Bàn giải pháp phát triển du lịch tại Thạch Thất, Quốc Oai

Du lịch - Ngày đăng : 05:58, 21/04/2016

(HNM) - Ngày 20-4, Sở Du lịch Hà Nội làm việc với huyện Thạch Thất và Quốc Oai về rà soát, triển khai thực hiện các điểm du lịch trên địa bàn hai huyện này.


Thạch Thất có tiềm năng du lịch phong phú với 209 di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật có giá trị cùng hàng chục làng nghề, điểm giới thiệu nghệ thuật cổ truyền như: Chèo Canh Nậu, Đại Đồng; múa rối nước Chàng Sơn, Thạch Xá… Năm 2015, Thạch Thất đón hơn 140 nghìn lượt khách. Còn Quốc Oai có khoảng 300 di tích, trong đó có 82 di tích đã được Nhà nước xếp hạng, nổi bật nhất là quần thể danh thắng Chùa Thầy. Quý I-2016, lượng khách đến Quốc Oai đạt 47.387 lượt. Các kết quả trên là chưa tương xứng với tiềm năng của hai huyện.

Kết luận sau các buổi làm việc, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đỗ Đình Hồng đề nghị Thạch Thất và Quốc Oai nhanh chóng rà soát tổng thể tiềm năng, lợi thế về văn hóa, di sản, các làng nghề, nguồn nhân lực, hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ du lịch trên địa bàn để xây dựng kế hoạch phục vụ phát triển du lịch. Hằng năm, hai huyện cần lựa chọn sản phẩm du lịch tiêu biểu để tham gia các hoạt động do Sở Du lịch tổ chức như: Liên hoan Áo dài ba miền, Liên hoan Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội…

Trước mắt, huyện Thạch Thất cần tập trung đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch gắn với làng nghề mộc Chàng Sơn và chùa Tây Phương, còn huyện Quốc Oai tập trung khai thác điểm đến Chùa Thầy và Khu du lịch Tuần Châu - Hà Nội để phục vụ du khách. Thời gian tới, Sở Du lịch sẽ đưa các công ty lữ hành đến hai địa phương trên để khảo sát xây dựng tour, tuyến; tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên điểm đến, các hộ làm du lịch...

Vũ Hoa