Phúc thẩm vụ cháy ITC: Giảm 1 năm tù cho Mỹ Lệ
Pháp luật - Ngày đăng : 14:47, 19/01/2005
Sau hai ngay xét xử, ngày 18/1, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận một phần kháng nghị của VKSND TP.HCM, sửa án sơ thẩm tuyên tăng án đối với Nguyễn Văn Phương (Paul Nguyễn, Việt kiều Mỹ, nguyên chủ vũ trường Blue) từ 4 năm lên 5 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.
Tòa cũng đã tuyên tăng án từ 3 năm lên 4 năm tù đối với Nguyễn Trọng Cường (nguyên Trưởng ban Quản lý vũ trường Blue) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đối với bị cáo Chung Thị Mỹ Lệ, nguyên Giám đốc Trung tâm thương mại quốc tế ITC, đã được Viện kiểm sát phúc thẩm rút kháng nghị tăng án (kháng nghị này của VKSND TP.HCM cho rằng bị cáo Lệ đã có sai phạm trong một thời gian dài, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên bản án 3 năm tù là chưa nghiêm) lại tiếp tục được Hội đồng xét xử tuyên giảm từ 3 năm xuống còn 2 năm tù.
Theo Tòa phúc thẩm, bản án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Lệ là tương xứng. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Lệ xuất trình một số tình tiết giảm nhẹ mới là cha mẹ ruột của bị cáo có đóng góp cho cách mạng, được tặng thưởng Huân chương kháng chiến và chồng bị cáo là Thiếu tá công an Trần Minh Thọ, hiện là Trưởng công an P.2, quận 10, TP.HCM đã có nhiều thành tích trong việc giữ gìn an ninh trật tự địa phương.
Còn lý do tăng mức án đối với Phương và Cường được HĐXX nhận định: “Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thiệt hại về người và của là vô cùng lớn nên mức án mà cấp sơ thẩm tuyên là chưa tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo”. Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên hủy một phần bản án về việc bồi thường cho Công ty Bảo hiểm Quốc tế Mỹ (AIA) số tiền 7,2 tỷ đồng, giao cho cấp sơ thẩm xét xử lại.
HĐXX cũng bác phần kháng nghị của VKS về việc tăng hình phạt đối với Lưu Nhật Tuấn (nguyên quản lý vũ trường) và kháng cáo xin giảm án của Huỳnh Quang (nguyên nhân viên ánh sáng vũ trường Blue), Lê Trọng Thăng (nguyên Đội trưởng đội bảo vệ ITC), giữ nguyên mức án sơ thẩm: Tuấn 3 năm tù, Thăng 2 năm tù và Quang 4 năm tù.
Vụ hỏa hoạn tại Trung tâm thương mại quốc tế ITC ngày 29/10/2002 là thảm cảnh cho nhiều gia đình cũng như toàn thể người dân TP.HCM. Vụ hỏa hoạn này đã cướp đi 60 sinh mạng con người trong đó có 4 người nước ngoài; làm 70 người khác bị thương tật và thiệt hại về tài sản rất lớn, hơn 40 tỷ đồng.
Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ hỏa hoạn này là do nhóm thợ hàn của hiệu cửa sắt Thông Nam do bị cáo Lâm Nghĩa Hòa làm chủ khi thi công dàn đèn vũ trường Blue đã để cho tia lửa hàn bắn vào lớp cách âm làm bằng vật liệu mút sốp gây hỏa hoạn.
Nguyên nhân gián tiếp dẫn đến vụ hỏa hoạn thương tâm này là do các bị cáo Chung Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Trọng Cường, Lưu Nhật Tuấn... là những người được giao nhiệm vụ quản lý mọi hoạt động của ITC, vũ trường Blue nhưng đã thiếu trách nhiệm, thờ ơ, tắc trách, thiếu kiểm tra, đôn đốc trong công tác PCCC nên dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Chung Thị Mỹ Lệ là Giám đốc ITC, là người có trách nhiệm trực tiếp quản lý mọi hoạt động của ITC trong đó có cả công tác PCCC. Thế nhưng, do yếu kém về năng lực quản lý, tổ chức và chỉ quan tâm, chú trọng đến kinh doanh nên bị cáo Lệ đã thờ ơ, không quan tâm đến khâu an toàn PCCC cho toàn bộ tòa nhà ITC.
Tuy bị cáo Lệ có phân công, giao nhiệm vụ này cho cấp dưới là Nguyễn Trọng Cường, Lưu Nhật Tuấn, Lê Hồng Thăng... nhưng lại thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở để cho nhóm thợ hàn gây ra vụ cháy. Các bị cáo Nguyễn Trọng Cường, Lưu Nhật Tuấn, Lê Hồng Thăng... cũng đã vô trách nhiệm, không giám sát, theo dõi công việc được giao nên để vụ cháy xảy ra.
Theo VNN