Vận tải hành khách dịp tết Dương lịch và Nguyên đán 2016: Nơi tăng, nơi giảm
Kinh tế - Ngày đăng : 06:51, 16/12/2015
Theo kế hoạch, tết Dương lịch 2016 sẽ được nghỉ 3 ngày, thế nhưng theo lãnh đạo Bến xe Miền Đông (BXMĐ), lượng hành khách đi lại không tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến khách đi nhiều trên một số tuyến từ Bình Định trở vào các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên. Trong đó, khách sẽ đi nhiều trên các tuyến đường du lịch gần, đến Vũng Tàu, Đà Lạt và Phan Thiết. Còn đối với dịp tết Bính Thân năm nay, dù nghỉ 9 ngày, nhưng theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc BXMĐ, trong 10 ngày cao điểm trước Tết (từ ngày 20 đến 29 tháng Chạp, tức từ ngày 29-1 đến 7-2-2016), dự kiến giảm so với Tết năm ngoái. Trong đó, riêng 2 ngày cao điểm trước Tết là 25 và 26 tháng Chạp dự kiến lần lượt sẽ đạt 51.000 và 49.000 lượt hành khách/ngày, giảm từ 1.500 đến 2.500 lượt hành khách/ngày.
Các bến xe lớn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai bán vé Tết vào đầu tháng 1-2016. |
"Đây là lần đầu tiên BXMĐ đưa ra kế hoạch phục vụ Tết có lượng khách đi lại giảm. Nguyên nhân do ngành Đường sắt, Hàng không đã có kế hoạch tăng chuyến và triển khai bán vé dịp Tết cộng với tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn nên cũng có thể ảnh hưởng đến sự đi lại của hành khách ở bến xe", ông Thượng Thanh Hải cho biết.
Cũng theo ông Hải, đối với các tuyến từ Huế trở ra phía Bắc; từ Phú Yên ra Quảng Nam, Đà Nẵng và các tuyến thuộc các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, có 3 mức phụ thu lần lượt là 20%, 40% và 60%, với thời gian thu từ ngày 12 đến 29 tháng Chạp (tức từ ngày 21-1 đến 7-2-2016). Riêng 4 tỉnh là Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai và Bình Dương, chỉ có mức phụ thu 40%, từ ngày 26 tháng Chạp đến hết mùng 7 Tết (tức từ ngày 4 đến hết 14-2-2016). Cũng theo thông tin từ BXMĐ, thời gian bắt đầu và kết thúc bán vé từ ngày 1 đến hết 26 tháng Chạp (từ ngày 10-1 đến hết 4-2-2016).
Trái ngược với tình cảnh trên, ông Trần Văn Phương, Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây (BXMT) cho biết, dự kiến hành khách khu vực miền Đồng bằng sông Cửu Long đi lại dịp tết Dương lịch 2016 trong những ngày cao điểm ước đạt từ 38.000 đến 40.000 khách/ngày, tăng 30-40% so với ngày thường. Còn đối với tết Nguyên đán sắp tới, dự kiến lượng hành khách sẽ tăng khoảng 2 đến 3% so với năm ngoái, cụ thể đạt từ 50.000 đến 53.000 lượt khách/ngày, chủ yếu rơi vào các ngày cao điểm từ 25 đến 29 tháng Chạp (tức từ ngày 3 đến 7-2-2016). Các tuyến có lượng khách tăng cao gồm từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau. Cùng với đó, BXMT sẽ tổ chức thời gian phục vụ tết Nguyên đán trong 20 ngày (gồm 10 ngày trước và 10 ngày sau Tết). Để chuẩn bị phục vụ hành khách chu đáo, BXMT đã chủ động lên kế hoạch tăng cường xe như huy động 100% xe trên tuyến, lượng xe nhàn rỗi của các doanh nghiệp, điều động xe các tuyến ít khách để tăng cường cho tuyến cao điểm và lượng xe buýt dự phòng. Để bù chiều chạy rỗng, cũng như mọi năm, BXMT tuân thủ mức phụ thu theo quy định từ 20% đến 40%.
Lượng khách đi lại trong khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận cũng tăng. Cụ thể, theo Xí nghiệp phà Bình Khánh, từ ngày 1 đến 3-1-2016, bến phà Bình Khánh sẽ tăng từ 90 chuyến/ngày lên 130 chuyến phà/ngày, hoạt động 24/24 giờ và dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khách/ngày. Còn theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Xí nghiệp phà Cát Lái (trực thuộc Công ty TNHH MTV Cầu phà TP Hồ Chí Minh), tết Dương lịch, phà Cát Lái (nối TP Hồ Chí Minh với tỉnh Đồng Nai) sẽ hoạt động 24/24 giờ trong ba ngày là 1, 2 và 3 (rơi vào những ngày cuối tuần). Trung bình sẽ có khoảng 250 chuyến đôi/ngày, tăng khoảng 80 đến 90 chuyến/ngày so với ngày thường. Đối với dịp tết Nguyên đán 2016, lượng khách dự kiến sẽ tăng gấp đôi so với ngày thường, tăng 10% so với dịp Tết 2015.
Ông Tuấn cũng cho biết, để bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại của người dân, Xí nghiệp phà Cát Lái sẽ huy động 240 chuyến phà hoạt động/ngày, tăng 60 đến 70% chuyến so với ngày thường, thời gian phục vụ từ ngày 23 tháng Chạp đến mùng 10 Tết.