Lẻ, chẵn vênh nhau biển số nhà...
Chính trị - Ngày đăng : 09:25, 01/11/2004
Bình thường việc gắn biển số nhà ở các tuyến phố, con đường đem lại cho người dân sự tiện lợi trong mọi thông tin liên lạc. Thế nhưng, đối với nhiều người dân ở phố Thái Thịnh thì ngược lại, họ đã gặp phải không ít phiền phức, thậm chí dở khóc dở cười quanh những biển số nhà lẻ chẵn vênh nhau…
Phố Thái Thịnh bắt đầu từ điểm giao cắt với phố Tây Sơn và kết thúc tại điểm tiếp giáp phố Láng Hạ. Nếu từ đầu phố đi vào có thể phân biệt dãy số nhà chẵn nằm bên tay phải, dãy số lẻ ở phía tay trái. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là biển số nhà được đánh rất lộn xộn, bên số chẵn xen kẽ số lẻ và ngược lại. Một vài ví dụ cụ thể như sau: Dãy số chẵn được bắt đầu từ số 2, 4, 6... và kéo dài theo đúng quy luật của dãy số chẵn đến số 98 thì “có vấn đề”, bởi những căn nhà tiếp đó mang biển số 101, 102, 103... đến 109, sau đó lặp lại những biển số chẵn như 100, 102, 104, 106... và lặp lại như trên. Kết quả là dãy số nhà này có đến 3 số nhà 104. Còn bên dãy số lẻ, tình trạng này cũng tương tự, bắt đầu từ các số 1, 3, 5 nhưng đến hết số 35 xuất hiện những tấm biển mang số 101, 102, 103... đến 109 sau đó mới đến số 37, 39... Sự lộn xộn biển số nhà ở đây còn thể hiện khi hai con số trùng nhau được gắn đối diện nhau hoặc số nhà chẵn 110 được gắn liền với số 69, số 196 tiếp đó lại là 25 v.v...
Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi phát hiện ra hầu hết những số nhà được đánh đúng thứ tự chẵn (2, 4, 6), lẻ (3, 5, 7) là nhà tư nhân, còn những biển số được đánh theo số tự nhiên (1, 2, 3, 4...) “rơi” vào các khunhà tập thể. Từ đó cho thấy nguyên nhân gây sự lộn xộn số nhà ở phố này có thể do khi khảo sát, lên danh sách để làm biển số nhà cho các căn nhà ở đây, người ta đã bỏ qua các nhà tập thể. Kết quả là khi những căn hộ tư nhân được gắn biển số thì những khu nhà tập thể vẫn “vô danh” không có số hoặc tồn tại số cũ. Bởi vậy, người ta “nhồi nhét” vào những khu nhà đó những con số không theo trình tự của các biển số nhà đã được gắn kế tiếp mà theo thứ tự của dãy số tự nhiên như kể trên.
Được biết, việc đánh biển số nhà kiểu “độc nhất vô nhị” này thực hiện cách đây gần hai năm. Theo phản ánh của một số người dân khu vực, họ đã phải làm thủ tục thay đổi số nhà trong sổ hộ khẩu và cải chính một số giấy tờ cá nhân cho khớp với số nhà mới. Nhưng điều đáng nói là biển số nhà “nhảy cóc” vô tổ chức như hiện nay đã ảnh hưởng đến mọi thông tin liên lạc như thư tín, điện thoại, điện báo... hay đơn giản như việc gọi taxi, đặt vé máy bay... nhiều khi không thể thực hiện được hoặc bị chậm trễ, nhỡ việc, gây thiệt hại về kinh tế. Bác Khúc Ngọc Khuê ở số nhà 104 Khu tập thể XN khảo sát thiết kếgiao thông 2 phàn nàn: Nhiều khi bạn đồng nghiệp hoặc bà con cô bác của gia đình ở quê ra chơi không thể tìm thấy nhà đành phải quay về. Oái ăm hơn, vì bị trùng với biển số của một cơ quan mà hàng ngày gia đình tôi trường xuyên phải tiếp những vị khách không mời mà đến do họ nhầm địa chỉ khi đến giao dịch với cơ quan nọ.
Trước thực trạng trên, đề nghị cơ quan chức năng cần sớm giải quyết vấn đề biển số nhà lộn xộn ở phố Thái Thịnh, tránh để người dân nơi đây phải chịu đựng những phiền phức không đáng có. Một cách khắc phục được đưa ra là, chỉ cần thay thế những số nhà lộn xộn bằng việc đánh thêm thứ tự A, B, C, D, E... Ví dụ, thay vì thực tế hiện nay số 35 rồi đến 101... 109 sau đó mới đến 37, hãy sửa lại là 35A, 35B... cho đến hết con số ở hàng trăm sau đó đến 37 và tiếp tục sửa hết những biển số bị lộn xộn.
Thiết nghĩ, sự việc trên đây cũng là kinh nghiệm cho các cơ quan khi triển khai đánh số nhà trên những tuyến phố, con đường mới mở trong quá trình phát triển của Thành phố.
HNM