Cả nước đối mặt với hạn hán
Kinh tế - Ngày đăng : 08:18, 11/11/2004
Trạm bơm dã chiến tại cầu Sắt vận hành đưa nước phục vụ nhân dân
Tại Hà Nội, mực nước sông Hồng hiện chỉ khoảng 2 mét, thấp hơn cùng kỳ năm 2003 là 0,5m. Tại nhiều địa phương khác, mực nước tại các hồ chứa cũng thấp hơn mức trung bình nhiều năm. Theo Cục phó Cục Thủy Lợi Nguyễn Đình Ninh, biện pháp chống hạn tốt nhất hiện nay là chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
Bộ NN&PTNT đã có nhiều biện pháp chỉ đạo các địa phương chống hạn. Mới đây, Bộ đã làm việc với Viện Khoahọc Thủy lợi bàn về quy trình tưới tiết kiệm cho nông dân các địa phương. Với mực nước sông Hồng hiện nay, nguy cơ thiếu nước để cung cấp cho hệ thống thủy sông quan trọng Bắc Hưng Hải là rất cao. Thêm nữa, đoạn sông Hồng từ cầu Long Biên đến cầu Chương Dương bồi lắng phù sa rất lớn, gây cản trở lớn cho dòng chảy về cửa khẩu Xuân Quan (Hưng Yên), đầu mối bơm nước vào hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải.
Chiều 9-11-2004, lãnh đạo Cục Thủy lợi đã đi kiểm tra và làm việc với Hội đồng Điều hành hệ thống Bắc Hưng Hải. Để có thể cấp nước vào hệ thống này, phải nạo vét cửa khẩu Xuân Quan xong trước 25-12-2004 (sớm hơn 10 ngày so với mọi năm). Dự tính, với tình hình hiện nay, khối lượng bùn đất nạo vét tại Xuân Quan có thể lên tới 150 nghìn mét khối, cao hơn mọi năm khoảng 30 nghìn mét khối. Cục Thủy lợi cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương huy động lực lượng nạo vét toàn bộ hệ thống trục dẫn và kênh tưới nội đồng.
Tại Bắc Ninh, sẽ lấy thêm nguồn nước từ sông Đuống vào hệ thống Bắc Hưng Hải, thậm chí, nếu chất lượng nước phía hạ lưu các sông đạt chất lượng, không loại trừ khả năng lấy nước ngược lên cung cấp cho hệ thống Bắc Hưng Hải. Cục Thủy lợi cũng khuyến cáo việc quản lý, sử dụng chặt chẽ nguồn nước, tránh thất thoát, tưới tiết kiệm... có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với những vùng không thể cân đốibảo đảm cung cấp nước tưới cả vụ, sẽ chuyển sang trồng các cây trồng chịu hạn.
Hiện nay, các sở NN&PTNT đề nghị Bộ NN& PTNT báo cáo Chính phủ chỉ đạo TCty Điện lực Việt Nam điều chỉnh sản xuất, phát điện, tập trung vào thời kỳ đổ ải từ 15-1 đến 28-2-2005 để bảo đảm nước cho sản xuất vụ xuân. Trong Hội nghị về sản xuất vụ Xuân 2004-2005 các tỉnh phía Bắc diễn ra vào ngày mai 12-11, Viện Khoa học Thủy lợi sẽ giới thiệu cụ thể về quy trình tưới tiết kiệm để phổ biến rộng rãi tới nông dân.
Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Nội, hiện nay ở Sóc Sơn đã xuất hiện hạn nhẹ nên sở đã chỉ đạo các địa phương kiểm tra nguồn nước, xây dựng phương án chống hạn, đồng thời tổ chức nạo vét các hệ thống kênh mương. Với những khu vực cao, không cung cấp đủ nước, địa phương sẽ tìm phương án chuyển đổi sang trồng các giống cây chịu hạn. Cty Khai thác công trình thủy lợi sông Nhuệ (Hà Tây) đang nạo vét cống Liên Mạc, một đầu mối cung cấp nước sản xuất nông nghiệp cho Hà Nội. Đây cũng là biện pháp giải quyết kịp thời tình trạng hạn hán có thể xảy ra trên địa bàn Thủ đô.
HNM