Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Tại Hà Nội, sáng 28-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị toàn quốc về cải cách tư pháp. Hội nghị được kết nối trực tuyến với gần 800 điểm cầu trên cả nước.
Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, cải cách tư pháp cần tuân thủ nguyên tắc phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực, do Đảng lãnh đạo; dựa trên yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, lấy nhân dân làm trung tâm; tiến hành đồng bộ với cải cách lập pháp, hành pháp; xác định rõ những nội dung trọng tâm, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân…
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết, lộ trình cải cách tư pháp được chia làm hai giai đoạn, từ nay đến năm 2030 và sau năm 2030. Nhiệm vụ đột phá cần đưa ra là xây dựng Tòa án độc lập, theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính; xác định đúng chức năng thực hiện quyền tư pháp; giao đủ thẩm quyền và tăng cường năng lực cho Tòa án; nâng cao uy tín và bảo vệ quyền uy tư pháp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tòa án theo nguyên tắc “chuyên nghiệp, trí tuệ, bản lĩnh, nhân ái, tận tụy và công tâm”…
* Cùng ngày, tại tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Nguồn lực và động lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tầm nhìn quốc gia và địa phương" do Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp tổ chức. Cùng dự hội thảo có lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương; các nhà khoa học...
Phát biểu đề dẫn hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, trong bối cảnh xảy ra những biến cố, khủng hoảng ở quy mô lớn như đại dịch Covid-19, việc tối ưu hóa các nguồn lực và động lực càng có ý nghĩa quan trọng, nhằm gia tăng sức chống chịu của nền kinh tế - xã hội, tạo những tiền đề cho sự ổn định ngay trong tình trạng bất định, “biến nguy thành cơ”, tìm thấy những cơ hội phát triển mới trong và sau đại dịch… Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, cần tăng cường kết nối các nguồn lực trong và ngoài Nhà nước, giữa nguồn lực của Trung ương và nguồn lực địa phương, nhất là nguồn lực trong nhân dân…
Các ý kiến tại hội thảo đã tập trung phân tích việc khơi thông, giải phóng nguồn lực tài chính công, nguồn lực đất đai, nguồn nhân lực, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ và tăng cường mối liên kết giữa các thành phần kinh tế... để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong và sau dịch Covid-19.
Theo TTXVN