Phố Đặng Trần Côn

Xã hội - Ngày đăng : 12:01, 23/12/2004

Tên một phố đi từ phố Cát Linh đến phố Đoàn Thị Điểm, dài 220m, thuộc quận Đống Đa. Phố này được xây dựng trên nền đất xưa vốn thuộc thôn An Trạch, tổng Yên Thành, huyện Vĩnh Thuận.

Tên một phố đi từ phố Cát Linh đến phố Đoàn Thị Điểm, dài 220m, thuộc quận Đống Đa. 

Thời Pháp thuộc, phố có tên là Alécxăng đờ Rốt (Rue Alexandre de Rhodes), người có công đầu sáng tạo chữ Quốc ngữ Việt Nam.

Phố này được xây dựng trên nền đất xưa vốn thuộc thôn An Trạch, tổng Yên Thành, huyện Vĩnh Thuận.

Phố mang tên Đặng Trần Côn (thế kỷ 18) để ghi nhớ tác giả của tác phẩm nổi tiếng “Chinh phụ ngâm”, một khúc ngâm lên án chiến tranh phi nghĩa và bày tỏ nguyện vọng khao khát hoà bình, cuộc sống lứa đôi. Ngay khi mới hoàn thành, tác phẩm này đã được nhiều người dịch ra Quốc âm (chữ Nôm), nhưng bản dịch đã được lưu hành và cho là khá hoàn chỉnh là bản của bà Đoàn Thị Điểm.

Theo Từ điển đường phố Hà Nội

LANHUONG