Hôm nay, Nghị định thư Ki-ô-tô chính thức có hiệu lực

Thế giới - Ngày đăng : 07:40, 16/02/2005

Nghị định thư Ki-ô-tô với hy vọng sẽ giảm bớt được sự ấm dần lên của Trái đất, sẽ có hiệu lực vào hôm nay 16-2, nhờ hầu hết các nước công nghiệp trên thế giới đã cam kết giảm bớt lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, trừ Mỹ và Ô-xtrây-li-a từ chối tham gia.

Nghị định thư Ki-ô-tô với hy vọng sẽ giảm bớt được sự ấm dần lên của Trái đất, sẽ có hiệu lực vào ngày 16-2, nhờ hầu hết các nước công nghiệp trên thế giới đã cam kết giảm bớt lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, trừ Mỹ và Ô-xtrây-li-a từ chối tham gia. Theo Nghị định thư này, tất cả các nước công nghiệp trên thế giới sẽ phải giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ít nhất 5,2% vào năm 2012 tùy theo mức độ ô nhiễm ở mỗi nước.

Tổng số đã có 141 nước đã ký vào Nghị định thư này trong đó có 30 nước công nghiệp trừ Mỹ và Ô-xtrây-li-a, vì họ coi Nghị định thư Ki-ô-tô là một gánh nặng quá lớn đối với nền kinh tế của mình. Các nước đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ hiện cũng đang nằm ngoài Nghị định thư này.

Các nhà môi trường dự định sẽ tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ tại khắp nơi trên thế giới, kể cả ở Ki-ô-tô (cố đô của Nhật Bản) để chào mừng sự kiện này.

Buổi lễ chính thức đánh dấu Nghị định thư Ki-ô-tô có hiệu lực sẽ được tổ chức ở cố đô Ki-ô-tô, nơi Nghị định thư này được ký vào năm 1997, với sự tham dự của nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới trong đó có bà Oan-ga-ri Ma-a-thai, người đoạt giải thưởng Nô-ben Hòa bình năm 2004 và hiện là Thứ trưởng Bộ Môi trường Kê-ny-a.

Ngày 15-2, Nhật Bản đã kêu gọi Mỹ quay lại vớiNghị định thư Ki-ô-tô nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiện tượng ấm lên toàn cầu và kêu gọi Trung Quốc và Ấn Độ tham gia Nghị định này.

HNM

ANHTHU