Ngày 5-3 sẽ phát hành cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2005"
Giáo dục - Ngày đăng : 18:01, 17/02/2005
Cũng theo Ban chỉ đạo tuyển sinh, thì điểm mới trong quy chế năm nay là tất cả thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường không tổ chức thi (chủ yếu là các trường đại học dân lập hoặc cao đẳng) vẫn phải dự thi nhưng sẽ nhận được 3 giấy báo điểm để xét tuyển, thay vì chỉ nhận được 2 phiếu xét tuyển như năm 2004. Trong hồ sơ đăng ký dự thi năm nay, thí sinh sẽ phải điền 2 mục thông tin là: Trường sẽ dự thi và trường đăng ký theo nguyện vọng 1.
Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh đăng ký vào các trường không tổ chức thi, các trường tổ chức thi cho thí sinh diện này sẽ làm các nhiệm vụ: cho thí sinh dự thi, chấm thi, in giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh, sau đó gửi giấy này về trường mà thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 để các trường này xét tuyển. Như vậy là thí sinh không phải làm thủ tục gửi đơn đăng ký NV1 cho các trường không tổ chức thi nữa mà vẫn nhận được giấy báo trúng tuyển (nếu đủ điểm) và giấy chứng nhận kết quả thi, giấy báo điểm của các trường này. Còn các trường không tổ chức thi cũng không đến nỗi quá lo lắng về tình trạng xét tuyển "ảo" nữa vì nắm chắc được giấy chứng nhận kết quả đăng ký xét tuyển ngay từ đợt 1 của thí sinh.
Để việc xét tuyển vừa bảo đảm được chính sách với đối tượng ưu tiên, vùng sâu vùng xa, vừa bảo đảm được chất lượng đào tạo, quy định điểm ưu tiên khu vực năm nay cũng có thay đổi so với kỳ thi năm 2004. Theo đó, các thí sinh thuộc diện ưu tiên khu vực 1 (KV1), ưu tiên 1 (ƯT1) đóng tại khu vực dân tộc thiểu số và các trường cao đẳng đào tạo theo địa chỉ chỉ được thấp hơn điểm chuẩn tối đa là 2 điểm (thay vì chênh nhau 3 điểm như năm 2004). Như vậy, là dù điểm chuẩn của các trường bằng điểm sàn, thì thí sinh thuộc diện này cũng phải đạt tối thiểu 5 điểm mới có thể được vào đại học, tối thiểu 3 điểm mới đỗ Cao đẳng. Còn quy định chung vẫn là điểm ưu tiên cho các đối tượng cách nhau 1 điểm, ưu tiên khu vực cách nhau 0,5 điểm như Quy chế năm 2004.
Thu Hằng