Trợ giúp người khó khăn, cùng nắm tay nhau vượt qua đại dịch

Đời sống - Ngày đăng : 13:18, 15/08/2021

(HNMO) - Tính đến sáng 15-8, thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho 32.293 bệnh nhân Covid-19. Trong số này, có 2.237 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.851 bệnh nhân nặng đang thở máy và 15 bệnh nhân can thiệp ECMO. Cùng với tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19, thành phố tiếp tục triển khai nhiều biện pháp trợ giúp người khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội trong 1 tháng giãn cách sắp tới, quyết tâm khống chế dịch bệnh.

Tiếp tục phối hợp đưa người về quê

Sáng 15-8, chốt kiểm dịch trên Xa lộ Hà Nội tại địa bàn thành phố Thủ Đức ùn ứ khi hàng trăm người dân đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh muốn qua chốt về quê. Lực lượng chức năng rất vất vả để ngăn lại, giải thích cho người dân về chủ trương không tự ý di chuyển từ vùng dịch sang các địa phương khác trong thời gian thành phố giãn cách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Anh Thiều Anh Chính, một người dân muốn về Phú Yên, cho biết: “Tôi làm công nhân, nghỉ việc suốt 2 tháng qua. Nay thành phố thông báo sẽ giãn cách thêm 1 tháng nữa, tôi không đủ tiền để trụ lại, nên phải tìm cách về nhà”. Khi được hỏi sao không đăng ký qua hội đồng hương để được tổ chức đưa về một cách quy củ, anh Chính nói: “Tôi không biết chuyện đó”.

Đã có gần 1.000 người Bình Định ở thành phố Hồ Chí Minh được đưa về quê bằng máy bay.

Trên thực tế, những người như anh Chính không ít. Họ là những lao động ngoại tỉnh vào thành phố làm tại các doanh nghiệp sản xuất nhỏ; không có mối liên hệ thường xuyên với hội đồng hương. Nay dịch Covid-19 kéo dài, họ tìm cách về quê một cách tự phát, với suy nghĩ đơn giản: Hết tiền thì về nhà tránh dịch. Họ không nghĩ rằng khi về từ vùng dịch họ có thể sẽ trở thành một nguồn lây nhiễm dịch Covid-19 cho những nơi mình đi qua và cho chính quê khi họ trở về.

Ngay từ giữa tháng 7, khi thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, UBND thành phố đã giao Sở Giao thông Vận tải làm đầu mối, phối hợp với hội đồng hương các tỉnh, thành trên toàn quốc được ủy quyền để đưa người lao động về quê một cách có tổ chức, hàng chục nghìn người đã được về quê theo cách này.

Ngay trong sáng 15-8, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Định tiếp tục tổ chức đưa người dân đang gặp khó khăn về quê miễn phí bằng máy bay. Mỗi chuyến chuyển khoảng 190 người. Đại diện Hội đồng hương Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Sẽ có 5 chuyến bay. Người dân muốn về quê chỉ cần đăng ký qua hội đồng hương các huyện, thị xã, thành phố để được xem xét, đưa về quê. Từ tháng 7 đến nay, chúng tôi đã đưa gần 1.000 người về quê miễn phí”.

500 người lao động được thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai phối hợp với tỉnh Bình Định đưa về quê bằng tàu hỏa.

Trước đó, trong ngày 14-8, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và tỉnh Quảng Trị phối hợp đưa 500 công nhân đang gặp khó khăn về quê bằng tàu hỏa, đón tại các ga Sài Gòn, Dĩ An (Bình Dương) và ga Sóng Thần (Đồng Nai) rồi chạy thẳng về Quảng Trị.

Cũng trong ngày 14-8, có 94 công dân tỉnh Cà Mau đã được các bên phối hợp đưa từ thành phố Hồ Chí Minh về quê bằng ô tô. Đến sáng 15-8, cơ quan y tế phát hiện có ít nhất 4 ca dương tính SARS-CoV-2 trong số những người này.

Các đoàn thể huyện Cần Giờ tặng quà đồng bào Khmer đang gặp khó khăn.

Trợ giúp người khó khăn

Với những người vẫn đang ở lại thành phố Hồ Chí Minh, gặp khó khăn, các cấp, các ngành của thành phố vẫn nỗ lực trợ giúp bằng nhiều hình thức. Tại phường Tân Quy (quận 7), anh Quốc Anh bị mất chân trái, không có việc làm gần 3 tháng qua, đang trọ một mình tại một nhà trọ trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của phường đã vận động các nhà hảo tâm kịp thời hỗ trợ 1.500.000 đồng cùng lương thực, thực phẩm.

Sáng 15-8, Huyện đoàn Cần Giờ phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã Bình Khánh đến thăm, tặng quà gồm các nhu yếu phẩm (10kg gạo, 1 thùng mỳ, 1 chai nước tương, 1 chai dầu ăn, 1 trái bưởi da xanh...) cho 25 hộ người dân tộc Khmer khó khăn tại khu vực Bà Xán, ấp Bình Lợi, với tổng trị giá khoảng 7.500.000 đồng (tương ứng khoảng 300.000 đồng/phần quà) nhằm góp phần giúp bà con an tâm và thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chị Đặng Thị Kim Trang (áo xanh), tấm gương trợ giúp cộng đồng tại khu phố 4A, phường Bình Thuận, quận 7.

Nhiều tấm gương cán bộ cơ sở đã được ghi nhận trong phong trào “Lá lành đùm lá rách”, “Không ai bị bỏ rơi trong đại dịch”… ở cơ sở. Đơn cử như trường hợp chị Đặng Thị Kim Trang, Chi hội trưởng phụ nữ khu phố 4A phường Bình Thuận (quận 7). Đây là địa bàn có nhiều người dân nhập cư, người lao động thuê trọ, người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. 

Chị Đặng Thị Kim Trang (áo xanh), tấm gương trợ giúp cộng đồng tại khu phố 4A, phường Bình Thuận, quận 7.

Khi khu phố 4A bắt đầu có các trường hợp phải cách ly, chị Trang đã cùng Ban điều hành khu phố, các đoàn thể khu phố vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ quà, rau củ hỗ trợ cho những người dân tại khu vực bị cách ly.  

Tính đến nay, hơn 1.000 suất quà, 5 tấn rau, củ, quả các loại, 8 thùng sữa và 22,2 triệu đồng tiền mặt mua lương thực, thực phẩm đã được chị vận động trao tới tay các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ cách ly tại khu phố 4A.

Chị Đặng Thị Kim Trang chia sẻ: "Ai cũng có quyền bảo vệ mạng sống của mình và gia đình. Nhưng nếu bản thân chị cũng sợ thì bà con khó khăn của khu phố càng thêm khó khăn hơn vì đại dịch Covid-19 nên chị sẵn sàng nhận nhiệm vụ là cầu nối giữa các nhà hảo tâm, chính quyền và bà con khu phố 4A".

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên