Saigon tech, phân hiệu chính thức đầu tiên của đại học Houston tại TP Hồ Chí Minh

Giáo dục - Ngày đăng : 09:00, 24/10/2004

Bước chân vào cổng trường Saigon Tech, từ người gác cổng, chị lao công cho đến sinh viên, giảng viên, tất cả đều phải sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp. Do sử dụng thường xuyên nên sinh viên nói tiếng Anh hết sức tự nhiên. Chương trình giảng dạy tất nhiên cũng phải tuân theo sự giám sát và kiểm tra của Houston Cummunity College System (HCCS - Trường mẹ của Saigon Tech).

Bước chân vào cổng trường Saigon Tech, từ người gác cổng, chị lao công cho đến sinh viên, giảng viên, tất cả đều phải sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp. Do sử dụng thường xuyên nên sinh viên nói tiếng Anh hết sức tự nhiên. Chương trình giảng dạy tất nhiên cũng phải tuân theo sự giám sát và kiểm tra của Houston Cummunity College System (HCCS - Trường mẹ của Saigon Tech).

Mỗi sinh viên sẽ có một mật khẩu để sử dụng thư viện điện tử của HCCS dù đang ở tại Việt Nam. Thẻ sinh viên ở đây cũng do HCCS cấp giống như sinh viên tại Mỹ. Giảng viên cũng phải được phía HCCS chấp thuận mới đứng lớp giảng dạy.

Việc học ở đây được đánh giá trong cả một quá trình chứ không đơn giản chỉ thông qua một kỳ kiểm tra cuối khóa như thường thấy trong các trường đại học ở Việt Nam. Trong một học kỳ, hơn 1.000 sinh viên phải làm từ 5 đến 6 bài tập và được đánh giá theo tỷ lệ từ 0 đến 100%, một kỳ thi giữa kỳ, kỳ thi cuối kỳ, phân chuyên cần cũng được tính 10% trong đánh giá xếp loại. Cộng tất cả các yếu tố, nếu sinh viên đạt dưới 70% (tương đương với 7 điểm theo cách đánh giá ở Việt Nam) là không đạt yêu cầu phải học lại. Chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ nên thời gian học tùy thuộc vào mỗi sinh viên. Trung bình chương trình học ngành Công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn của HCCS cần 2 năm và thêm 1 năm học tiếng Anh. Nếu đã có TOEFL trên 550 thì không cần phải mất thời gian học tiếng Anh. Ngoài chương trình bắt buộc, trường còn dạy thêm các môn như: Triết học, Kinh tế chính trị, khiêu vũ… nhưng không thu tiền để sinh viên có thêm kiến thức và tự tin hơn trong giao tiếp.

Đến tháng 7-2004, HCCS vẫn nằm trong danh sách các trường được Hội đồng kiểm định của Hiệp hội các trường ĐH miền Nam nước Mỹ (SASC) chứng nhận đạt chuẩn. SASC là một trong 6 hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục trên toàn nước Mỹ. HCCS là trường có khoảng 68.000 sinh viên, được xem là trường có số sinh viên lớn thứ hai ở Mỹ. Chương trình này đã được SASC kiểm định vào năm 2003, vì thế Saigon Tech trở thành phân hiệu chính thức của HCCS tại Việt Nam. Để giữ uy tín của mình, hiện nay cứ một năm 2 lần, HCCS sang Saigon Tech kiểm tra từ cơ sở vật chất, chương trình giảng dạy đến kết quả học tập của sinh viên. Mục đích của những lần kiểm tra này là xem phân hiệu của mình có đảm bảo mục tiêu giảng dạy ban đầu không ? Chất lượng giảng viên và kết quả học tập của sinh viên như thế nào ? Do đã được kiểm định nên sinh viên theo học chương trình này của Saigon Tech có đầy đủ quyền lợi như một sinh viên của HCCS. Như vậy, sau khi tốt nghiệp tại Việt Nam, sinh viên có thể tiếp tục học lên nữa tại HCCS hay bất kỳ trường đại học nào của Mỹ. Những sinh viên ở mọi miền đất nước đang học tại đây hài lòng được học ở đây vì tiền học phí không cao nhưng tấm bằng của họ có giá trị.

HNM

ANHTHU