4 năm trôi qua, vi phạm còn đó !
Chính trị - Ngày đăng : 07:40, 08/04/2005
Trước việc làm của bà Ngọc, ông Tòng, bà con vô cùng bất bình, nhiều lần yêu cầu hai gia đình dỡ bỏ hàng rào sắt nhưng đều bị bỏ ngoài tai. Không còn cách nào khác, họ đành kiến nghị đến chính quyền địa phương và lãnh đạo Binh đoàn 11, đề nghị có biện pháp giải quyết. Song, vào thời điểm đó, UBND phường Láng Hạ cho rằng NTT chưa được phía Binh đoàn 11 bàn giao địa phương quản lý, còn Binh đoàn 11 lại cho rằng NTT nằm trên địa bàn phường Láng Hạ nên địa phương có trách nhiệm xem xét, giải quyết.
Trong khi các cơ quan hữu trách chưa thống nhất được cách giải quyết, đầu năm 2003, gia đình bà Ngọc và gia đình ông Tòng đã dỡ bỏ hàng rào sắt, xây dựng nhà ở trên đó. Không chỉ có vậy, những căn nhà xây dựng trên đất lấn chiếm của hai gia đình còn đè lên đường ống dẫn nước sinh hoạt và cống thoát nước của NTT. Việc này khiến người dân tổ dân phố số 27 phường Láng Hạ ngày càng bức xúc, tiếp tục kiến nghị đến chính quyền địa phương và Binh đoàn 11.
Giữa tháng 3-2003, UBND phường Láng Hạ đã cử cán bộ xuống kiểm tra thực tế thấy gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc và gia đình ông Phạm Thanh Tòng đã tự ý phá vỡ kết cấu của căn hộ, cơi nới lấn chiếm khoảng đất lưu không. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu hai gia đình đình chỉ việc xây dựng trái phép. Ngày 31-3-2003, Ban Xây dựng và Quản lý nhà ở Hà Nội - Bộ Quốc phòng (đơn vị quản lý NTT N23) có công văn số 164/CV-BXD gửi UBND quận Đống Đa, Thanh tra xây dựng quận Đống Đa và UBND phường Láng Hạ đề nghịcưỡng chế dỡ bỏ phần xây dựng vi phạm của hai gia đình và buộc khôi phục hiện trạng ban đầu. Ngày 25-4-2003, phường Láng Hạ đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của đại diện hai gia đình bà Ngọc, ông Tòng cùng đại diện tổ dân phố số 27.Buổi họp kết luận: Phần đất lưukhông của NTT N23 là đất do Bộ Quốc phòng quản lý nên không thể tồn tại các công trình xây dựng cơi nới trái phép. Vì vậy,phường sẽ báo cáo với cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, đề xuất với UBND quận Đống Đa cưỡng chế phần xây dựng trái phép của haihộ trong NTT.
Sau cuộc họp, bà Ngọc và ông Tòng đã xin tự tháo dỡ phần xây dựng trái phép của mình. Tuy nhiên, ngày 23-6 và ngày 2-7-2003, Thanh tra Binh đoàn 11 và Thanh tra xây dựng quận Đống Đa kiểm tra hiện trường, nhận thấy, không những hai gia đình chưa thực hiện cam kết của mình mà gia đình bà Ngọc còn sửa chữa, lợp tôn trên phần nhà đã xây dựng trái phép, gia đình ông Tòng làm cửa sắt thay cho rào chắn bằng gỗ trước đây để cố tình chiếm giữ phần đất sử dụng chung của NTT. Ngày 14-7-2003, Binh đoàn 11 có Thông báo số 914/TB-TTr gửi hai gia đình bà Ngọc và ông Tòng, yêu cầu đến hết ngày 31-7-2003 hai gia đình này phải tự tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép, trả lại mặt bằng đất lưukhông cho NTT. Nếu hai gia đình không thực hiện, Binh đoàn 11 sẽ lập hồ sơ báo cáo cơ quan pháp luật Bộ Quốc phòng ra quyết định cưỡng chế.
Đã hơn 4 năm trôi qua, ngày 4-4-2005, đến tìm hiểu thực tế tại NTT N23, chúng tôi thấy công trình xây dựng trái phép của gia đình bà Ngọc và ông Tòng trên đất lưu không vẫn chưa bị dỡ bỏ (ảnh). Ông Nguyễn Khắc Diện, tổ trưởng tổ dân phố số 27, phường Láng Hạ bức xúc nói: Vi phạm của gia đình bà Ngọc và ông Tòng đã rất rõ ràng, chính quyền địa phương và các cơ quan hữu trách đã có nhiều văn bản chỉ đạo xem xét, xử lý, nhưng không hiểu vì lý do gì mà đến nay, những ngôi nhà xây dựng trái phép đó vẫn tồn tại?
Băn khoăn của ông tổ trưởng tổ dân phố cũng là nỗi niềm của hàng chục hộ dân nơi đây. Đề nghị các cấp thẩm quyền và cơ quan chức năng sớm xem xét, giải quyết....
HNM