Hà Nội nghiên cứu quy trình sản xuất an toàn trong dịch Covid-19

Chính trị - Ngày đăng : 20:10, 07/04/2020

(HNMO) - Chiều 7-4, kiểm tra công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục khó khăn về sản xuất, kinh doanh tại Đảng ủy Tổng công ty May 10, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thành phố tiến hành nghiên cứu quy trình sản xuất an toàn trong thời điểm có dịch để triển khai trong thời gian tới.

Cùng tham gia đoàn công tác có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý; lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội, Sở Y tế và Quận ủy Long Biên.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác sản xuất của Tổng công ty May 10.

Báo cáo đoàn công tác, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 Thân Đức Việt cho biết, đơn vị đã nhìn thấy “ánh sáng cuối đường hầm” khi mạnh dạn chuyển đổi sang may khẩu trang, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Trong ngày 6-4, Tổng công ty đã nhập dây chuyền sản xuất khẩu trang y tế và đang tiến hành lắp đặt. Hiện tại, đơn vị đã có đối tác lớn đặt mua 400 triệu khẩu trang y tế, dự kiến giao từ tháng 7-2020 với giá trị 52 triệu USD, tương đương 30% kế hoạch doanh thu của Tổng công ty trong năm nay. Một số đối tác khác cũng đặt mua 20 triệu khẩu trang vải, giao trong 6 tuần và 1 đối tác đã nhận 2 triệu khẩu trang vải, tiếp tục đặt 6 triệu khẩu trang y tế...

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ ghi nhận và biểu dương Tổng công ty May 10 đã năng động, chớp thời cơ chuyển đổi nhanh sang sản xuất khẩu trang, trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 làm đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, trong đó dệt may là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng đánh giá cao Tổng công ty đã nghiêm túc, chủ động thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và thành phố Hà Nội trong công tác ứng phó, khắc phục tác động của dịch Covid-19, như thành lập đội phản ứng nhanh; tăng cường kiểm tra, xử lý môi trường; phát khẩu trang, bổ sung dinh dưỡng cho nhân viên; làm vách ngăn tại nhà ăn...

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tặng Tổng công ty May 10 bức ảnh Bác Hồ với công nhân.

Nhấn mạnh nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 vẫn là ưu tiên hàng đầu để bảo đảm an toàn cho sản xuất và người lao động, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ lưu ý, Tổng công ty May 10 phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp; bám sát Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhất là những yêu cầu về bảo đảm an toàn để duy trì sản xuất, kinh doanh trong công xưởng, nhà máy; phát huy tốt truyền thống quý báu, đáng tự hào của đơn vị được Bác Hồ về thăm, hai lần đón nhận Danh hiệu Anh hùng.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các hiệp hội, ngành hàng và doanh nghiệp, các chuyên gia xây dựng các quy trình, tiêu chuẩn, tiêu chí sản xuất, kinh doanh an toàn trong bối cảnh dịch bệnh. Trên cơ sở đó, UBND thành phố triển khai cho các doanh nghiệp đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được phép tổ chức sản xuất, kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, thành phố cần nghiên cứu thành lập các đội kiểm tra cơ động để giám sát việc thực hiện của các doanh nghiệp đã đăng ký, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ kép, duy trì sản xuất, kinh doanh và bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe của người lao động, tuyệt đối không để dịch lây lan trong doanh nghiệp và cộng đồng.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thay mặt thành phố Hà Nội tặng quà cho 10 công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Tổng công ty May 10.

Từ tấm gương năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn của Tổng công ty May 10, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ gửi gắm sự tin tưởng các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh của Thủ đô phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động thực hiện chuyển đổi sản xuất, kinh doanh thích ứng với tình hình hiện nay. Trong đó, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội và 11 tổng công ty lớn của thành phố cần gương mẫu, đi đầu chung tay cùng thành phố duy trì mức tăng trưởng hợp lý, bảo đảm nguồn thu ngân sách, an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

* Nhân dịp này, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Bí thư Thành ủy đã tặng Tổng công ty May 10 bức ảnh Bác Hồ với công nhân; tặng quà 10 công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Tổng công ty, mỗi người 2 triệu đồng.

Qua đồng chí Bí thư Thành ủy, Tổng công ty May 10 cũng đã trao tặng nhân dân thành phố 10.000 chiếc khẩu trang vải khử khuẩn do Tổng công ty sản xuất.

Hiền Lương - Ảnh: Viết Thành