hanoimoi.vn

Thể thao

Duyên nghiệp với... SEA Games

Thu Minh

(HNM) - Hai lần “nên duyên” với nghiệp huấn luyện viên quyền Anh (boxing), rồi chuyên biệt với boxing nữ của huấn luyện viên Nguyễn Như Cường đều gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại các kỳ SEA Games. Phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trò chuyện với ông về “duyên nghiệp” SEA Games, cũng như mục tiêu đặt ra cho SEA Games 31 và các đấu trường quốc tế lớn sắp tới.

Huấn luyện viên Nguyễn Như Cường (trái) và vận động viên Nguyễn Thị Tâm trước khi lên đường tham dự Olympic Tokyo, tháng 8-2021.

- Thể thao Việt Nam đang vào giai đoạn nước rút chuẩn bị SEA Games 31 lần thứ hai diễn ra trên sân nhà. Là người gắn bó với boxing từ những buổi đầu thành lập, ông hẳn có nhiều ký ức và bài học kinh nghiệm dành cho các trò trong hành trình sắp tới?

- Duyên làm thầy môn boxing của tôi gắn liền với SEA Games. Năm 2002, tôi trở thành huấn luyện viên đội tuyển boxing Việt Nam. Tiếp đó, năm 2005, boxing nữ lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại SEA Games 23 ở Philippines, tôi trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển boxing nữ quốc gia, rồi cứ thế gắn bó với boxing nữ từ đó đến nay. Trước khi gắn với nghiệp huấn luyện viên, tôi cũng đã có hơn 10 năm làm vận động viên boxing.

Đã có lúc boxing Việt Nam buộc phải lấy quân từ các môn võ khác sang đào tạo nhanh để kịp đáp ứng nhiệm vụ thi đấu. Nay, qua hành trình 20 năm đầu tư, chúng ta đã có đủ tuyến năng khiếu - tuyển trẻ - đội tuyển, trong đó có những gương mặt sáng giá, đủ trình độ chinh phục các đấu trường quốc tế.

- Nói riêng về SEA Games 31, ông đánh giá thế nào về cơ hội của boxing nữ Việt Nam?

- Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đủ trình độ để bảo vệ ngôi đầu hạng 51kg SEA Games. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là phải tìm được địa điểm tập huấn quốc tế phù hợp, trong bối cảnh nhiều quốc gia “khép cửa” do dịch Covid-19. Trong khu vực, boxing nữ phát triển rất mạnh ở Thái Lan, Philippines, và các võ sĩ của họ được tập huấn, thi đấu quốc tế quanh năm. Trong khi đó, nếu không thể “xuất ngoại”, các võ sĩ của ta sẽ gặp rất nhiều thách thức để nâng cao thành tích. Hy vọng qua Tết Nguyên đán, các võ sĩ trọng điểm có thể tìm được địa điểm tập huấn quốc tế phù hợp.

- Vừa đảm trách nhiệm vụ Trưởng bộ môn boxing nữ Hà Nội, vừa làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển boxing nữ quốc gia, có những thuận lợi và khó khăn gì đối với ông?

- Công việc bận rộn, nhưng rất may là từ trước đến nay, đội tuyển boxing nữ quốc gia luôn tập trung tại Hà Nội. Việc kết hợp giữa trung ương và Hà Nội có nhiều thuận lợi, phát huy tối đa hiệu quả của các chuyên gia giỏi, kết hợp điều kiện cơ sở vật chất rất tốt của Thủ đô. Đội ngũ huấn luyện viên Hà Nội có nhiều người giỏi hỗ trợ cho Ban Huấn luyện đội tuyển quốc gia.

- Ông là huấn luyện viên quốc tế cấp 3 sao đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại?

- Năm 2013, Liên đoàn Boxing thế giới phân cấp huấn luyện viên, hình thành hệ thống huấn luyện viên cấp 1 sao (cấp quốc gia), 2 sao (huấn luyện viên quốc tế, dẫn đội tham dự các giải khu vực), 3 sao (huấn luyện viên cao cấp, dẫn đội tham dự các giải châu lục, thế giới…). Quy định khi ấy là trong thành phần Ban Huấn luyện dẫn quân dự các giải boxing lớn phải có ít nhất 1 huấn luyện viên 3 sao. Trước tình hình ấy, tôi phải sắp xếp công việc, tranh thủ lúc Giải vô địch trẻ thế giới tổ chức tại Kiev (Ukraina) để đăng ký, vừa học, vừa thi trong vòng 10 ngày. Rất vất vả, nhưng rồi tôi đã được nhận chứng chỉ này.

- Xin cảm ơn ông!

Thu Minh