Đàm Vĩnh Hưng: “Phong cách của tôi là tổng hợp”

Văn hóa - Ngày đăng : 07:39, 29/09/2004

Album Phôi Pha hát nhạc Trịnh của ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng làm nhiều khán giả

Khi thể hiện những ca khúc Trịnh trong album

Phôi Pha, anh hát theo phong cách Đàm Vĩnh Hưng hay theo tinh thần Trịnh?

Đó không hẳn là phong cách, Hưng hát theo cảm nhận riêng cũng như vốn hiểu biết của mình về những khát khao, những phần sâu thẳm dậy sóng trong tâm hồn nhạc sỹ Trịnh Công Sơn mà Hưng cảm nhận được.

Đối với nhạc Trịnh, theo anh, điều quan trọng nhất mà ca sỹ cần nhận thức và thể hiện tốt là gì? Anh có thể tự đánh giá bản thân khi thể hiện ca khúc Trịnh không?

Theo Hưng, phải hiểu được nỗi đau trong từng câu hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, sự mất mát trong cuộc sống cũng như trong tình yêu ẩn hiện qua từng câu chữ. Hưng chỉ hát được những phần cháy bỏng khát khao, thậm chí gào thét mà Hưng thấy trong âm nhạc Trịnh, mà thường người ta nghĩ nhạc Trịnh không nên gào thét (cười). Đánh giá thì Hưng xin nhường lại cho khán giả và người yêu nhạc Trịnh bình luận.

Có nhận xét rằng: sau khi tung hoành trong nhạc trẻ, anh quay sang khai thác và "sến hóa" nhạc Trịnh cũng như những ca khúc tiền chiến trữ tình.

Chẳng biết "sến" là thế nào, nhưng khi Hưng "sến" như thế, nhiều khán giả rất thích thú. Hưng mong muốn hát được nhiều loại nhạc: trẻ trung sôi động, trữ tình tiền chiến, sang trọng như nhạc Trịnh và cả nhạc sến bình dân theo cách của Hưng. Không phải ca sỹ nào cũng làm được như vậy.

Điều bất ngờ là khán giả trẻ lại ủng hộ Hưng, hát theo Hưng rất hăng say ngay cả khi Hưng trình bày ca khúc thuộc loại "siêu sến" như Mười năm tình cũ. Vì thế, Hưng tin là mình không sai lầm, khán giả sẽ không quay lưng với Hưng.

Album

Phôi Pha nhận được phản hồi như thế nào từ khán giả hâm mộ?

Rất nhiều ý kiến, nhưng thật sự là lời khen và động viên nhiều hơn chê, Hưng nghĩ mình không làm gì đến nỗi phải bị chê. Khán giả của Hưng luôn ủng hộ Hưng hết mình. Tuy nhiên một số người lại so sánh Hưng với những ca sỹ hát nhạc Trịnh khác, Hưng không quan tâm đến việc đó, Hưng là Hưng, Hưng không muốn bị so sánh với ai cả, Hưng có khán giả riêng của mình, người nghe Hưng sẽ nghe, còn người không nghe đương nhiên sẽ không nghe.

Có những đánh giá mà Hưng thấy không được công tâm cho lắm, như việc đưa bài Bên đời hiu quạnh Hưng hát với bản hòa âm tiết tấu nhanh ra bình phẩm rồi cho rằng Hưng hát "tưng tưng" nguyên cả album nhạc Trịnh.

Anh thường xuyên thay đổi phong cách cũng như thể loại nhạc. Anh được gì và mất gì từ chuyện đó?

Thật sự, phong cách của Hưng là… tổng hợp. Hưng không muốn đột ngột thay đổi phong cách cũng như dòng nhạc mà mình đã lựa chọn, không ai dại gì vứt bỏ hình tượng mình đã khổ công xay dựng bấy lâu nay.

Hưng chỉ thêm vào một số yếu tố mới nhằm thăm dò thị hiếu công chúng. Nói thật tình, thường thì fans của Hưng cũng như nhiều ca sỹ nhạc trẻ khác, mình hát gì họ cũng thích, cũng khen, có lẽ vì "thời" của Hưng vẫn còn (cười).

Tuy nhiên, hiện tại Hưng đang mê jazz , thường xuyên hát nhạc jazz nước ngoài lời Việt tại các phòng trà và được khán giả cổ vũ nồng nhiệt. Hưng vừa dựng bài Mộng dưới hoa theo thể loại jazz rất lạ do Anh Khoa hòa âm, đã biểu diễn ở một số phòng trà.

Album vol 6

Hưng của anh sẽ theo phong cách gì?

Vẫn là tổng hợp, sẽ là một album pop kiểu … Đàm Vĩnh Hưng. Sở trường của Hưng là nhạc trữ tình buồn, khán giả của Hưng đa số cũng thích nhạc buồn, ai cũng có kỷ niệm riêng của mình, họ sẽ tìm được sự đồng cảm trong những bài hát mà Hưng thể hiện.

Tuy vậy, album này khá đa dạng về thể loại nhạc, tuyển chọn những bài hát hay nhất, có cả những bản nhạc sôi động, ca khúc Đường xa ướt mưa của nhạc sỹ Đức Huy mà Hưng song ca với Hồng Ngọc sẽ được phối mới theo thể hip- hop rất thú vị.

Theo GDX

THANHNGA