Thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ: Đề thi năm 2005 không khó hơn đề thi năm 2004
Giáo dục - Ngày đăng : 08:57, 16/02/2005
* Điểm sàn 2005 không cao hơn năm 2004
* Chỉ có một điểm sàn cho trường ĐH và một điểm sàn chung cho CĐ
Đặc biệt trong hồ sơ đăng ký dự thi năm nay có 2 mục: “Trường đăng ký dự thi” và “Trường có NV1 vào học”. Giữa “Trường đăng ký dự thi” và “Trường có NV1 vào học” có thể trùng nhau và có thể khác nhau. NV1 bao giờ cũng là trường ĐH hoặc trường CĐ, nhưng NV2 có thể là trường ĐH và CĐ không tổ chức thi hoặc là những trường ĐH, CĐ có tổ chức thi nhưng tuyển chưa đủ chỉ tiêu sẽ tuyển theo NV2, NV3.
Riêng đối với trường THCN, sau khi TS đã sử dụng hết 2 Giấy chứng nhận kế quả thi có thể dùng Giấy báo điểm để XT vào các trường THCN.
Cần lưu ý là năm nay Bộ GD-ĐT để các trường CĐ TW và địa phương tuỳ chọn tổ chức thi hoặc không tổ chức thi cũng không ảnh hưởng gì đến việc đăng ký thi của TS.
Một điểm TS cần lưu ý là mùa thi nào cũng có những TS đạt điểm cao từ khoảng 18 - 22 bị rớt cả 2 NV và phải đứng ngoài cổng trường ĐH trong khi có những TS chỉ đạt 10 điểm là có thể theo học ĐH và đây là một hiện thực mà một thành viên của Ban chỉ đạo thi cho là rất bức xúc đối với nhiều TS và cũng là một vấn đề vô cùng khó khăn để giải quyết về mặt kỹ thuật.
Có những trường lấy 25 – 26 điểm nhưng lại có những trường chỉ lấy từ 10-12 điểm. Vì vậy, nếu TS chọn ghi NV vào những trường có truyền thống lấy điểm cao thì khả năng trúng tuyển sẽ thấp. TS phải thận trọng khi đăng ký NV thi, chọn đúng trường phù hợp với năng lực của chính mình.
Để nâng cao chất lượng đào tạo, năm vừa qua có một số trường ĐH đã giành một số phần trăm nhất định để lấy TS theo NV2, NV3. Năm 2005, Bộ GD-ĐT khuyến khích các trường để giành một số lượng chỉ tiêu nhất định lấy TS theo NV2, NV3. Những trường ĐH không ngại khó khăn trong tuyển sinh, làm theo cách này sẽ lấy được TS chất lượng cao, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào lương tâm, trách nhiệm của các nhà tuyển sinh.
Mặc dù còn có nhiều ý kiến cho rằng cần riêng điểm sàn cho các khu vực phía Bắc, phía
Đề thi tuyển sinh 2005 về cơ bản giống như đề thi năm 2004, độ khó, độ dài, mức độ bám sát chương trình, tiệm cận hơn với đề thi THPT. Nhìn chung đề thi 2005 không thể khó hơn đề thi 2004, đó là lời khẳng định từ phía Bộ GD-ĐT. Cũng theo nguồn tin này, mức điểm sàn 2005 cũng không thể vượt qua mức điểm sàn 2004 và các trường gặp khó khăn với mức điểm sàn 2004 cũng sẽ không gặp khó khăn nữa với mức sàn 2005.
Từ ngày 10.3.2005, các Sở GD-ĐT đã có thể bắt đầu thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi của TS đến hết ngày 15.4.2005. Các học sinh lớp 12 sẽ nộp hồ sơ tại các trường THPT đang theo học; các TS tự do sẽ nộp hồ sơ tại các địa điểm do Sở GD-ĐT quy định.
Ngoài ra TS có thể nộp trực tiếp cho các trường ĐH từ ngày 16.4.2005 đến ngày 22.4.2005. Lệ phí thi cho mỗi bộ hồ sơ là 40.000 đồng; riêng với trường có thi năng khiếu, mỗi bộ hồ sơ sẽ phải kèm theo lệ phí là 80.000 đồng. Khi khai hồ sơ, TS lưu ý khai rõ trường mình có NV dự thi, trường mình có NV1 vào học vì năm nay sẽ có những trường không tổ chức thi phải gửi TS dự thi ở trường khác có cùng khối thi. TS thường ghi nhầm mã ngành khi khai hồ sơ vì vậy phải đọc kỹ cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh”.
Đặc biệt, năm nay TS phải ghi rõ học lớp 10, 11, 12 ở đâu để tính khu vực ưu tiên (theo quy chế, năm nay TS học tập lâu hơn ở nơi nào thì hưởng ưu tiên ở khu vực đó).
Kỳ thi tuyển sinh năm 2005 chia làm 3 đợt: Đợt 1 dành cho khối A vào 2 ngày 4, 5.7.2005; đợt II dành cho khối B, C, D vào các ngày 9, 10/7/2005; đợt III dành cho các trường CĐ vào 16-22.7.2005. Các ngày thi có thể trùng vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật cũng không thay đổi.
Ban Chỉ đạo khuyến cáo các TS không cần tốn công, tốn sức ở các lò luyện vì đề thi chỉ bám sát chương trình, đặc biệt không ra ngoài chương trình lớp 12. Vì vậy các TS chỉ cần tập trung vào ôn luyện chương trình lớp 12 và một số kiến thức lớp 11 là đủ.
Theo TP