Đà Nẵng tăng tốc phục hồi nền kinh tế
(HNM) - Tính đến hết quý I-2022, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng 0,89%. Đây là kết quả khiêm tốn so với kế hoạch đã đề ra của năm 2022 là tăng trưởng từ 6 đến 7%. Vì vậy, để đạt được mục tiêu đề ra, Đà Nẵng đang triển khai nhiều giải pháp để tăng tốc phát triển kinh tế năm 2022 ngay từ đầu quý II.

Tăng trưởng còn chậm
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng Trần Thị Thanh Tâm cho biết: Trong quý I-2022, GRDP ước tăng 0,89% so với cùng kỳ 2021. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 495,8 triệu USD (tăng 29,8%). Thành phố đã cấp chứng nhận cho 10 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn đầu tư 3.358,6 tỷ đồng) và 9 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư 5,976 triệu USD. Ngoài ra, trong quý I, Đà Nẵng đã cấp mới chứng nhận đăng ký cho 1.291 doanh nghiệp (tăng 2,87%).
Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, kết quả phát triển kinh tế - xã hội thành phố quý I-2022 chưa đạt so với tiến độ kế hoạch đề ra. Lý do là thành phố mới thực hiện chủ trương "bình thường mới", mở cửa hoạt động du lịch quốc tế từ ngày 15-3 nên các hoạt động dịch vụ, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp... mới bắt đầu phục hồi.
Còn Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Thường thông tin, lũy kế thu nội địa quý I-2022 là 5.748,4 tỷ đồng (đạt 38% dự toán và bằng 118,7% so với cùng kỳ). Thu nội địa quý I có xu hướng tăng dần nhưng tỷ lệ tăng còn thấp, do các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm 2022 được mở rộng hơn so với năm 2021. Vì vậy, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất dù đạt khá so với dự toán (34,8%) nhưng thấp hơn so với cùng kỳ (96,9%).
Thành ủy Đà Nẵng nhận định: Trong quý I-2022, tuy kinh tế thành phố có tăng trưởng nhưng sự phục hồi còn chậm, tốc độ tăng trưởng còn rất thấp. Điều này cho thấy trong nội tại của nền kinh tế của thành phố còn nhiều điểm nghẽn về cơ chế và trong quản lý điều hành. Một số chủ trương, chính sách được triển khai chưa đúng tiến độ. Từ nay đến cuối năm 2022, các cấp ủy, chính quyền các cấp phải quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, đạt mức tăng trưởng 7% trong cả năm.
Nỗ lực đạt mức tăng trưởng
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng Trần Thị Thanh Tâm cho rằng: Để đạt được tốc độ tăng trưởng cuối năm là 7% thì bình quân tất cả các quý còn lại trong năm 2022 phải đạt tốc độ tăng trưởng 9%. Giải pháp quan trọng nhất hiện nay là sớm khôi phục lại mạng lưới hoạt động du lịch. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh xúc tiến đầu tư về lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao, để từng bước chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế. Mặt khác, lãnh đạo thành phố cần hết sức quan tâm, tập trung hoàn thành quy hoạch phân khu theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050 để đẩy nhanh việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược.
Nhiều doanh nghiệp công nghệ cao vẫn quyết định chọn Đà Nẵng là điểm đầu tư lâu dài cho mình. Đơn cử, từ tháng 10-2021 đến nay, Công ty TNHH Fujikin Đà Nẵng (100% vốn đầu tư từ Nhật Bản) vẫn đều đặn "rót" vốn vào Dự án Trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất Fujikin Đà Nẵng. Tính đến đầu tháng 4, dự án đã hoàn thành 57% khối lượng xây lắp. Dự án sẽ nghiên cứu, sản xuất các thế hệ robot, thiết bị bay không người lái, thiết bị năng lượng hydro, thiết bị nano, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống lọc nước, hệ thống tải điện không dây, phát triển vật liệu mới…
Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tập trung triển khai các giải pháp để phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng 7% của năm 2022, bao gồm cả việc thích ứng an toàn với dịch Covid-19. Về du lịch, Đà Nẵng sẽ có thêm các sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú nhằm kích cầu ngành kinh tế mũi nhọn này, như: Đưa vào khai thác tuyến thủy nội địa Đà Nẵng - Lý Sơn; thí điểm hoạt động vui chơi giải trí dưới nước; thí điểm dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông - lâm - ngư nghiệp...
Trước mắt, thực hiện tốt các chương trình kích cầu thu hút khách du lịch nội địa dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, du lịch hè; tổ chức thành công Diễn đàn Đường bay châu Á, Giải golf Phát triển châu Á; khai trương mô hình thí điểm Bãi biển đêm Mỹ An kết hợp các hoạt động tại Khu phố du lịch An Thượng.
Trong quý II, thành phố Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc hoàn thành tiến độ các công trình trọng điểm. “UBND thành phố cũng nỗ lực chuẩn bị để tổ chức thành công Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng trong tháng 6-2022; xây dựng Đề án Nghiên cứu kêu gọi, xúc tiến các nhà đầu tư lớn đầu tư vào các khu công nghiệp mới. Hoàn thành lập Quy hoạch thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong quý II-2022”, ông Lê Trung Chinh nói.
Trung Nhân