Phát triển Hà Nội với khí thế Thăng Long

Chính trị - Ngày đăng : 14:50, 07/08/2020

(HNMO) - Chiều 7-8, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của Ban Cán sự đảng Chính phủ vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Đại biểu Ban Cán sự đảng Chính phủ dự hội nghị còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Đại biểu thành phố Hà Nội dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Tiểu ban - Trưởng ban Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Xác định đúng tầm nhìn, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng và phát triển Thủ đô

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, trong quá trình xây dựng và phát triển, Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Sự có mặt của các đồng chí trong Ban Cán sự đảng Chính phủ tại hội nghị trong lúc công việc của Chính phủ còn bộn bề, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, không chỉ thể hiện sự quan tâm, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của Chính phủ dành cho Thủ đô Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, dự kiến, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ báo cáo Bộ Chính trị về công tác tổ chức đại hội vào trung tuần tháng 9-2020 và dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vào cuối tháng 10-2020. Hiện nay, thành phố đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở của 41/50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy, phấn đấu đến ngày 18-8 sẽ hoàn thành công việc này.

Dự thảo Báo cáo chính trị được đưa ra lấy ý kiến tại hội nghị này là phiên bản thứ tư, đã được thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố hai lần, trải qua hàng chục lần dự thảo, được lấy ý kiến tại 9 hội nghị. Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy và Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố sẽ hoàn thiện để trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét, thông qua tại Hội nghị lần thứ hai mươi lăm; trên cơ sở đó sẽ hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị để xin ý kiến Bộ Chính trị.

Đề dẫn hội nghị, giới thiệu khái quát Dự thảo Báo cáo chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, những ý kiến của Ban Cán sự đảng Chính phủ có ý nghĩa rất quan trọng giúp Ban Thường vụ Thành ủy, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố xác định đúng tầm nhìn, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng và phát triển Thủ đô.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Nhất trí với ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên Ban Cán sự đảng Chính phủ trên tinh thần đổi mới, góp ý thật cởi mở, thẳng thắn để cùng với Hà Nội xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị thật sự xứng tầm, để Hà Nội có thể cất cánh với khí thế của Thăng Long rồng bay.

Hà Nội có trách nhiệm rất lớn về phát triển văn hóa

Sau phát biểu gợi ý của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo Ban Cán sự đảng Chính phủ đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị. Các đại biểu đều cho rằng, dự thảo được chuẩn bị công phu, có bố cục chặt chẽ, nhiều hướng tiếp cận mới, thẳng thắn đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và bài học kinh nghiệm rút ra; đồng thời thống nhất với 5 nhiệm vụ và 3 khâu đột phá thành phố đề ra. Ngoài ra, các đại biểu cũng đóng góp thêm nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào dự thảo Báo cáo chính trị.

Mở đầu góp ý, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa đối với Hà Nội. Đồng chí Vũ Đức Đam khẳng định, Hà Nội có trách nhiệm rất lớn trong vấn đề phát triển văn hóa đất nước. Trong đó, thành phố nên có các chương trình hỗ trợ trực tiếp ban đầu cho những người mới về sinh sống để thâm nhập văn hóa người Hà Nội; đầu tư để có các tác phẩm văn học nghệ thuật xứng tầm. Ngoài ra, một mặt thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục, nhưng mặt khác phải tăng mức xử phạt hành chính đối với những hành vi phản văn hóa xảy ra trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị Hà Nội nghiên cứu đưa vào những giải pháp phát triển đột phá về giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng, cần làm rõ hơn khái niệm “thành phố toàn cầu” nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị. Cùng với đó, Hà Nội là địa phương có nhiều thỏa thuận và nhiều danh hiệu quốc tế nhất nên dự thảo xem xét có thêm những thành tố về đối ngoại, hội nhập quốc tế trong chủ đề đại hội.

Tán thành các nhiệm vụ chủ yếu, các khâu đột phá được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị thành phố cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch và tập trung phát triển hạ tầng giao thông.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Trong khi đó, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng, trong đợt phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua, không có địa phương nào làm tốt như Hà Nội. Thành phố chỉ đạo vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế rất hiệu quả. Tuy nhiên, Hà Nội cần phân tích kỹ hơn phần dự báo về tác động của dịch Covid-19 đối với kế hoạch phát triển của nhiệm kỳ 2020-2025.

“Hà Nội cũng cần kiên trì phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh; phấn đấu đi đầu cả nước trong phát triển Chính phủ số, chính quyền số”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng góp ý thêm.

Góp ý cụ thể vào các nội dung của dự thảo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Hà Nội phải phát triển hạ tầng giao thông đi trước, phát triển đô thị theo sau; làm tốt hơn công tác quy hoạch để Thủ đô ngày càng hiện đại, văn minh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

“Hà Nội là nơi đi đầu về thu hút đầu tư, nên thành phố phải chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng, lao động để tạo thuận lợi nhất cho khởi nghiệp, đầu tư, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm sai phạm của cán bộ trong thực thi công vụ, nhũng nhiễu, tham nhũng vặt, trục lợi chính sách...”, đồng chí Trương Hòa Bình nói.

Tầm nhìn của Hà Nội phải cao hơn, xa hơn

Phát biểu góp ý, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ đánh giá, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã được xây dựng trên tinh thần cầu thị, công phu, khoa học, bài bản; thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm đi đầu của Thủ đô.

