Mít-tinh kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng tỉnh Cần Thơ, Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chính trị - Ngày đăng : 08:43, 30/04/2005

Sáng 29-4, tại TP Cần Thơ, Quân khu 9 và TP Cần Thơ phối hợp tổ chức mít-tinh kỷ niệm 30 năm giải phóng Cần Thơ, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và Ngày quốc tế lao động 1-5.

Sáng 29-4, tại TP Cần Thơ, Quân khu 9 và TP Cần Thơ phối hợp tổ chức mít-tinh kỷ niệm 30 năm giải phóng Cần Thơ, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và Ngày quốc tế lao động 1-5.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An gửi Lẵng hoa chúc mừng.

Dự lễ, có các vị: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng; Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Lê Nam Giới, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Trung tướng Huỳnh Tiền Phong, Tư lệnh Quân khu 9, đại diện các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tướng lĩnh, sĩ quan Quân khu 9; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang... và hơn năm nghìn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân, nông dân, lao động, sinh viên, học sinh, thiếu nhi TP Cần Thơ.

Ông Lê Nam Giới đọc diễn văn, nhấn mạnh quá trình đấu tranh anh dũng, hào hùng của nhân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong đó có sự đóng góp  tích cực của quân và dân Cần Thơ. 30 năm qua, sau ngày đất nước được giải phóng, cùng với cả nước, quân và dân Cần Thơ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết một lòng dưới ngọn cờ vẻ vang của Ðảng, ra sức phấn đấu xây dựng Cần Thơ từng bước phát triển về nhiều mặt.

Sau buổi mít-tinh là cuộc diễu hành của các lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng công nhân, lao động các ngành, sinh viên, học sinh.

* Hơn 15 nghìn người, đại diện các tầng lớp nhân dân tỉnh Trà Vinh sáng 29-4 đã về sân vận động dự mít-tinh kỷ niệm 30 năm giải phóng Trà Vinh, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Ðồng chí Nguyễn Khoa Ðiềm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư đã dự. Ðồng chí Nguyễn Thái Bình, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, đọc diễn văn ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của đảng bộ, quân và dân trong tỉnh qua hai thời kỳ kháng chiến chống thực dân và đế quốc, nhất là việc giải phóng Trà Vinh cùng lúc với Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 30 năm qua, Ðảng bộ, quân và dân Trà Vinh ra sức xây dựng quê hương, đất nước; nhất là từ khi lập lại tỉnh. 13 năm qua, lĩnh vực kinh tế - xã hội có những bước phát triển đáng kể, hệ thống chính trị được tăng cường, an ninh - quốc phòng được giữ vững.

Sau phần diễu binh của lực lượng vũ trang, là phần diễu hành của 22 đơn vị ban, ngành tỉnh và 8 huyện, thị xã biểu trưng cho 30 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

* Chiều 29-4, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức mít-tinh, diễu hành, diễu binh kỷ niệm 30 năm giải phóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với sự tham dự của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An gửi Lẵng hoa chúc mừng.

Dự mít-tinh, có bà Tòng Thị Phóng, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư, đại diện lãnh đạo các tỉnh: Ðồng Nai, Bình Thuận, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và các đồng chí lão thành cách mạng.

Ðọc diễn văn tại mít-tinh, ông Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, nêu rõ: Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những địa bàn đặc biệt gian khổ và ác liệt. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân Bà Rịa - Vũng Tàu đã hiệp đồng chặt chẽ với Sư đoàn Sao Vàng, bí mật và bất ngờ đồng loạt mở các cuộc tiến công, đánh tan hàng vạn tên địch tại hai tiểu khu, sáu chi khi, hàng chục trung tâm huấn luyện và căn cứ quân sự. Trong chưa đầy bốn ngày, từ chiều 26-4 đến 13 giờ ngày 30-4, quân và dân địa phương cùng bộ đội chủ lực đã giải phóng hoàn toàn tỉnh Bà Rịa và TP Vũng Tàu. Từ ngày tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập, Ðảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh xây dựng quê hương, đạt nhiều thành tựu.

Sau lễ mít-tinh, hơn hai nghìn người diễu hành trên đường phố Vũng Tàu. Tối cùng ngày, tại TP Vũng Tàu, diễn ra nhiều hoạt động chào mừng.

* Chiều 29-4, Ðảng bộ, quân, dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức mít-tinh và diễu hành kỷ niệm 30 năm giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Dự lễ, có các vị: Nguyễn Văn Tri, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Ðọc diễn văn tại cuộc mít-tinh, ông Cao Anh Lộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ôn lại quá trình đấu tranh hào hùng và ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước; nêu bật sự đóng góp to lớn của Ðảng bộ, quân và dân Bạc Liêu vào thắng lợi vĩ đại của toàn dân tộc. 30 năm qua, cùng với cả nước, quân và dân Bạc Liêu đã phát huy truyền thống chiến đấu kiên cường, lập nhiều thành tích trên các lĩnh vực, nhất là thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội; giữ vững an ninh quốc phòng, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới của đất nước...

* Sáng 29-4, tỉnh Tiền Giang tổ chức mít-tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Bà Trương Mỹ Hoa, Phó Chủ tịch nước đến dự. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quân và dân Tiền Giang có nhiều trận đánh và chiến thắng quan trọng như Ấp Bắc, Ba Rài, vành đai diệt Mỹ ở Bình Ðức, góp phần cùng cả nước, đi đến thắng lợi ngày 30-4. Trong 30 năm xây dựng và phát triển, Tiền Giang đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân, thay đổi bộ mặt nông thôn và đô thị.

* 20 nghìn người dân Long An đã dự lễ mít-tinh kỷ niệm 30 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước với các hoạt động diễu binh, diễu hành, đồng diễn hát múa đặc sắc.

