Mộng mơ - du lịch Thiên Sơn, Suối Ngà

Du lịch - Ngày đăng : 09:13, 17/04/2005

Trên khuôn viên 252ha rừng đặc dụng của Vườn Quốc gia Ba Vì, khu du lịch Thiên Sơn- Suối Ngà hùng vĩ với những dãy núi đá cao ngất, những chiếc nhà sàn

Trên khuôn viên 252ha rừng đặc dụng của Vườn Quốc gia Ba Vì, khu du lịch Thiên Sơn- Suối Ngà hùng vĩ với những dãy núi đá cao ngất, những chiếc nhà sàn "treo" trên vách núi, những con đường nhỏ men theo sườn núi, dưới tán lá của rừng nguyên sinh, thác Cổng trời tung cột nước trắng xóa tạo ra sự hoang vu, thăm thẳm và những con suối uốn lượn đẹp như tranh. Tất cả những cái đó tạo ra cho khu du lịch Thiên Sơn - Suối Ngà sự hấp dẫn đến nao lòng du khách.

Đưa chúng tôi đi thăm một vòng khu du lịch, ông Nguyễn Ngọc Thi giới thiệu: Ba Vì có 3 đỉnh núi cao. Trong đó, đỉnh Vua có Đền thờ Bác Hồ, đỉnh Ngọc Hoa và đỉnh núi Tản Viên Sơn. Khu du lịch Thiên Sơn- Suối Ngà nằm ở hướng đông của đỉnh núi Tản Viên Sơn, vì vậy nó được thừa hưởng sự hùng vĩ của dãy núi Tản. Khu du lịch còn có 4 con suối  từ trên các đỉnh núi ở Ba Vì (dài chừng 200 m) chảy xuống, với những cái tên mộc mạc: suối Choỏi, suối Cả, suối ổi và suối Ngà tạo nên sự cuốn hút cho khu du lịch.  "Giữ vẻ đẹp hùng vĩ của núi, sự hoang sơ, tinh khôi của rừng và nét đẹp lãng mạn của suối"- đó là chủ trương của Công ty cổ phần Xây dựng và du lịch Bình Minh khi quyết định đầu tư vào đây.

Khu du lịch được hình thành bởi 3 trung tâm vui chơi giải trí liên kết với nhau theo thế liên hoàn. Trung tâm 1 là nơi bắt đầu vào khu du lịch. Khu vực này có hồ Vai Sô thơ mộng nằm sát chân núi, là nơi tụ hội của bốn con suối trong khu du lịch đổ về. Để tạo sự lãng mạn cho du khách, những người đầu tư xây dựng khu du lịch đã làm một cây cầu uốn lượn, bắc qua hồ Vai Sô đến sát chân núi. Cầu là một cây gỗ "khổng lồ" được khoét đục thành đường, bắc qua suối Choỏi và suối Cả, tới khu nhà sàn nằm cheo leo trên vách núi đá. Tại đây, du khách có thể nghỉ lại trên những phòng nghỉ đủ tiện nghi của các nhà sàn, nằm cheo leo trên vách núi để ngắm suối và thác qua ô cửa sổ, hoặc men theo con đường nhỏ dài 2,5 km bám vào sườn núi dưới những tán lá rừng lòa xòa để đi tắm thác và đến các trung tâm khác của khu du lịch. Tối đến, dưới sự tĩnh lặng, huyền bí muôn thuở của rừng, ánh đèn lung linh từ các nhà sàn, các con đường nhỏ trên vách núi sẽ càng tạo cho du khách cảm giác lãng mạn, kỳ thú. Để đa dạng các loại hình giải trí theo nhu cầu và dung lượng thời gian của du khách, hệ thống đường nối các trung tâm trong khu du lịch được làm theo hai loại. Một là đường thảm nhựa rộng rãi lượn quanh các hồ, nối các trung tâm du lịch với nhau. Đây là những con đường huyết mạch dành cho du khách có lượng thời gian eo hẹp, có thể sử dụng ô tô đi thăm thú.  Loại đường thứ hai là đường đá được làm vắt qua lưng chừng núi, dành cho du khách có thời gian dừng chân lâu, len lỏi tận hưởng cái thú đi bộ dưới tán lá rừng. 

