sáng 10/5/2004, Học qua nhà một người bạn đánh cắp 01 con dao nhọn rồi đến bấm chuông nhà bà Hạnh. Nhận ra người quen, bà Hạnh mở cửa mời y vào nhà, rót nước, rồi nói chuyện về chiếc tủ lạnh. Đợi khi bà Hạnh quay người lại, Lê Xuân Học rút dao đâm 2 nhát vào lưng, sau đó dồn nạn nhân lùi vào bếp, dùng dao đâm liên tiếp vào mặt, cổ cho đến khi bà Hạnh gục xuống nền nhà. Học lục soát, lấy đi số nữ trang nạn nhân đeo trên người, để kênh máy điện thoại để khi người thân của nạn nhân gọi đến, thấy máy bận sẽ nghĩ là bà Hạnh vẫn còn sống, rồi bỏ trốn.
Với tội danh giết người, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên toà xét xử và tuyên phạt Lê Xuân Học mức án tử hình.
Minh Vân