Không ngại nhập siêu

Kinh tế - Ngày đăng : 07:14, 05/06/2021

(HNM) - Tính đến hết tháng 5-2021, Việt Nam nhập siêu 369 triệu USD giá trị hàng hóa. Thực tế này trái ngược với việc xuất siêu của nền kinh tế tính đến hết tháng 4-2020 (4 tháng đầu năm 2021 xuất siêu 1,63 tỷ USD). Câu hỏi đặt ra là tại sao có sự đảo chiều này và điều đó có đáng lo ngại?

Từ các số liệu cho thấy, nguyên nhân của nhập siêu là bởi nhập khẩu tăng rất cao trong tháng 5 (khoảng 28 tỷ USD, tăng 56,4% so với cùng kỳ năm 2020), nhưng nếu phân tích kỹ lại cho thấy, cơ cấu hàng nhập khẩu chủ yếu để phục vụ sản xuất trong nước. Nhóm hàng tư liệu sản xuất, máy móc, phụ tùng chiếm đến 93,8% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng tới 36,8% so với cùng kỳ năm 2020. Ở chiều ngược lại, những ngành sản xuất hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đã đạt kết quả tốt, nhờ được cung ứng đầy đủ nguyên liệu, như dệt may xuất khẩu tăng 21% (đạt 14,2 tỷ USD); da giày tăng 15% (đạt 8,9 tỷ USD).

Thực tế này cho thấy, doanh nghiệp đang hồi phục mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu sử dụng nguyên liệu tăng lên. Hơn nữa, không ít đơn vị còn tranh thủ nhập nguyên, phụ liệu để dự trữ và chủ động trong sản xuất hàng xuất khẩu đến cuối năm.

Nhìn ở khía cạnh tích cực, nền kinh tế trong nước đang duy trì tăng trưởng do sự điều hành rất hiệu quả của Chính phủ, các bộ, ngành cũng như nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng xuất khẩu đến hết quý III-2021 hoặc cả năm; bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp mới ra đời cũng tăng nên nhu cầu về nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp (nhất là doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu) tăng. Vì thế, việc nhập siêu nghiêng về nhóm tư liệu sản xuất, máy móc, phụ tùng còn là dấu hiệu cho thấy nền sản xuất đang phát triển tích cực.

Rõ ràng, diễn biến nhập siêu thời điểm này là không đáng lo ngại.

Hồng Sơn