Bệnh viện Bưu điện - địa chỉ của các “lương y như từ mẫu”
Xã hội - Ngày đăng : 08:48, 20/02/2005
Khám mắt bằng kỹ thuật không gian 3 chiều (3D) tại Bệnh viện Bưu điện Ảnh: C.H
Do vậy mọi hoạt động của bệnh viện phụ thuộc vào kinh phí được cấp hàng năm. Hoạt động theo kiểu bao cấp ấy nhẽ ra kết quả cũng tương ứng như kiểu bao cấp, thế nhưng bệnh viện Bưu Điện vượt ra khỏi khuôn khổ đó để tạo cho mình một vị thế mới trong ngành y trong thời kỳ đổi mới.
Mấy dãy nhà 3 - 4 tầng trong khuôn viên, tuy không rộng rãi nhưng khá gọn gàng và bố trí đẹp mắt, phòng làm việc của thầy thuốc và nơi điều trị còn hẹp nhưng trang thiết bị cho điều trị của bệnh viện khá hiện đại, bệnh viện có được những phương tiện khoa học - kỹ thuật y học vào loại hiện đại nhất hiện nay. Tất nhiên, còn một số phương tiện hiện đại như máy chụp cắt lớp bệnh viện chưa có vì thiếu diện tích.
Cùng với cơ sở vật chất, đội ngũ thầy thuốc có trình độ chuyên môn cao là vốn quý của bệnh viện, đặc biệt tâm và đức nghề nghiệp rất đáng trân trọng, họ lúc nào cũng vì người bệnh, vì hạnh phúc của tất cả những ai từng phải ra vào bệnh viện. Chừng 150 thầy thuốc (bác sĩ, y sĩ, y tá, hộ lý...) của bệnh viện, mỗi người một hoàn cảnh và cuộc sống riêng tư của đời thường, nhưng khi đã lọt vào khu yên tĩnh của vùng Chợ Giời, thì ai nấy một lòng, hoạt động theo một dây chuyền khép kín, hợp lý, chịu chung một mệnh lệnh nghề nghiệp như thành nếp một cách tự giác và vô cùng thoải mái.
Không thể thỏa mãn với trình độ nghề nghiệp hiện có, các thầy thuốc ở bệnh viện luôn được đào tạo nâng cao bằng cách như học qua thực tế, theo các khóa đào tạo chuyên ngành Cao học, hợp tác với các bệnh viện khác và hợp tác quốc tế, trong đó có hợp tác với các bệnh viện lớn trong nước như bệnh viện Hữu nghị, Việt Đức và bệnh viện Đờ Rơ (Dereux) của nước Cộng hòa Pháp. Trình độ của các thầy thuốc được đánh giá bằng nhiều cách, chủ yếu là qua lao động sáng tạo và kết quả công tác, song tiêu chí được đào tạo cũng là một cách, chẳng hạn ở Khoa Ngoại có 9 bác sĩ thì 6 bác sĩ đã là Thạc sĩ y khoa, 1 là chuyên khoa cấp II và I đang làm luận án Tiến sĩ y khoa.
Cùng với cảm nhận và đánh giá của bệnh nhân về kết quả điều trị, sự đánh giá của tập thể thầy thuốc thì với các bệnh thông thường bệnh viện Bưu Điện điều trị không thua kém so với các bệnh viện có tiếng khác ở tuyến Trung ương. Còn với các bệnh có tính chất nghiêm trọng, ở một số trường hợp, bệnh viện Bưu Điện có những thành công so với khả năng của mình. Tất nhiên, các thầy thuốc ở đây không tự ti với thứ hạng đa khoa cấp II, họ đã vươn lên để đạt được những thành tựu đáng khâm phục trong điều trị, như đã thay được toàn bộ khớp háng và khớp đầu gối cho bệnh nhân, bệnh nhân sau khi được điều trị về hoạt động bình thường. Những sáng tạo y học của thầy thuốc bệnh viện Bưu Điện được đánh giá cao trong các hội thi sáng tạo chuyên ngành y, như trường hợp bác sĩ Dương Văn Trung (khoa Ngoại) đoạt giải nhì về đề tài: Cắt u xơ tuyến tiền liệt (1991) và giải nhất đề tài: Tán sỏi niệu quản (2001).
Tiếng lành đồn xa, nhiều bệnh nhân ngoài ngành có nhu cầu muốn được đến khám và điều trị tại đây. Không những thế nhiều người chọn bệnh viện Bưu Điện để mua Bảo hiểm y tế, nhưng vì là bệnh viện bao cấp của ngành Bưu chính Viễn thông, nên chỉ nhận bảo hiểm của người ở trong ngành. Trong tình hình hiện nay, bệnh viện Bưu Điện nhận Bảo hiểm y tế cho một số đối tượng khác như: người nhà của cán bộ trong ngành, một số người thuộc diện chính sách, các gia đình có công với cách mạng... trong khu vực. Cũng để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh củabệnh nhân bệnh viện Bưu Điện mở dịch vụ khám chữa bệnh tự nguyện cho bệnh nhân có nhu cầu. ở đây không có sự phân biệt đối xử khác nhau giữa các bệnh nhân, mọi bệnh nhân khi ra viện đều cảm thấy hạnh phúc vì đã được điều trị một cách hết sức tận tình, nhiều bệnh nhân sau nhiều năm xuất viện vẫn nhớ tới những thầy thuốc từng giúp mình qua khỏi hoạn nạn, nhiều bệnh nhân gặp lại thầy thuốc cũ lòng bồi hồi cảm động đến ứa lệ.
Hiện tại, bệnh viện Bưu Điện có 150 giường bệnh, đã quá chặt chội với cơ sở này. Nhìn thấy hướng phát triển lâu dài, TCT BCVTVN đã đầu tư xây dựng cơ sở mới ở khu Định Công khang trang và hiện đại, với tổng số 200 giường bệnh. Đó sẽ là cơ hội mới cho thầy thuốc bệnh viện Bưu Điện vươn lên đỉnh cao mới đáp ứng cao hơn nữa nhu cầu khám chữa bệnh của con người.
Điều cần nói thêm là kỷ luật lao động của bệnh viện Bưu Điện thật chặt chẽ, đó là kỷ luật tự giác của đội ngũ thầy thuốc, qua kỷ luật lao động mà đánh giá trình độ đóng góp của các thầy thuốc, đồng thời có chế độ ưu đãi, đãi ngộ xứng đáng cho đóng góp của mỗi người. Nhiều năm nay, trong dư luận của công chúng Hà Nội và đặc biệt trong câu chuyện thường ngày của những người quan tâm đến sức khỏe cộng đồng, của những bệnh nhân thường phải lui tới các bệnh viện thường hay nói đến Bệnh viện Bưu Điện như một địa chỉ của “lương y như từ mẫu”. Người ta kính nể y đức của tập thể cán bộ công nhân viên bệnh viện Bưu Điện, và nhiều bệnh nhân đã từng chữa trị ở đây nói rằng nếu lại bị bệnh thì họ sẽ quay trở lại viện này.
HNM