Bí quyết của tôi: Biết cười với thất bại

Giáo dục - Ngày đăng : 08:56, 21/09/2004

Trước khi Huỳnh Hữu Khang, 27 tuổi, từ Úc trở về nhận chức Phó giám đốc bộ phận định phí bảo hiểm của Công ty Prudential Việt Nam, tất cả các sản phẩm về bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam đều do người nước ngoài tính phí. Khang đã trở thành người Việt Nam đầu tiên thiết kế các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho người Việt Nam.

Trước khi Huỳnh Hữu Khang, 27 tuổi, từ Úc trở về nhận chức Phó giám đốc bộ phận định phí bảo hiểm của Công ty Prudential Việt Nam, tất cả các sản phẩm về bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam đều do người nước ngoài tính phí. Khang đã trở thành người Việt Nam đầu tiên thiết kế các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho người Việt Nam.

Actury - bảo bối của công ty bảo hiểm

Tại một công ty bảo hiểm nhân thọ, chuyên viên định phí bảo hiểm (actury) được coi như một bảo bối của công ty bởi đây là người đầu tiên quyết định sự thành bại của một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ khi nó còn trong thời kỳ "trứng nước". Nhưng quan trọng hơn, actury còn là người giám sát các hoạt động về tài chính, tính phí của công ty đối với người tiêu dùng và họ sẽ là người phải chịu trách nhiệm lớn nếu công ty đó có hành động sai trái hay lừa đảo gây bất lợi cho người tiêu dùng. Trước khi Huỳnh Hữu Khang về Việt Nam, ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam vẫn chưa thể đào tạo được một actury là người Việt.

Ông Lê Quang Bình - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Bộ Tài chính cho biết: "Thật ra thuật ngữ định phí viên - dịch từ thuật ngữ actury - là không chính xác nhưng do chưa tìm được một từ phù hợp nên cứ dùng tạm. Ở Việt Nam chưa có chuyên ngành đào tạo về actury nên các công ty muốn có một chuyên gia về lĩnh vực này để tăng uy tín cho sản phẩm của mình thường sử dụng một actury người nước ngoài". Để có thể tham dự các kỳ thi trở thành một actury, thành viên của Hiệp hội Định phí bảo hiểm quốc tế, tố chất đầu tiên là phải có trình độ toán học xuất sắc, đã tốt nghiệp đại học và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm. Tuy nhiên, điều khó khăn đối với nhiều thí sinh học toán xuất sắc là họ lại thường không giỏi về các môn khác như lý luận kinh tế, luật thương mại, các quy định của pháp luật về bảo hiểm và tài chính, khả năng báo cáo và nghiên cứu tài chính... Do đòi hỏi quá nhiều kỹ năng ở trình độ xuất sắc, chỉ có những thí sinh thuộc diện ưu tú nhất mới có cơ may trở thành actury. Các thí sinh sẽ phải vượt qua 12 kỳ thi do Hiệp hội Định phí bảo hiểm quốc tế tổ chức trong vòng từ 4-6 năm. Huỳnh Hữu Khang cho biết: "Có tới 90% actury đã từng thi rớt và tỷ lệ đậu ở mỗi kỳ thi actury rất thấp, chỉ khoảng 30-40%". Khang thú nhận: "Tôi cũng đã từng thi rớt một lần".

Ước mơ của actury

Trong lĩnh vực tài chính quốc tế và bảo hiểm, hai công dân Việt Nam là Trần Châu Danh, Trần Lê Khánh cũng thuộc Prudential Việt Nam đã trở thành chuyên gia phân tích tài chính quốc tế có quốc tịch Việt Nam đầu tiên do Hiệp hội Đầu tư và phân tích tài chính Mỹ (CFA Institute) tổ chức thi và công nhận.

Huỳnh Hữu Khang làm một phép so sánh rất thú vị: "Tham dự kỳ thi để trở thành một actury cũng giống như một cuộc thi chạy marathon chứ không phải là một cuộc thi chạy tốc độ. Vì vậy bạn phải chuẩn bị thể lực cho một cuộc đua đường dài, nếu thể lực yếu thì dù học lực xuất sắc bạn vẫn không đạt". Nhưng không phải chỉ đợi đến khi tham dự kỳ thi actury, Khang mới có một thời gian biểu rất hợp lý giữa học tập, làm việc và thể thao. Một lịch làm việc hợp lý và với cường độ cao được Khang duy trì liên tục kể từ khi còn là sinh viên Trường Macquarie University (Sydney, Úc).

Khang tâm sự: "Các bạn Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản... cũng giỏi toán không thua gì mình mà họ lại có thế mạnh hơn trong các kiến thức về bảo hiểm, tài chính nói chung. Và để thành công, yếu tố quyết định là mình phải cố gắng nhiều hơn họ để bù đắp những thiếu sót về kiến thức: đọc nhiều hơn, tìm hiểu thông tin nhiều hơn. Trên thực tế, nhiều khi tôi đã rất cố gắng mà vẫn có lúc thua họ. Khi đó, bí quyết của tôi là phải tìm ra một trò thật hài hước để khích lệ bản thân. Tôi tâm niệm mình chỉ chưa thắng chứ không phải thất bại, cố gắng hơn nữa sẽ thành công".

Trước khi về Việt Nam, Khang đang giữ chức Giám đốc cấp cao bộ phận định phí bảo hiểm của Công ty ACE Life (Thái Lan), về Việt Nam làm việc, mức lương của Khang thấp hơn nhiều. Chúng tôi hỏi: "Vì sao Khang lại quyết định trở về khi biết rằng điều kiện làm việc cũng như thu nhập thấp hơn so với làm việc tại Thái ?". Khang nói: "Đơn giản tôi là người Việt Nam. Trước đây tôi cũng muốn trở về nhưng chưa tìm được một vị trí thích hợp. Nay có cơ hội thì tôi quyết định ngay. Ước mơ của tôi là trở thành người Việt Nam đầu tiên thiết kế những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho chính người Việt Nam".

Hoàng Ly

ANHTHU