Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Triệu tham dự Hội nghị Thị trưởng các thành phố lớn toàn thế giới tại Béc-lin

Chính trị - Ngày đăng : 07:20, 23/05/2005

Nhận lời mời của Chủ tịch Hiệp hội các thành phố lớn trên thế giới (Metropolis) Giăng Clốt và Thị trưởng thành phố Béc-lin Clau-xơ Vô-vơ-roi, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Tiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu đã sang thăm chính thức thủ đô Béc-lin và tham dự Hội nghị Thị trưởng Hiệp hội các thành phố lớn trên thế giới lần thứ 8 tổ chức tại thủ đô Béc-lin (CHLB Đức từ ngày 8 đến ngày 13-5-2005.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Triệu thăm Trung tâm Đào tạo công nghệ cao tại Mác-đơ-buốc

Nhận lời mời của Chủ tịch Hiệp hội các thành phố lớn trên thế giới (Metropolis) Giăng Clốt và Thị trưởng thành phố Béc-lin Clau-xơ Vô-vơ-roi, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Tiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu đã sang thăm chính thức thủ đô Béc-lin và tham dự Hội nghị Thị trưởng Hiệp hội các thành phố lớn trên thế giới lần thứ 8 tổ chức tại thủ đô Béc-lin (CHLB Đức), với chủ đề “Truyền thống - và sự thay đổi tương lai của các thành phố lớn”, từ ngày 8 đến ngày 13-5-2005.

Metropolis là Hiệp hội quốc tế các thành phốlớn thành lập năm 1985 với mục đích trao đổi, hợp tác về những vấn đề, chính sách liên quan đến các đô thị. Hiệp hội hiện có trên 150 thành viên chính thức. Hà Nội trở thành thành viên của Metropolis từ năm 1985 và thường xuyên tham gia các kỳ đạihội hoặc các cuộc họp của Ban điều hành. Theo thông lệ, 3 năm hiệp hội tổ chức họpđại hội 1 lần. Đây là diễn đàn quan trọng để các thị trưởng và đại diện chính quyền các thành phố lớn gặp gỡ, trao đổi thông tin và kinh nghiệm về các vấn đề nóng bỏng mà các thành phố lớn đang phải đối mặt trong giai đoạn hiện nay như nghèo đói, môi trường, rác thải, nước, bảo tồn di sản văn hóa, kiểm soát sự biến đổi của đô thị...

Hộinghịlầnthứ8có sự tham giacủahơn500 đạibiểutừ5châulục. Tổng thống CHLB Đức Hoóc Cô-lơ đã đến dự và phát biểu. Theo Tổng thống CHLB Đức, hiện nay tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, dòng người nhập cư ồ ạt tới làm việc và sinh sống tại các thành phố lớn, dẫn đến hiện tượng các thành phố mang tính đa dạng cao. Hội nghị các thành phố lớn thế giới đóng vai trò đặc biệt quan trọng kể từ khi thành lập đến nay, đáp ứng nhu cầu giao lưu và trao đổi kinh nghiệm giữa các thành phố. Với rất nhiều bài học về kinh nghiệm quý giá trong việc xử lý các vấn đề chung nổi cộm về quản lý đô thị, Metropolis đã khẳng định được vai trò của mình cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn trong đời sống quốc tế, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nước thành viên và đặc biệt của Liên hợp quốc. Theo Tổng thống Đức, chủ đề “Truyền thống - và sự thay đổi tương lai của các thành phố lớn” đã phản ánh thực tế hiện nay.

Sau 5 ngày làm việc tích cực và khẩn trương tại hội nghị, theo đánh giá của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Triệu, qua cuộc họp của các ủy ban (hiệp hội có 6 ủy ban về quản lý đô thị, dân nhập cư, quản lý chất thải, giao thông đô thị, nước...), Hà Nội học tập được rất nhiều kinh nghiệm trong quản lý và phát triển đô thị, trong đó có mô hình quản lý đô thị của các thành phố lớn của châu Âu, châu Mỹ. Trong báo cáo của các thành phố này đã nêu bật lên những nhân tố chính của quản lý đô thị bao gồm hệ thống pháp lý, chức năng của các cơ quan quản lý trong việc đề ra kế hoạch và phối hợp với các cơ quan khác, các dịch vụ công cộng. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, các thành phố lớn phát triển phải đảm bảo những nguyên tắc như điều chỉnh nền kinh tế và sự cạnh tranh theo hướng toàn cầu, bảo đảm tính công bằng xã hội, tôn trọng bản sắc văn hóa của cộng đồng và thực hiện dân chủ. Các thành phố bạn cũng đưa ra những mô hình, cơ cấu tổ chức chính quyền tối ưu, hệ thống pháp lý gọn nhẹ, rõ ràng, không trùng lặp và chồng chéo và nhất là các chiến lược phát triển thành phố đều có sự tham gia, đóng góp ý kiến của tất cả các cư dân sống tại thành phố. Có rất nhiều mô hình quản lý hay để Hà Nội học tập như mô hình quản lý của các thành phố Mông-trê-an (Ca-na-đa), Bác-xê-lô-na (Tây Ban Nha), Xao Pao-lô (Bra-xin).

Tại ủy ban 2 (là ủy ban Việt Nam tham gia) theo đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, chúng ta học tập được kinh nghiệm về bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, cải thiện cảnh quan và bảo vệ thiên nhiên, hệ thống thoát nước. Qua hội nghị có rất nhiều thành phố với những cách làm hay đã góp phần tích cực bảo vệ môi trường mà Hà Nội có thể nghiên cứu và áp dụng phù hợp với tình hình thực tế. Ví dụ như các dự án thành phố sinh thái được triển khai tại Giô-han-nét-xbớc (Nam Phi), nơi đây người ta khuyến khích sử dụng xe đạp trong thành phố và thành lập các hợp tác xã để bán và bảo dưỡng xe đạp. Thành phố Mông-trê-an có dự án khu phố sinh thái về tái chế rác thải, cải thiện cảnh quan và bảo tồn thiên nhiên. Thành phố Ri-ô đờ Gian-nê-rô (Bra-xin) triển khai dự án “Lá phổi xanh” nhằm phủ xanh các khu vực đã bị tàn phá và tạo công ăn việc làm cho khu dân cư nghèo lân cận hay thành phố Bra-xi-li-a (Bra-xin) có kinh nghiệm hay về giải quyết các khu nhà ổ chuột...

Vấn đề quản lý giao thông đô thị hiện nay là vấn đề nóng bỏng của nhiều thành phốlớn, trong đó có Hà Nội. Xu thế chung hiện nay là nhu cầu về vận tải tăng vọt, tính phụ thuộc vào ô tô, xe máy ngày càng cao, thiếu kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng. Thị trưởng các thành phố lớn đã trao đổi kinh nghiệm quy hoạch và xây dựng đô thị trên cơ sở đảm bảo tính cố kết xã hội, tạo cơ hội bình đẳng về tiếp cận cho tất cả mọi người, kể cả người nghèo, phụ nữ, người tàn tật, thiết kế và quản lý hệ thống giao thông đô thị bảo đảm tính thân thiện với môi trường đô thị. Ngài Giăng Clốt, Thị trưởng thành phố Bác-xê-lô-na được bầu lại làm Chủ tịch Metropolis.

Trong những ngày tham dự Hội nghị Thị trưởng, đoàn đã làm việc với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Đức, Thủ hiến bang Bran-den-buốc Ma-thi-át Plát-xếch; Thị trưởng thành phố Béc-lin Clau-xơ Vô-vơ-rai; Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Lao động Đức Rê-xô Xlau-khơ; Công ty Xúc tiến kinh tế thành phố Béc-lin; thăm bang Xắc-xông An-han; gặp gỡ Phó thị trưởng thành phố Mác-đơ-buốc Clau-xơPu-khơ-ta và Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế bang Rai-nơ Ha-dơ-lóp. Tại các cuộc gặp gỡ nói trên, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Triệu đã thông báo về phương hướng phát triển và quy hoạch thành phố trong các lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị, phát triển giao thông... giới thiệu những chính sách mới nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển không ngừng của thủ đô Hà Nội, đồng thời tạo ra những bước phát triển mới cho quan hệ hợp tác đầu tư với nước ngoài. Phía Đức hoan nghênh chuyến thăm của đoàn đại biểu Hà Nội, bày tỏ mối quan tâm tới nhiều lĩnh vực hợp tác đầu tư với Hà Nội, trong đó có đào tạo nghề, xử lý rác và nước thải, hợp tác phát triển du lịch. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Triệu đã trân trọng mời Thị trưởng thành phố Béc-lin Clau-xơ Vô-vơ-rai sang thăm Hà Nội. Thị trưởng thành phố Béc-lin đã nhận lời, hứa sẽ thực hiện chuyến thăm vào thời điểm thích hợp.

Trong thời gian ở CHLB Đức đoàn đại biểu thành phố Hà Nội cũng đã có các cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại CHLB Đức, gặp gỡ và trao đổi với một số công ty và doanh nghiệp Đức. Đại sứ nước ta tại CHLB Đức Trần Đức Mậu đã cùng tham gia các hoạt động của đoàn.

HNM

ANHTHU