GS-TS Phan Thị Phi Phi: Cần phải làm cho người Mỹ hiểu hơn về tác hại của dioxin đối với các nạn nhân Việt Nam
Chính trị - Ngày đăng : 15:46, 07/03/2005
Nhân dịp GS-TS Phan Thị Phi Phi, đại diện cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN kiện các công ty hoá chất Mỹ, sang dự phiên tranh tụng tại Toà án Liên bang Mỹ quận Brooklyn, Niu Yook ngày 28/2 và tham dự các hoạt động gặp gỡ, hội thảo bàn tròn về tác hại của chất dioxin đối với các nạn nhân VN tại một số tiểu bang ở miền Đông Bắc Mỹ, phóng viên tại Niu Yook đã có cuộc phỏng vấn bà Phi về phiên tranh tụng và một số vấn đề liên quan đến vụ kiện
GS có nhận xét gì về Toà án Mỹ trước và sau khi dự phiên tranh tụng?
Do có nhiều nghiên cứu trước về vụ kiện, mặc dù tiếng Anh của tôi không giỏi lắm, nhưng về cơ bản tôi cũng đã nắm được quan điểm của các luật sư bên nguyên và bên bị và quan điểm của Chánh án Weinstein trình bày trước toà. Tôi thấy luật sư của cả bên nguyên và bên bị đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần tranh luận tại toà án và đều thuyết phục chánh án tin vào lập luận của họ. Tại phiên tranh tụng, quan toà chỉ lắng nghe, đặt câu hỏi để làm rõ phần trình bày của mỗi bên và không hề có biểu hiện cụ thể là sẽ nghiêng về bên nào. Tuy nhiên, qua theo dõi thái độ của ông chánh án khi nghe phần trình bày và những phản ứng và câu hỏi mà chánh án đặt ra cho các luật sư bên bị tại toà, tôi có một hy vọng về một kết quả khả quan tại phiên toà.
Cảm nhận riêng của GS về các tổ chức và bạn bè Mỹ đối với vụ kiện da cam trong các chuyến đi gặp gỡ, hội thảo và tiếp xúc vừa qua?
Tôi thực sự cảm động trước tình cảm mà các tổ chức và bạn bè Mỹ đã dành cho chúng tôi. Các bạn Mỹ đã không quản thời tiết lạnh giá, đường sá xa xôi, đến theo dõi phiên tranh tụng. Mối quan tâm và tình cảm mà các bạn dành cho các nạn nhân Việt Nam rất khích lệ chúng tôi trong quá trình theo đuổi vụ kiện.
GS cho biết đánh giá của bà về hoạt động Đoàn Luật sư Mỹ đại diện cho các nạn nhân VN?
Họ là những luật sư có tâm và có trí đối với vụ kiện này. Họ có sự phân công công việc cụ thể và rõ ràng trong vụ kiện. Các luật sư đại diện cho các cựu binh Mỹ bị nhiễm độc dioxin trong cuộc chiến ở VN, cũng tham gia trong phiên tranh tụng vừa qua và có quan điểm ủng hộ vụ kiện của ta.
Hôm tranh tụng, bên bị đã chuẩn bị 2 chuyên gia giỏi về kháng cáo đến tham dự tại toà. Còn phía mình hôm đó không có chuẩn bị phần kháng cáo vì các luật sư đại diện cho các nạn nhân chất độc da cam VN cho biết là mình chưa đến mức phải chuẩn bị kháng cáo. Như vậy có thể rút ra nhận rằng có thể vì bên bị yếu thế hơn nênmới phải chuẩn bị đển tình huống khó khăn là kháng cáo.
GS sẽ phát biểu gì tại cuộc hội thảo về chất độc da cam tại Pháp mà bà sẽ tham dự, đặc biệt sau khi đã tham dự phiên tranh tụng tại Mỹ và có thể đã dự báo được kết quả cuối cùng của vụ kiện?
Sau các hoạt động tại Mỹ, ngày 9/3 tôi sẽ tiếp tục tham dự Hội nghị quốc tê về tác hại của chất dioxin đối với môi trường, thiên nhiên và con người được tổ chức tại Pari, Pháp. Tại Hội nghị này, tôi có một bnả báo cáo riêng trình bày về tác hại của chất dioxin gây ra đối với con người VN
Về kết quả cuối cùng của vụ kiện tôi không nói chắc chắn là các nạn nhân VN sẽ thắng kiện. Nhưng chúng ta có quyền hy vọng về kết quả tốt đẹp củ vụ kiện và sẽ còn mất nhiều thời gian để chờ đợi kết quả cuối cùng của vụ kiện này.
Xin cảm ơn GS
Tin tức