Chùa Kim Liên cần được tôn tạo
Xã hội - Ngày đăng : 08:37, 10/12/2004
Đến thời Trần chùa có tên là Đồng Long. Đời Chúa Trịnh Sâm (1760-1782), chùa được sửa sang lại và đổi tên là chùa Kim Liên, có ý nghĩa như một bông sen vàng của Hồ Tây. Chùa Kim Liên được coi là một công trình văn hóa độc đáo, 1 trong 10 kiến trúc cổ đặc sắc của Việt Nam. Du khách đến Hồ Tây không thể không dừng chân vãn cảnh chùa. Thế nhưng, trải qua hàng trăm năm dù đã nhiều lần tu sửa, hiện nay do nhiều nguyên nhân, chùa Kim Liên đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều trụ, cột, kèo lớn, chồng đấu đỡ xà... đã bị mối xông mục ruỗng hoặc nứt vỡ rất nguy hiểm. Đặc biệt, tòa Tam bảo có nguy cơ sụp đổ, đang phải chống đỡ tạm thời.
Ngày 22-8-2003, Cục Bảo tồn Bảo tàng - Bộ Văn hóa - Thông tin có công văn số 697/BTBT-DT gửi UBND thành phố Hà Nội về việc lập quy hoạch tổng thể tu bổ, tôn tạo chùa Kim Liên với nội dung”... chùa Kim Liên đang bị xuống cấp nghiêm trọng cần được tu bổ toàn diện. Vì vậy, Cục Bảo tồn Bảo tàng đề nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét và cho phép Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội phối hợp với quận Tây Hồ xây dựng Dự án tổng thể bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích chùa để gìn giữ di tích lâu dài, đồng thời phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”. Sau khi xem xét, UBND thành phố đã có công văn số 2681/UB-VX giao cho quận Tây Hồ, Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Kế hoạch và Đầu tư với nội dung: “Đồng ý chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật của Kim Liên. Giao UBND quận Tây Hồ chủ trì phối hợp với các ngành liên quan lập dự án tổng thể bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích chùa Kim Liên... trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo qui định”. Quận Tây Hồ đã giao cho Ban Quản lý dự án quận làm chủ đầu tư, lập dự án qui hoạch tổng thể. Đồng thời, phường Quảng An cùng trụ trì chùa Kim Liên, có trách nhiệm mời các đơn vị liên quan cùng phối hợp lấy ý kiến của nhân dân trong khu vực về phương án thiết kế. Ngày 23-6-2004, phường Quảng An đã mời Ban Quản lý dự án quận Tây Hồ, Công ty Tư vấn thiết kế, Phòng VHTT quận, HĐND, UBND, UBMTTQ phường, trụ trì chùa Kim Liên, bí thư chi bộ, chi ủy, các tổ trưởng tổ dân phố tại số 1 đến số 12 cùng dự họp đóng góp ý kiến tu sửa công trình văn hóa này. Sau khi nghe Cty Tư vấn thiết kế trình bày phương án thiết kế 01 (phương án chọn), đã có 12 ý kiến nhất trí tu bổ chùa Kim Liên, trước mắt là các hạng mục của chùa đang bị xuống cấp: Tòa tam bảo, tam quan, kè vườn tháp. Còn những hạng mục khác có thể tu bổ sau, tránh xáo trộn nhiều làm ảnh hưởng đến một số cây lâu năm của chùa. Trụ trì chùa Kim Liên Thích Đàm Thanh cho biết: Chùa chính đã được Nhà nước trùng tu năm 1983 đến năm 1988 hoàn thành.
Hiện nay, Cổng tam quan và tòa tam bảo đang bị hư hỏng nặng phần mái và các khung gỗ, nên phải chống đỡ tạm thời. Nguyện vọng của nhà chùa cũng như người dân đều mong muốn Nhà nước sớm cho sửa chữa hai công trình này, nơi nào có hiện tượng lún nứt thì gia cố, hỏng đâu sửa đấy, nhưng phải giữ gìn được giá trị lịch sử của di tích, tiết kiệm được tiền của. Còn nhà Tổ, nhà Mẫu, nhà khách, dãy nhà phía Tây đường vì mới được xây dựng, đang sử dụng tốt, đề nghị giữ nguyên, khi nào xuống cấp sẽ sửa chữa sau, tránh lãng phí.
Thiết nghĩ, Cổng tam quan và tòa tam bảo chùa Kim Liên đang bị xuống cấp rất cần được sửa chữa sớm, bảo đảm an toàn cho du khách thập phương khi đến thăm quan. Do vậy Dự án Qui hoạch tổng thể tu bổ, tôn tạo di tích chùa Kim Liên” phải được triển khai sớm, nhưng cũng cần xem xét cẩn trọng để vừa giữ được nét độc đáo văn hóa của di tích, vừa đáp ứng tín ngưỡng, và nguyện vọng của nhà chùa cũng như của nhân dân.
HNM