Ấn hành cuốn sách: "Hoàng Thành Thăng Long - phát hiện khảo cổ học"

Xã hội - Ngày đăng : 07:20, 15/09/2004

Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam vừa ấn hành cuốn sách:

Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam vừa ấn hành cuốn sách: "Hoàng Thành Thăng Long - phát hiện khảo cổ học". Cuốn sách gồm những bài viết của các chuyên gia, các nhà khảo cổ về di tích hoàng thành. Đây là cuốn sách cung cấp những tư liệu và nhận định quý giá của một số nhà khoa học về sự kiện này.


Nội dung cuốn sách nói về một phức hệ di tích, di vật rất phong phú. Từ thành Đại La (thế kỷ VII - IX) đến thành Thăng Long(thế kỷ IX –XVIII) và Hà Nội ( thế kỷ XIX). Các di tích và tầng văn hoá chồng xếp lên nhau qua nhiều thời kỳ lịch sử một cách liên tục. Theo nhận định của Giáo sư Phan Huy Lê, khu vực khai quật hiện nay nằm về phía Tây điện Kính Thiên trong hoàng thành thời Lê và đây là di tích của một phần phía Tây hoàng thành Thăng Long thời Lý, Trần, Lê sơ, Mạc, Lê Trung Hưng thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII, ngược lên thành Đại La thế kỷ VII đến IX và kéo dài đến thành Hà Nội thế kỷ XIX.

Trong bài viết: "Kết quả bước đầu khai quật Khảo cổ học" của Phó Giáo sư Tống Trung Tín nói rằng, dấu tích kiến trúc sớm nhất tìm thấy ở đây thuộc thời thành Đại La. Đó là vết tích của các nền kiến trúc xếp bằng gạch màu xám, các chân đá tảng hình chữ nhật không trang trí và những cột gỗ. Dấu tích kiến trúc thời Lý với đặc trưng là các viên gạch bìa màu đỏ bó thềm và các chân đá tảng hoa sen. Xen kẽ với dấu tích kiến trúc thời Lý là dấu tích kiến trúc thời Trần với những lớp kiến trúc được viền các dải hình hoa chanh.

Theo cuốn sách, những di vật được tìm thấy nhiều nhất ở đây là gạch ngói và đồ gốm với những hoạ tiết độc đáo: như hoa sen, hoa cúc, văn đồng tiền, hoa mẫu đơn cùng với những hình trang trí hình rồng, hình phượng. Rất khó để có thể giới thiệu cùng một lúc số những di vật tìm thấy ở hoàng thành Thăng Long bởi con số của những di vật lên tới hàng triệu. Số lượng hiện vật chưa dừng lại bởi việc khai quật vẫn đang tiếp tục.

Nói về cuốn sách, Giáo sư Dương Trung Quốc, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết: "Phát hiện khảo cổ di tích hoàng thành Thăng Long cung cấp nhiều cứ liệu khoa học để xác định vị trí trung tâm của thành Thăng Long, Đông Đô, Đông Kinh. Người đọc hiểu thêm mối quan hệ giữa thành Đại La với thành Thăng Long thời Lý, Trần, Lê và thành Hà Nội dưới triều Nguyễn. Từ đó có cái nhìn toàn diện hơn về di tích hoàng thành về lịch sử định đô và kiến tạo hoàng thành Thăng Long đến những di vật, di cốt của người cổ được chôn trong hoàng thành. Quan trọng hơn, cuốn sách giúp cho người đọc cảm nhận được bề dày của một nền văn hoá có lịch sử hơn ngàn năm được cất giữ dưới lòng đất.


P.V

THANHCHUNG