Trò chuyện cùng ''Thần điêu đại hiệp''
Văn hóa - Ngày đăng : 08:51, 18/09/2004
- Đây có phải lần đầu tiên anh được làm giám khảo ở một cuộc thi người mẫu cấp quốc gia?
- Đây là lần thứ 4 tôi làm giám khảo ở cuộc thi người đẹp. Khoảng 2 - 3 năm trước tôi cũng từng làm giám khảo trong cuộc thi Hoa hậu Malaysia.
- Anh có thể tiết lộ đôi chút tiêu chí của mình trong việc chọn người đẹp? Một phụ nữ đẹp có dễ làm anh "mất ngủ"?
- Một cô gái đẹp hoàn hảo không chỉ có gương mặt, vóc dáng mà còn phải có phong cách và nhiều yếu tố khác nữa. Đặc biệt là khi nhìn vào cô ấy phải toát lên được nét đẹp tổng quát. Người phụ nữ đẹp đặc biệt sẽ làm tôi nhớ nhưng không đến nỗi phải mất ngủ (cười). Cô gái có cá tính sẽ làm tôi nhớ nhiều hơn là cô gái có sắc đẹp.
- Được biết, trước khi trở thành ngôi sao điện ảnh anh đã từng có thời gian làm công nhân. Anh có ngại nói về quá khứ, nhất là thời gian cơ cực của mình?
- Tôi không những không ngại một chút nào mà còn thích nói cho nhiều người biết nữa. Thời gian làm công nhân vất vả rèn giũa nên con người tôi, giúp tôi vượt qua nhiều tình huống khó khăn trong đóng phim. Trước khi làm diễn viên tôi mong muốn tiếp tục học đại học nhưng lúc ấy học phí quá cao nên tôi tạm ngưng. Chính thời gian làm việc vất vả đã giúp tôi dễ dàng vượt qua những trở ngại của cuộc sống.
- Nhiều người nói anh nổi tiếng nhanh như vậy là do có ngoại hình giống siêu sao Singapore Lý Nam Tinh, anh có thấy chạnh lòng không?
- Ở Singapore khán giả không quan trọng việc tôi có giống Lý Nam Tinh hay không. Tôi và anh ấy quả thật giống nhau ở vẻ nam tính. Tuy nhiên, tôi và anh ấy có điểm khác nhau ở các vai diễn. Lý Nam Tinh thường xuất hiện trong những vai chính diện còn tôi thì xuất hiện trong cả hai vai vừa chính diện vừa phản diện
- Đã là một diễn viên, một người mẫu nổi tiếng (cao 1m82), anh còn lấn sân sang lĩnh vực ca nhạc, anh có dự định sẽ phát huy khả năng này cho bằng lĩnh vực điện ảnh?
- Chắc chắn sẽ không được như lĩnh vực điện ảnh rồi. Bản thân tôi rất thích khám phá những lĩnh vực mới. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm tham gia ca hát, tôi cảm thấy khi diễn xuất mình vẫn tự tin hơn khi làm ca sĩ, dù bây giờ tôi vẫn còn ca hát.
- Trong các diễn viên nữ đóng chung, khán giả Việt Nam luôn thấy anh xuất hiện rất ăn ý và... mùi mẫn với Phạm Văn Phương. Phải chăng anh có tình cảm đặc biệt với nữ diễn viên này?
- Tôi và Phạm Văn Phương đóng chung với nhau khá nhiều phim nhưng mãi đến khi bộ phim Thần điêu hiệp lữ (Lý Minh Thuận đóng vai Thần điêu đại hiệp Dương Quá, Phạm Văn Phương đóng vai Tiểu Long Nữ - TN) ra mắt công chúng Singapore, khán giả mới biết hai chúng tôi đóng chung khá hợp. Có thời gian họ đồn rằng chúng tôi đang yêu nhau... thắm thiết! Tôi rất cảm ơn bộ phim và cảm ơn cả những tin đồn ấy vì có như thế mọi người mới để ý đến chúng tôi. Tôi và Phương là bạn rất thân và cũng không quan tâm lắm ai nói gì về mình. Nói chung là dù thế nào tôi cũng rất thích nghe người khác thì thầm... chắc là họ đang yêu nhau.
- Nhiều người nói anh rất có duyên với phim cổ trang và vừa hoàn thành xong vai diễn trong phim Như Lai thần chưởng. Giữa phim cổ trang và phim tâm lý xã hội anh thích loại nào?
- Tôi thích cả hai. Số lượng phim cổ trang và phim hiện đại tôi đóng bằng nhau nhưng có lẽ do khán giả Việt Nam thích phim cổ trang hơn nên thấy tôi xuất hiện nhiều trong thể loại phim này.
- Rất đông khán giả Việt Nam biết anh qua nhân vật Dương Quá. Anh có thể so sánh một chút về diễn xuất của mình với các diễn viên Trung Quốc, Hồng Kông cũng như chất lượng của bộ phim?
- Nói thật là tôi chưa coi bộ phim này của Trung Quốc và Hồng Kông nên không thể so sánh được. Tôi cũng biết được có rất nhiều người nổi tiếng đóng vai Dương Quá nên mình phải cố gắng thật nhiều. Đây là bộ phim hao tốn nhiều tiền. Tôi nghĩ Singapore cũng khá mạo hiểm khi thực hiện bộ phim Thần điêu hiệp lữ vì họ biết rằng Trung Quốc, Hồng Kông từng rất thành công với nó.
- Phạm Văn Phương đã từng đến Việt Nam và là người khá thân với anh, chị ấy có kể về đất nước chúng tôi cho anh nghe?
- Có, cô ấy kể rất nhiều nhất là các món ăn Việt Nam. Cô ấy còn dặn tôi rằng đến Việt Nam lần này anh cứ ăn thật nhiều món ăn Việt Nam và đừng lo lắng gì.
- Để có mặt tại đất nước chúng tôi, anh có phải chuẩn bị và lo lắng điều gì không?
- Tôi không lo lắng gì vì Việt Nam cũng giống với các nước lân cận tôi từng đến. Trước đây không lâu tôi rất muốn đến Việt Nam bằng đường du lịch nhưng chưa có cơ hội. Hôm nay được mời sang làm giám khảo và biểu diễn, tôi thấy thật tuyệt.
Dạ Ly(thực hiện)