Chủ tịch HĐQT VNPT Vũ Văn Luân liên quan đến 2 vụ tiêu cực lớn?
Pháp luật - Ngày đăng : 10:01, 09/07/2005
Ba quan chức của VNPT bị triệu tập tới cơ quan điều tra để làm rõ một số nội dung liên quan đến việc nâng khống giá lên gấp 10 lần giá trị thực trong việc lắp đặt phù điêu, bảng quảng cáo, camera... do Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn tiến hành tại bưu điện 28 tỉnh, thành phố.
Từ năm 2002 - 2004, các Cty của Nguyễn Lâm Thái đã cung cấp, lắp đặt thiết bị cho bưu điện các tỉnh, thành với trị giá hàng hoá ghi trên hoá đơn là 47,778 tỷ đồng. |
Trước đó, trả lời báo chí cũng như cơ quan điều tra, Phó Tổng giám đốc VNPT Nguyễn Bá Thước chỉ thừa nhận có ký công văn 6305 ngày 22/10/2003 gửi 11 bưu điện các địa phưng có địa điểm thi đấu SEA Games 22 về việc “Quảng cáo các dịch vụ bưu chính viễn thông trên phù điêu". Ông Thước khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng công văn này hết sức bình thường, không tạo điều kiện cho Thái làm ăn kiếm chác gì hết.
Kính gửi A.Thước - Phó Tổng giám đốc. Để triển khai giới thiệu dịch vụ bưu chính viễn thông dịp SEA Games 22, tôi thấy cần làm ở các tỉnh có tổ chức thi đấu SEA Games 22. Anh cho ý kiến chỉnh sửa thêm và chỉ đạo triển khai khẩn trương. (Đ/c Thái trực tiếp báo cáo) |
Còn Chủ tịch HĐQT Vũ Văn Luân cũng khẳng định không quen biết Thái. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu được những giấy tờ có chữ viết tay của ông Luân gửi ông Thước để giới thiệu, tạo điều kiện cho Thái làm ăn với lời lẽ hết sức thân mật “đồng chí Thái” dù Thái chẳng liên quan gì đến nhân sự của VNPT.
Tại sao giám đốc Cty Sao Bắc bị bắt tạm giam?
Khoảng 9 giờ ngày 8/7, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Tiến (sinh 1976) - Giám đốc Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ quảng cáo Sao Bắc - đã được các điều tra viên Phòng Điều tra án Bưu điện và Giao thông phối hợp với Phòng Điều tra án Tham nhũng và Chức vụ (Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ) phối hợp thực hiện tại một địa điểm bí mật.
Sau khi thực hiện bản cung đầu tiên tại cơ quan công an, Phạm Văn Tiến đã được áp giải về trụ sở Cty Sao Bắc, địa chỉ tại số 360 đường Bạch Đằng để thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc. Việc khám xét tại Công ty Sao Bắc kết thúc vào lúc 11 giờ.
Sao Bắc là một Cty con do Nguyễn Lâm Thái thành lập và đứng sau điều hành. Cùng ngày, đối tượng này đã bị khởi tố bị can về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá trị khác theo Điều 181 Bộ luật hình sự. Cơ quan điều tra xác định, Tiến đã có hành vi mua, bán và sử dụng trái phép hóa đơn thuế GTGT.
Một người dân sống ngay cạnh số nhà 360 đường Bạch Đằng cho biết: Một số đối tượng cờ bạc thường xuyên tụ tập tại trụ sở Cty, tổ chức sát phạt thâu đêm, suốt sáng. Họ thậm chí còn gắn camera ở ngoài cửa theo dõi người ra vào để việc đánh bạc được an toàn.
Làm ăn èo uột như vậy nhưng Giám đốc Phạm Văn Tiến chỉ trong thời gian ngắn đã giàu lên nhanh chóng một cách rất đáng ngờ. Ngôi nhà hiện đang là trụ sở Cty chỉ là địa điểm đi thuê. Cách đó chưa đến 10 m, Phạm Văn Tiến vừa mua đất và đang xây dựng một toà nhà 4 tầng đồ sộ. Tiến còn mua một chiếc ô tô, nhưng khi vụ tiêu cực tại các bưu điện bị công an phát giác thì chiếc ôtô này đã “biến mất”.
Được biết, từ khi thành lập đến cuối năm 2003, hoạt động của Cty chủ yếu do Thái điều hành. Đến cuối năm 2004, Phạn Văn Tiến đã chủ động quan hệ và ký được hợp đồng cung cấp, lắp đặt phù điêu và bảng điện tử cho Bưu điện tỉnh Thái Nguyên.
Tổng số tiền Tiến đã ký được 8 hợp đồng cung cấp, lắp đặt phù điêu và bảng điện tử, bảng quảng cáo, panô cho Bưu điện này lên tới hơn 2 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, Tiến đã mua vật tư, linh kiện, hàng hóa trên thị trường về để sản xuất, lắp ráp thành phẩm.
Để hợp thức hóa “đầu vào” mua trôi nổi trên thị trường, thông qua đàn anh Nguyễn Lâm Thái, Tiến móc nối với Lê Thanh Hùng - Giám đốc Cty Cổ phần Thương mại xây dựng và quảng cáo Tam Thanh để mua của Hùng 7 hóa đơn GTGT. Tổng giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn là 1.533.403.6000 đồng. Tiến thỏa thuận trả cho Hùng 3,5% trị giá ghi trên hóa đơn GTGT và đã trả cho Hùng được 53,6 triệu đồng.
Sau khi thu thập được 7 hoá đơn GTGT nói trên, cơ quan điều tra đã đưa lại cho Tiến và Hùng xem. Cả hai đều thừa nhận việc mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn GTGT mà không có việc mua bán hàng hóa thực.
Vì sao một hợp đồng giá trị lớn, Tiến sử dụng hàng hóa trôi nổi trên thị trường, không đảm bảo yêu cầu chất lượng mà vẫn được Bưu điện tỉnh Thái Nguyên chấp nhận? Cơ quan CSĐT đã thu thập các hợp đồng và xác định được trong quá trình quan hệ và thực hiện hợp đồng, Phạm Văn Tiến đã chi tiền “hoa hồng” cho ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, người trực tiếp ký các hợp đồng. Tổng cộng, Tiến đã chi cho ông Vinh 7 lần với số tiền tổng cộng là 155 triệu đồng.
Theo TP