Thống nhất những nội dung lớn, quan trọng của dự thảo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thêm một số nội dung. Trong đó, theo Thủ tướng, Hà Nội không chỉ là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, mà còn là trái tim thân yêu của cả nước, vì vậy, Hà Nội phải gương mẫu, đi đầu trên mọi lĩnh vực.

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng, sẽ trực tiếp đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nên phải được tổ chức thành công về cả nhân sự và văn kiện. Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội, phải thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng, dự thảo Báo cáo chính trị đã bám sát những tư tưởng, quan điểm lớn trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thể hiện sâu sắc kết quả, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; các mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính thực tiễn và lý luận cao. Dự thảo Báo cáo chính trị cũng cho thấy sự khác biệt với các địa phương khác về tầm nhìn, đặt trong bối cảnh, không gian phát triển kết nối với Vùng Thủ đô và cả nước.

Đi sâu vào các nội dung cụ thể, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, nội dung về công tác xây dựng Đảng của thành phố nên được viết riêng thành mục lớn, quan trọng trong dự thảo Báo cáo chính trị và nêu sâu sắc, rõ nét hơn cho tương xứng với kết quả, vị trí then chốt của lĩnh vực này. Thủ tướng cũng nhất trí cao việc đưa chữ “gương mẫu” trong chủ đề đại hội và phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.  

Đồng ý với các nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, 5 năm qua, vai trò, vị thế của Hà Nội tiếp tục được khẳng định; đặc biệt, truyền thống đoàn kết, thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hệ thống chính trị tiếp tục là sức mạnh, là động lực của Thủ đô. Giá trị này càng được thể hiện rõ nét trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, khi thành phố đã thực hiện các biện pháp nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả; sớm thiết lập trạng thái bình thường mới, chỉ đạo nhiều giải pháp phát triển, không để xảy ra đứt gãy nền kinh tế. Vì vậy, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 7 tháng năm 2020 của Hà Nội cao hơn bình quân cả nước.

“Dự thảo Báo cáo chính trị cần phát huy tinh thần nêu trên, đưa vào các nội dung nhằm khơi dậy lòng tự hào, ý chí khắc phục khó khăn, vươn lên của các tầng lớp nhân dân Thủ đô”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đánh giá cao mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, 2045 được đặt ra trong dự thảo Báo cáo chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Hà Nội là địa phương đi đầu trong việc đặt ra chỉ tiêu tỷ trọng kinh tế số chiếm 30% vào năm 2025. Đây là mức cao, nhưng hoàn toàn có thể đạt được.

Về 3 khâu đột phá của thành phố trong nhiệm kỳ tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cân nhắc thêm về thứ tự các khâu đột phá lần lượt là: Thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng. Trong đó, Hà Nội phải sớm khắc phục triệt để những chỉ số thành phần còn thấp trong cải cách hành chính, tạo sức hút với nhà đầu tư trong và ngoài nước…

Nhấn mạnh giải pháp huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư phát triển trong giai đoạn mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thành phố tiếp tục coi trọng và huy động nguồn lực từ đất; tập trung rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; phát triển chùm đô thị hoàn chỉnh, phát triển đô thị phía Bắc sông Hồng tại huyện Đông Anh và 5 đô thị vệ tinh.

Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, tư duy tầm nhìn của Hà Nội phải hướng tới cạnh tranh với các thành phố trong khu vực châu Á như Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Bắc Kinh (Trung Quốc)… và hướng tới tầm nhìn này cho 15-20 năm tới. Hà Nội phải là nơi ngưng tụ nhân tài; hội tụ đoàn kết, quyết tâm, bền trí, đổi mới sáng tạo, phát huy sức mạnh xứ Đông, xứ Đoài.

Lưu ý nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 khi Hà Nội đã xuất hiện một số ca mắc mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố đã quyết liệt chỉ đạo các biện pháp đồng bộ, hiệu quả; cần tiếp tục đi đầu, không để dịch lan ra cộng đồng; thực hiện tốt “mục tiêu kép”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Ban Cán sự đảng Chính phủ tự giao nhiệm vụ cho mình là phải tập trung xây dựng cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền cho Hà Nội để tạo điều kiện cho thành phố phát triển vươn lên với khí thế Thăng Long rồng bay.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí trong Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, những ý kiến góp ý đều rất sâu sắc, xác đáng. Đây là cơ sở để thành phố khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị có chất lượng tốt, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, sự kỳ vọng của Trung ương với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.

Đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định, cùng với việc tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy cũng sẽ tiếp thu các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài. Trong đó, thành phố đã đưa vào nội dung xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Mạng lưới sáng kiến Hà Nội để tập hợp tinh hoa ở trong nước và ngoài nước cho mục tiêu phát triển Thủ đô.

Thành phố đang cố gắng để ra mắt Mạng lưới sáng kiến Hà Nội vào dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội trong tháng 10 tới. Thành phố cũng sẽ xây dựng các chương trình hành động để thực hiện các nghị quyết của Trung ương và thành phố; xử lý những dự án kéo dài, tập trung khai thác nguồn lực từ đất đai, đội ngũ trí thức; quyết tâm thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, với quyết tâm tăng trưởng GRDP cao gấp 1,3 lần mức tăng trưởng của cả nước và hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020 là 285.000 tỷ đồng; hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành