Tọa đàm khoa học đánh giá lại công lao của danh nhân Phó Đức Chính
Văn hóa - Ngày đăng : 11:19, 22/12/2017
Tọa đàm khoa học danh nhân Phó Đức Chính tổ chức tại di tích Nhà tù Hỏa Lò - nơi mà 87 năm trước, Phó Đức Chính và các chiến sĩ của khởi nghĩa Yên Bái bị tạm giam trước khi chuyển lên nhà tù Yên Bái. |
Tọa đàm nhằm thu thập thêm nhiều luận cứ khoa học và tư liệu lịch sử liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của danh nhân Phó Đức Chính, đặc biệt là thời gian ông và các chiến sĩ Việt Nam Quốc dân Đảng bị giam tại Nhà tù Hỏa Lò cũng như ảnh hưởng của Khởi nghĩa Yên Bái trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.
Tại tọa đàm, có 23 bài tham luận và tư liệu lịch sử liên quan đến danh nhân Phó Đức Chính của các nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà quản lý đến từ Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Yên Bái, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Sử học, Học viện Quản lý Giáo dục, Học viện Thanh thiếu niên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Thái Bình, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Tâm lý Giáo dục học Hà Nội…
Các tham luận đều tập trung phân tích sâu sắc về khí phách hiên ngang, tấm gương kiên trung của ông Phó Đức Chính; ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Bái đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Những tư liệu lịch sử được gửi tới là căn cứ khoa học, chính xác góp phần làm sáng tỏ về cuộc đời, sự nghiệp của danh nhân Phó Đức Chính.
Triển lãm hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của danh nhân Phó Đức Chính thu hút nhiều người xem. |
Theo PGS.TS Nguyễn Duy Bính, khí khách hiên ngang, dũng cảm cùng ý chí sắt đá của Phó Đức Chính đã vẽ lên chân dung người chiến sĩ can trường trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Nhà nghiên cứu Trần Trung Sơn khẳng định trong tham luận “Phó Đức Chính và Việt Nam Quốc dân Đảng với phong trào cách mạng ở Hà Nội”: cuộc khởi nghĩa Yên Bái tuy thất bại nhưng đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước nhân dân ta lúc đó. Dẫu việc bất thành nhưng sự kiên cường, tấm lòng sắt son vì nước của Phó Đức Chính mãi được lưu danh trong sử sách. Nhạc sĩ Phó Đức Phương đến buổi tọa đàm với vai trò là con cháu của dòng họ Phó thì bùi ngùi: Danh nhân Phó Đức Chính mất khi 23 tuổi, nhưng tinh thần cách mạng, ý chí và lòng yêu nước của ông là bài học để con cháu sau này phải noi theo. Tọa đàm này không chỉ góp phần tưởng nhớ, tri ân người anh hùng mà còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Cũng tại cuộc tọa đàm, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ giới thiệu những hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của danh nhân Phó Đức Chính, sau đó sẽ chuyển về trưng bày tại Nhà tưởng niệm ông ở làng Đa Ngưu, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Danh nhân Phó Đức Chính sinh năm 1907 trong một gia đình Nho học tại làng Đa Ngưu (nay thuộc xã Tân Tiến), huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông học trường Cao đẳng Công chính Hà Nội. Tháng 12-1927, ông tham gia thành lập Việt Nam Quốc dân Đảng, là một trong những thành viên lãnh đạo của Tổng bộ, phụ trách công tác tổ chức và phát triển đảng. Sau khi tốt nghiệp, Phó Đức Chính được bổ nhiệm sang Lào làm việc. Ngày 9-2-1929, Việt Nam Quốc dân Đảng cử Nguyễn Văn Viên ám sát trùm mộ phu Bazin ở Hà Nội. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố, lực lượng của Đảng bị tổn thất nặng nề, Phó Đức Chính cũng bị bắt đưa về nước. Không có bằng chứng để buộc tội nên chúng phải trả tự do cho ông. |