Lò Văn Sơn lĩnh án 8 năm tù
Pháp luật - Ngày đăng : 17:13, 17/09/2004
Sáng 17-9, Tòa án nhân dân Thành phố đã đưa ra xét xử Lò Văn Sơn (SN 1952, trú tại thôn Giang Chính, xã Giang Biên, Thanh Oai, Hà Tây), người đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ Pháp Vân hồi tháng 10-2003 làm 2 người chết và 5 người bị thương.
Khoảng 7h45’ ngày 11-10-2003, Lò Văn Sơn điều khiển xe ô tô Ben có tải trọng 15.000 kg nhãn hiệu Huyndai được anh Ngyuễn Văn Tính điều động đi chở cát thuê qua tuyến đường quốc lộ 1A theo hướng từ thị trấn Văn Điển đến Giáp Bát. Khi đi qua trạm đăng kiểm 9910V Km 8+600, do buồn ngủ, không làm chủ được tay lái, xe của Sơn đã đâm vào phía sau xe mô tô do anh Trần Văn Tuấn điều khiển đang đi phía trước cùng chiều.
Do không cho xe dừng lại được, xe của Sơn tiếp tục chạy khoảng 100m nữa, đến ngã 3 quốc lộ 1 – Pháp Vân đâm tiếp vào một loạt các phương tiện khác gồm có: xe mô tô do anh Chử Văn Hồng điều khiển, hai xe đạp của hai em Lê Thị Xuân Nga và Nguyễn Thị Mai, xe ô tô do anh Trần Ngọc Thành đi ngược chiều đang chuyển hướng rẽ trái tại khoảng mở dải phân cách chia đôi chiều đường làm xe này bị đẩy lùi trở lại và va chạm với xe ô tô do anh Nguyễn Đăng Thành điều khiển.
Chưa dừng lại ở đó, theo đà, xe của Lò Văn Sơn tiếp tục lao từ trong khoảng mở dải phân cách giữa đường sang hè đường bên phải đè qua 2 xe mô tô đang dựng trên vỉa hè của anh Vũ Hữu Viên và Nguyễn Như Tụ và đâm vào tường nhà anh Trần Văn Bính ở 27 đường Giải Phóng rồi mới dừng lại được.
Cú gây tai nạn của Lò Văn Sơn đã làm anh Trần Văn Tuấn và anh Chử Văn Hồng thiệt mạng, đồng thời làm em Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Xuân Nga, Huỳnh Thị Thu, Hồ Xuân Thịnh và bản thân Lò Văn Sơn bị thương với tỷ lệ tổn hại sức khỏe từ 19-46%. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính trên 207 triệu đồng.
Tại Tòa, bị cáo Lò Văn Sơn đã có thái độ khai báo thành khẩn. Bị cáo tự nhận thức được hậu quả của mình gây ra là vô cùng nghiêm trọng. Để tai nạn xảy ra là do bị cáo lái xe trong tình trạng không tỉnh táo, buồn ngủ nên để xe đi chéo sang phía bên phải đường. Khi nghe tiếng động mạnh ở đầu xe, bị cáo choàng tỉnh và phát hiện xe của mình đã đâm vào xe máy phía trước đi cùng chiều làm xe mô tô này văng về phía hè đường bên phải nhưng không thấy người nên bị cáo đoán minh đã làm chết người.
Do hoảng sợ, bị cáo vẫn để chân ở bộ phận ga nên xe ô tô không dừng lại được. Lò Văn Sơn nhìn thấy nhiều xe chạy trên đường, có đánh tay lái tránh khiến xe chạy theo hình chữ chi, đâm thẳng vào một xe tải đang đi sang đường theo hướng từ trái sang phải rồi bị cáo hoàn toàn không biết diễn biến tiếp theo nữa, chỉ có cảm giác mình va quệt với nhiều xe khác nhưng không xác định được đó là những xe nào. Một điểm đáng chú ý là vào bữa ăn sáng trước khi chạy xe, Lò Văn Sơn có uống hai chén rượu.
Sau khi tai nạn xảy ra, anh Nguyễn Văn Tính - chủ xe ô tô do Lò Văn Sơn điều khiển cùng Lò Văn Sơn đã bồi thường cho gia đình anh Trần Văn Tuấn 13 triệu đồng, gia đình anh Chử Văn Hồng 19 triệu đồng, em Lê Thị Xuân Nga 27,7 triệu đồng, em Nguyễn Thị Mai 2 triệu đồng. Gia đình anh Tuấn, Hồng, Nga cùng những người bị hại khác tiếp tục yêu cầu bồi thường thiệt hại với tổng số tiền trên 235 triệu đồng.
Trên cơ sở những lời khai của các bị cáo và những người liên quan có mặt tại Tòa, yêu cầu của những người bị hại, Hội đồng xét xử đã tuyên án Lò Văn Sơn 8 năm tù do “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Ngoài án tù, Lò Văn Sơn cùng với chủ phương tiện là anh Nguyễn Văn Tính phải liên đới bồi thường thiệt hại hơn 200 triệu đồng.
Hồng Vân