Đào Đông Anh lên ngôi

Văn hóa - Ngày đăng : 07:44, 14/02/2005

Trước đây mỗi độ xuân về, người dân Thủ đô và vùng lân cận thường đến Nhật Tân mua đào chơi Tết. Năm nay, đào Nhật Tân ít hơn mọi năm do đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp để phục vụ đô thị hóa. Song, ở các chợ hoa, đường phố vẫn ngập màu đỏ hoa đào tươi thắm. Vẫn là những cánh đào bích, đào phai giống Nhật Tân, nhưng đã được thâm canh ở một số địa phương ngoại thành, trong đó có Đông Anh.

 Chăm sóc đào tại Đông Anh

Trước đây mỗi độ xuân về, người dân Thủ đô và vùng lân cận thường đến Nhật Tân mua đào chơi Tết. Năm nay, đào Nhật Tân ít hơn mọi năm do đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp để phục vụ đô thị hóa. Song, ở các chợ hoa, đường phố vẫn ngập màu đỏ hoa đào tươi thắm. Vẫn là những cánh đào bích, đào phai giống Nhật Tân, nhưng đã được thâm canh ở một số địa phương ngoại thành, trong đó có Đông Anh.

Chọn được đất trồng đào không dễ, phải là thứ đất tương tự đất Tây Hồ. Công chăm sóc còn công phu hơn trồng ở Nhật Tân mới có được cành đào đẹp, đúng “chất Nhật Tân”. Xã Uy Nỗ (Đông Anh) có được cả “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để thâm canh giống đào quý ấy. 120 hộ dân ở hai thôn Nghĩa Lại và Phúc Lộc đã dành 13,5 ha đất đẹp nhất cho đào, cho quất và thu được kết quả đáng khích lệ. Nhìn vườn đào của người Uy Nỗ, ngay cả ngườichơi đào sành sỏi cũng phải ngỡ ngàng.

Cây đào đã “về” với đất Uy Nỗ từ những năm 1990. Sau hơn 10 năm “ở trọ” cây đào đã chấp nhận mảnh đất và bàn tay chăm bón của người dân nơi đây. Vài năm gần đây, người dân nội thành sang Uy Nỗ mua đào rất đông. Anh Nguyễn Quang Minh, một người trồng đào Uy Nỗ cho biết, phần lớn đào trong vườn đã được dân Nhật Tân đến “mua đứt” cả ruộng để đem về nội thành bán.

Cây đào đã trở thành giống cây quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của người dân xã Uy Nỗ. Cành đào Nhật Tân bám rễ vào vùng đất ngoại thành, hứa hẹn tiềm năng phát triển rộng lớn. Gần Tết, hầu hết các hộ đều làm lán trực ở vườn đến khi bán hết đào. Hệ thống thủy lợi được xây bao bọc quanh vườn; xã khuyến khích người dân phát triển cây đào, cho người dân vay vốn với lãi suất ưu đãi.

Cây đào đem lại thu nhập ổn định, trung bình mỗi năm, mỗi sào trồng đào đạt khoảng 5,7 triệu đồng (hơn 100 triệu đồng/ha). Cây đào không chỉ mang lại lợi nhuận cao cho người nông dân, góp phần giảm nghèo,mà còn tạo cảnh quan du lịch sinh thái, tiềm năng mới cho Đông Anh. Để tạo thuận lợi cho người trồng đào và khách mua đào, Đông Anhđã đầu tư và hoàn thành 600 mét đường nhựa nối quốc lộ 3 vào khu trồng đào. Mới 20 tết, vườn đào Uy Nỗ đã nườm nượp người - xe. Dù năm nay tiết trời không thuận nhưng ước tính người trồng đào Uy Nỗ vẫn thu khoảng 6,3 triệu đồng/sào.

HNM

ANHTHU