Khi chính quyền “mạnh tay”
Chính trị - Ngày đăng : 07:52, 28/04/2005
Các lực lượng chức năng dỡ bỏ công trình vi phạm tại ngõ Thanh Miến
Bên cạnh việc lấn chiếm đường ngõ làm cản trở giao thông, nhiều người còn bức xúc vì tình trạng các quán bán hàng ăn đến tận đêm khuya, nhất là trên đoạn đường ngõ thuộc địa bàn quản lý của phường Văn Miếu. Cộng thêm việc căng bạt, làm lều lán tạm ven đường khiến cho cảnh quan khu vực trở nên nhếch nhác, mất mĩ quan. Từ năm 1996, UBND phường Văn Miếu đã có quyết định yêu cầu những hộ lấn chiếm hè đường ngõ Thanh Miến dựng lều lán phải tự dỡ bỏ, khôi phục lại hiện trạng ban đầu, trong đó có hộ anh Nguyễn Gia Hưng, hộ khẩu thường trú tại số 8 Thanh Miến. Thời điểm này gia đình anh Hưng dựng trái phép một lán cót ép diện tích khoảng 10m2 trên hè đường ngõ Thanh Miến, một số người khác căng lều bạt bán hàng. Năm 1997, Thanh tra Giao thông- Công chính quận Đống Đa cũng đã thống kê 6 trường hợp lấn chiếm vỉa hè ngõ Thanh Miến, dựng lều lán và xây nhà cấp 4 trái phép, diện tích mỗi “công trình” vi phạm từ 8m2 đến 20m2. Tất cả đều bị đoàn công tác xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu tự dỡ bỏ. Tuy nhiên sau đó những trường hợp này đều không được xử lý kiên quyết, triệt để.
Đến năm 2001, UBND phường Văn Miếu lại có quyết định cưỡng chế các công trình lấn chiếm đường, hè ở ngõ Thanh Miến. Khi đó gia đình anh Nguyễn Gia Hưng đã xây nhà tường gạch, mái phủ giấy dầu trên diện tích gần 10m2, công trình phụ khung sắt lợp tôn gần 5m2, một số gia đình khác cũng đã xây nhà cấp 4 trên diện tích lấn chiếm. Sau khi có quyết định của UBND phường, những hộ vi phạm khác đã tự dỡ bỏ nhưng hai gia đình anh Nguyễn Gia Hưng và Đặng Đức Thủy vẫn cố tình không dỡ bỏ. Ông Nguyễn Dư (bố anh Hưng) có đơn trình bày gia đình khó khăn, không có chỗ ở. Việc giải tỏa đường ngõ Thanh Miến lại bị “dậm chân tại chỗ”. Một số gia đình đã dỡ bỏ công trình lấn chiếm thấy “tiền lệ” này lại quay ra “tái chiếm”.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10-10-2004, UBND phường Văn Miếu xác nhận gia đình ông Dư khó khăn về nhà ở, sau đó đã được thành phố cấp một căn hộ chung cư tại khu đô thị Đền Lừ. Trước khi chuyển về nhà mới, gia đình ông Dư, đại diện là anh Hưng, đã cam kết dỡ bỏ nhà tại hè đường Thanh Miến trước ngày 31-12-2004. Thế nhưng quá thời hạn cam kết, gia đình vẫn không tự dỡ bỏ. Ngày 25-3-2005, UBND phường Văn Miếu đã có quyết định cưỡng chế, giải tỏa toàn bộ các công trình lấn chiếm hè đường ngõ Thanh Miến. Phường ra kế hoạch số 38/KHUB để thực hiện quyết định trên, thời gian tiến hành cưỡng chế là 8h ngày 19-4-2005. Đến chiều ngày 18-4-2005, 4 trong số 6 gia đình có công trình vi phạm đã tự dỡ bỏ. Sáng ngày 19-4-2005, chính quyền phường Văn Miếu đã tiến hành cưỡng chế hai công trình vi phạm còn lại. Đến 15h cùng ngày, đường ngõ Thanh Miến đã cơ bản thông thoáng. Dư luận nhân dân rất hoan nghênh chính quyền phường Văn Miếu đã “mạnh tay” xử lý kiên quyết, triệt để những vi phạm tồn tại lâu, phức tạp.
Tuy nhiên, hiện đoạn đầu ngõ Thanh Miến giáp phố Nguyễn Thái Học thuộc địa bàn quản lý của phường Điện Biện quận Ba Đình vẫn tồn tại một công trình lấn chiếm hè đường ngõ, rất chướng mắt. Đề nghị chính quyền phường Điện Biên nhanh chóng có kế hoạch giải tỏa công trình trên, trả lại cảnh quan cho ngõ Thanh Miến đồng thời phối hợp với chính quyền phường Văn Miếu bảo đảm an ninh trật tự cho con ngõ này, chống tình trạng tái lấn chiếm.
HNM