Đại lễ khởi công xây dựng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội
Chính trị - Ngày đăng : 07:52, 07/11/2004
Quang cảnh Đại lễ khởi công đặt nền tảng xây dựng Học viện Phật giáo VN
Học viện Phật giáo Việt Nam (tiền thân là trường Cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở I, thành lập tháng 11-1981 tại chùa Quán Sứ) tại cơ sở mới sẽ là quần thể các công trình, phối cảnh kiến trúc gồm Tòa chính điện, hội trường, bảo tàng, thư viện, khu học tập, ký túc xá sinh viên và cán bộ trên khuôn viên rộng 6.000m2. Quy mô đào tạo của học viện từ năm 2005-2010 là 1.000-2.000 sinh viên, theo các hệ cử nhân, cao đẳng, sau đại học, chuyên tu tại chức và bồi dưỡng ngắn ngày. Học viện cũng sẽ tham gia đào tạo sinh viên Phật giáo ngoại quốc (dự kiến 5-10 học viên).
Báo cáo của Đại đức Thích Thanh Quyết tại buổi lễ bày tỏ niềm vui mừng trước sự quan tâm của chính quyền và nhân dân thành phố đã làm giảm bớt những khó khăn trong quá trình triển khai và xây dựng học viện. Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam Hòa thượng Thích Thanh Tứ gửi lời chào đại đoàn kết tới toàn thể tăng, ni phật tử, nhân dân cả nước và nhấn mạnh: Dự án xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội có ý nghĩa quan trọng, tiếp nối truyền thống lịch sử Phật giáo Việt Nam với phương châm tu hành “hộ quốc an dân”. Trong tương lai gần, học viện sẽ là nơi tạo ra sự chuyển biến, nâng cao kiến thức trong công tác giáo dục, đào tạo tăng, ni và hợp tác với các trường ĐH trong, ngoài nước nhằm đóng góp, hòa nhịp với sự phát triển chung của đất nước trong thời đại mới.
Trân trọng và vui mừng trước sự kiện này, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt khẳng định, việc khởi công xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam là niềm vui không chỉ của giới tăng, ni, phật tử và còn là niềm vui chung của UB MTTQ Việt Nam và nhân dân cả nước. Ông nhấn mạnh, sự kiện quan trọng này là một minh chứng rõ rệt cho chính sách nhất quán tôn trọng tự do tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và là lời phản bác đanh thép trước những luận điệu của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc, bóp méo, lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Ông cũng mong muốn, với niềm vui mới này, Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy con đường tu hành chân chính, phụng sự chúng sinh, Tổ quốc và hòa bình.
Cũng tại buổi lễ, Đại đức Thích Thanh Quyết đã trân trọng giới thiệu lễ trồng cây Bồ đề từ đất tổ Phật giáo do Tổng thống ấn Độ tặng và Đại lễ khởi công với ba viên đá rước từ ấn Độ, Nêpal và Việt Nam.
HNM