Lối sống đô thị - một phần làm nên diện mạo văn hóa Thăng Long - Hà Nội
Xã hội - Ngày đăng : 13:20, 08/06/2005
Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng đã nêu rõ: làm cho văn hóa thấm sâu vào từng khu dân cư, từng gia đình, từng người, hoàn thiện hệ giá trị mới con người Việt Nam, kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của loài người, tăng sức đề kháng chống văn hóa đồi trụy, độc hại; nâng cao tính văn hóa, tầm văn hóa trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Xây dựng nếp sống văn minh và gia đình văn hóa", "Người tốt việc tốt" chính là cơ sở để xây dựng lối sống, nếp sống đô thị văn minh, hiện đại.
"Những luận cứ khoa học phát triển văn hóa - xã hội Hà Nội đến năm 2010" cũng đưa ra quan điểm của Bác Hồ trong việc phát triển con người mới: Đời sống mới không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng nhiều phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý; Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm. Cái gì mà hay thì ta phải làm. Làm thế nào cho đời sống dân ta, vật chất được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn. Đó là mục đích đời sống mới...
Theo GS. Phan Khanh việc xây dựng con người Hà Nội là giáo dục đạo đức, nhân cách, ý thức văn minh, thanh lịch, về cái đẹp của người dân Hà Nội được coi trọng. Từ ăn, ở, mặc, giao lưu, ứng xử của các cá nhân, gia đình cho đến việc thiết kế kiến trúc, xây dựng đô thị, làng xã đã bước đầu chú ý đến cái đẹp, văn minh, thanh lịch. Bên cạnh đó việc giáo dục tinh thần Việt Nam làm bạn với tất cả các nước đã đạt được kết quả qua sự ca ngợi của bạn bè quốc tế về sự mến khách, cởi mở, lịch sự, hào hoa của người Hà Nội.
Mặt khác, trong 5 năm tới 2006 -2010, thành phố Hà Nội cũng đã có chủ trương phát huy những lợi thế của Thủ đô để phát triển công nghệ tiên tiến nhất là công nghệ sinh học, thông tin; phát triển kinh tế tri thức, nguồn lực trí tuệ và sức mạnh tinh thần của người Hà Nội; coi trọng văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực phát triển văn hóa - xã hội trong thời kỳ CNH - HĐH, hội nhập xu thế toàn cầu.
Lan Hương