Trung tâm 2 được nằm ngang lưng chừng núi Tản Viên Sơn. Nơi đây có thác Cổng trời, thác nước được đổ từ độ cao 387m, bốn mùa tung bọt nước trắng xóa rất ngoạn mục. Dưới chân thác có một động khá đẹp. Tận dụng nét đẹp trời ban này, Công ty cho làm nơi thư giãn, uống cà phê, giao lưu văn nghệ, ngắm suối... cho du khách. Khai thác tiềm năng con suối dài 500 m dưới chân thác nước, khu du lịch đã cho làm 4 hồ tắm vừa hoang sơ, vừa hiện đại, với độ nông sâu khác nhau (từ 0,8m- 2 m) để phục vụ du khách ở các độ tuổi. Về đây, ngắm thác xong, du khách bơi giỏi có thể tắm ở các hồ sâu 2m hoặc nếu không tắm thì có thể lội nước ở những nơi có độ sâu 40-50 cm. Hai bên suối được đặt các "chiếu nghỉ" có những ghế  và bàn đá để du khách ngồi nghỉ và ngắm suối, ngắm cảnh thác đổ, cảnh lao xao, kỳ bí của rừng. Đặc biệt, không khí ở đây rất trong lành, vào mùa hè, nhiệt độ ngoài trời giảm so với những nơi khác từ 3-5 độ nên rất thuận lợi cho du khách đến nghỉ ngơi, an dưỡng vào những ngày nắng nóng.

Trung tâm thứ ba của khu du lịch nằm cách trung tâm hai chừng 1600 m bằng con đường bê tông trải nhựa rộng rãi. Ngoài ra, còn có 2,5 km đường bê tông rộng 5 m dành cho du khách dạo chơi bên hồ Suối ổi. Với diện tích mặt nước 12 ha, hồ Suối ổi được quy hoạch làm nơi bơi thuyền, đua thuyền cho du khách. Trung tâm hai có đặc thù là diện tích bằng phẳng nhiều, khu vực này giống như một khoảng rừng trống đón gió đông nam, khí hậu tuyệt vời như ở Đà Lạt, vì vậy, Công ty dành nơi này cho du khách vui chơi, đốt lửa trại, câu cá giải trí.

Cả ba trung tâm của khu du lịch đều có những nhà sàn lớn, nhỏ nằm áp vào vách núi để phục vụ cho các cuộc hội thảo. Đến Thiên Sơn- Suối Ngà, du khách còn được thưởng thức ẩm thực theo nhu cầu, nhưng đặc biệt là các sản phẩm của rừng. Đó là cơm nương, cơm lam, rau má, vòi voi, rau tàu bay rừng, cá suối và các đặc sản khác. Đồ ăn ở khu du lịch này vừa đảm bảo sạch sẽ, tươi sống vì được hái ở rừng, bắt cá ở suối, vừa được chế biến ngon, khác lạ dưới đôi tay khéo léo của đội ngũ đầu bếp giỏi. Để phục vụ tốt du khách, đảm bảo sự văn minh, lịch sự trong giao tiếp với khách du lịch, Công ty đã tuyển lựa được một đội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ, đẹp, nhiệt tình, đã qua đào tạo, bồi dưỡng và phục vụ thực tế để thu hút khách. Vì vậy, thời gian qua, mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn trong an ninh trật tự, trong xây dựng khu du lịch và chưa tiến hành khai trương, nhưng Thiên Sơn - Suối Ngà đã được đưa vào tua du lịch của nhiều công ty hướng dẫn khách du lịch trong và ngoài tỉnh; nhiều cuộc họp, hội thảo quan trọng của tỉnh, của các ngành và tham quan của học sinh các trường phổ thông đã được tổ chức tại đây. Từ tháng 1-2005 đến nay, khu du lịch đã đón hơn 6000 du khách. Hy vọng là, trong thời gian tới, Thiên Sơn - Suối Ngà sẽ là điểm du lịch hấp dẫn, thu hút nhiều du khách.

Theo báo Hà Tây

HONGHAI