Cuộc chuyển đổi vĩ đại của Béc-lin
Giới trẻ - Ngày đăng : 09:23, 03/11/2004
Trường Đại học Hum-bon đang được tu sửa lại Ảnh: Hà Oanh
45%diện tích của Béc-lin là các khoảng không gian và cây xanh, trong đó có 2.500 công viên cho thấy thành phố đã gìn giữ cho mình một môi trường sống lý tưởng. Bốn năm trước,khi tôi tới thăm và làm việc ở CHLB Đứcít ngày, Béc-linngổn ngang như một công trường xây dựng. Nay Béc-lin gần như đã hoàn thành công việc chuyển đổi vĩ đại của mình để một lần nữa trở thành thủ đô của CHLB Đức.
Chính phủ, Quốc hội và Hội đồng Liên bang Đức cùng các bộ đã hoàn tất việc chuyển trụ sở về Béc-lin: Tòa nhà Quốc hội của đếchế Đức trước kia đã được sửa lại thành trụ sở Quốc hội liên bang. Với ngọn tháp quả chuông của tòa nhà này, nơi hàng ngày đón tiếp rất nhiều khách tham quan Béc-lin có thêm một biểu tượng mới, bên cạnh tháp truyền hình, cổng Bran-đen-buốc, bức tường ngăn cách Đông và Tâyv.v... Nhiều tỷ ơ-rô đã được chi để cải thiện hạ tầng kiến trúc, mạng lưới giao thông và xây dựng lại thành phố làm cho Béc-lin có một hạ tầng kiến trúc tuyệt vời. Những công trình xây dựng lớn trên quảng trường Pốt-xđam như Trung tâm thương mại và giải trí So-ny đã được hoàn tất và đi vào hoạt động. Dọc theo bức tường ngăn cách giữa Đông và Tây Đức, nơi trước kia là vùng trắng đã mọc lên nhiều trung tâm đô thị mới. Phố Phơ-ri-ê-đrích nay đã trở thành nơi thu hút khách trong và ngoài nước đến mua sắm. Nhà ga Lếch-tơ, đầu mối giao thông đường sắt chính của Béc-lin, xây dựng gần khu Chính phủ, sắp sửa được hoàn thành.
Kể từ năm 1990 đến nay, chính quyền thành phố Béc-lin đặc biệt chú trọng cải thiện và nâng cấp cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phốvới một khoản ngân sách trên 3,5 tỷ ơ-rô. Chođến nay, 66% nhà ở được sửa sang và nâng cấp, đặc biệt là những khu nhà nhiều tầng thuộcsở hữu Nhà nước. Ngoài ra, sân chơi, không gian cây xanh và hạ tầng cơ sở khác cũng được bổ sung và hoàn thiện. Thông qua “Chương trình tái phát triển phía Đông”, Chính phủ Đức đã và sẽ tiếp tục dành một khoản ngân sách quan trọng cho việc tiếp tục tái thiết phần phía Đông của Béc-lin, giúp hòa nhập nhanh chóng vào phần còn lại của thủ đô để có thể đáp ứng những nhu cầu luôn thay đổi của cuộc sống cũng như nhằm cải thiện môi trường sống. Mục đích của chương trình trên cũng nhằm khắc phục tình trạng di dân khỏi Đông Béc-lin, ngăn ngừa tình trạng đô thị hóa vùng ngoại ô và kiểm soátđược giao thông của thành phố. Để minh họa cho nhữngthành công của chương trình phát triển và cải thiện điều kiện sống của vùng phụ cận, đoàn chúng tôi được đến tham quan khu chung cư Mác-zan, thuộc Đông Béc-lin, cách trung tâm thành phố chừng 15-20km. Nơi đây có tới 60.000căn hộ được xây trong những năm 1977 và 1987. Các tiện nghi sinh hoạt và hạ tầng cơ sở ở đây được cải tạo xây mới, bổ sung, nhà cửa và các khu vui chơi giải trí công cộng đều khang trang. Người dân khu Mác-xan đều gắn bó với nơi ở của mình. Trong một cuộc điều tra xã hội, có tới 89% dân số tại đây cho biết họ rất thích sống ở khu chung cư Mác-zan. Hiện nay cótới 230.000 người, trong đó có rất nhiều ngườiViệt Nam sinh sống tại khu Mác-zan - Hê-lê-đốc.
Không chỉ với vẻ bề ngoài được tân trang và hiện đại hóa khiếnBéc-lin có một bộ mặt tươi trẻ, thủ đô của CHLB Đức còn là một trong những thành phố có dân số trẻ nhất châu Âu. Gần 1/2 dân số trong tổng số 3,4 triệu người dân Béc-lin dưới 35 tuổi, trong đó có 138.000 sinh viên đang theo học tại 17 trường cao đẳng, đại học. Từ khi bức tường ngăn đôi thành phố không còn nữa, những người dân đầy sáng tạo của CHLB Đức và cả những nhà đầu tư nước ngoài đã chung sức mang lại cho Béc-lin một nhịp điệu sống hậu hiện đại qua việc xây mới vô số cửa hiệu, khách sạn, quán ăn, các công sở và trung tâm dịch vụ thương mại.
Trong tương lai, Béc-lin sẽ trở thành một trung tâm công nghiệp lớn kết hợpgiữa hiện đại và truyền thống, bao gồmcác ngành công nghiệp điện, xe hơi, hóa chất và dược phẩm phát triển đồng thời với các khu công nghệ cao đang được hình thành và mở rộng. Là cánh cổng mở raĐông Âu, bên cạnh việc xây dựng và phát triểnhạ tầng cơ sở, Béc-lin có một lợi thế nổi bật trong môi trường kinh tế là mối quan hệ chặt chẽ giữa nghiên cứu và phát minh, sáng chế, giữa sản xuất và tiếp thị.
HNM