Thượng tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam, đến dự.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thanh Tâm đọc diễn văn ôn lại truyền thống "Long An trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" góp phần vào thắng lợi của cuộc chiến tranh cách mạng vĩ đại của dân tộc.

* Sáng 29-4, Tổng LÐLÐ Việt Nam tổ chức cuộc gặp mặt các cán bộ công vận, công đoàn các tỉnh phía nam tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Bà Cù Thị Hậu chúc mừng và thăm hỏi ân cần các đồng chí cán bộ công vận, công đoàn lão thành đã cống hiến cho sự nghiệp phát triển công đoàn qua các thời kỳ, tưởng nhớ và tri ân các liệt sĩ công đoàn đã hy sinh trong chiến đấu, hay đấu tranh trong vùng địch chiếm đóng để bảo vệ quyền hoạt động cho các nghiệp đoàn, bảo vệ an toàn nhà máy, xí nghiệp, kho tàng phục vụ chính quyền cách mạng sau giải phóng.

* Trong hai ngày 27 và 29-4, Ban Biên tập và Ðảng ủy báo Nhân Dân tổ chức gặp mặt những người làm báo Nhân Dân đã tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và họp mít-tinh kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Tại cuộc gặp thân mật và tại cuộc mít-tinh trọng thể, các vị: Ðinh Thế Huynh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Biên tập, Bí thư Ðảng ủy; Thu Thành, Phó Tổng Biên tập thường trực đã nêu bật sự đóng góp của các thế hệ những người làm báo Nhân Dân trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Trong cuộc chiến đấu giải phóng miền nam và chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của giặc Mỹ ở miền bắc, những nhà báo - chiến sĩ của báo Nhân Dân đã lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh. Từ đầu năm đến nay, tập thể Ðảng bộ và cơ quan báo Nhân Dân nỗ lực không ngừng trên tất cả các mặt công tác; đặc biệt, tập trung thực hiện tốt hai đợt tuyên truyền lớn là kỷ niệm lần thứ 75 Ngày thành lập Ðảng và kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Cùng với việc ngày càng nâng cao chất lượng, số lượng phát hành các ấn phẩm Nhân Dân, tập thể cán bộ, đảng viên, phóng viên, công nhân viên báo Nhân Dân nguyện tiếp tục tập trung sức lực, trí tuệ triển khai thực hiện  kế hoạch các đợt tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Ngày thành lập nước và Ðại hội Ðảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội X của Ðảng.

Cũng tại buổi lễ mít-tinh, Ban Biên tập và Ðảng ủy báo Nhân Dân tổ chức phát động trong toàn cơ quan và Ðảng bộ, phong trào tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu "60 năm nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

* Nhân dịp kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 60 năm chiến thắng phát-xít, Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro quyết định trợ giúp 100 nghìn USD giúp các cựu chiến binh Việt Nam và 100 nghìn USD giúp các cựu chiến binh LB Nga. Số tiền trên đã được chuyển đến T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam và LB Nga.

* Ðoàn đại biểu doanh nhân Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng Ðại tướng Võ Nguyên Giáp nhân 30 năm giải phóng hoàn toàn miền nam.

* Trường đại học Kinh tế quốc dân, ngày 28-4, mít-tinh, gặp mặt giao lưu truyền thông giữa nhà trường với cựu cán bộ, giáo viên, sinh viên gác bút nghiên lên đường chiến đấu chống Mỹ, cứu nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc, trường có 600 sinh viên, cán bộ, giáo viên tham gia chiến đấu ở các chiến trường.

* Lấy chủ đề "Ðất nước trọn niềm vui", Ðại nhạc hội do báo Quân đội nhân dân, Ðài Truyền hình Việt Nam và Công ty Văn hóa - Thông tin Thăng Long phối hợp tổ chức với sự tài trợ của S-Fone, là một chương trình ca múa nhạc quy mô lớn dàn dựng theo hình thức biên niên sử bằng các tác phẩm ca múa nhạc, hình ảnh phim tư liệu tái hiện lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Ðại nhạc hội được thực hiện như một bản anh hùng ca gồm bốn chương, mô tả toàn bộ tiến trình 30 năm kháng chiến của quân và dân ta với tổng cộng 23 ca khúc cách mạng chọn lọc được hòa âm, phối khí mới. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được mến mộ và một số nhóm nhạc, múa phụ họa..., tổ chức vào tối 30-4 tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

* Sở VH-TT phối hợp Ðài PT-TH Hà Nội và Công ty Gió Xanh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Giai điệu tháng 4 tại sân khấu đền Bà Kiệu, với sự tài trợ của VMS Mobifone. Các ca sĩ nổi tiếng của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thể hiện những ca khúc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu và tuổi trẻ với những màn vũ điệu sôi động cùng phần trình diễn thời trang hè thu đặc sắc.

* Nhân các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5, Ðài Truyền hình Việt Nam phối hợp Công ty Majesty và Bird triển khai tại TP Hồ Chí Minh chương trình vui chơi âm nhạc "Nhịp điệu trẻ 2005" dành cho sinh viên các trường đại học. Chương trình có nội dung trẻ trung, hấp dẫn với các phần thi đơn ca, song ca, nhóm nhạc và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.

* Công ty Ðiện ảnh Nam Ðịnh khai trương tuần phim Việt Nam với bộ phim truyện sử thi "Giải phóng Sài Gòn". Ngoài việc tổ chức chiếu phim tại rạp Tháng Tám tại TP Nam Ðịnh, công ty còn trình chiếu các bộ phim phục vụ các tầng lớp nhân dân thông qua đội chiếu phim lưu động trên địa bàn tỉnh.

Theo ND

HONGHAI