Truyền thống quê hương là sức mạnh phát triển

Chính trị - Ngày đăng : 06:33, 12/04/2015

(HNM) - Hôm nay 12-4, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Duyên Hà (Thanh Trì) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu



Phần thưởng cao quý Đảng, Nhà nước trao là sự ghi nhận to lớn đối với những đóng góp của Duyên Hà trong kháng chiến cứu nước, đồng thời cổ vũ cán bộ, đảng viên, nhân dân nơi đây thêm đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, trước mắt là tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020.

Đóng gói, dán tem nhận diện rau an toàn tại xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì. Ảnh: Quang Thiện


Một lòng theo Đảng

Duyên Hà là vùng đất ven sông Hồng mầu mỡ. Người dân nơi đây cần cù chịu khó, sớm giác ngộ cách mạng, một lòng tin và đi theo Đảng. Ra đời vào tháng 4-1947, Chi bộ Đảng xã Duyên Hà đã trực tiếp lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống, chuẩn bị mọi mặt cho kháng chiến. Đáp lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thôn đều thành lập đội tự vệ và toàn xã thực hiện kế sách "Vườn không nhà trống", "Tiêu thổ kháng chiến", cất giấu lương thực, tài sản, trở thành làng kháng chiến, bừng bừng khí thế đánh giặc. Duyên Hà đã tổ chức nhiều cuộc tập kích tiêu hao lực lượng địch ở các đồn, bốt: Đông Trạch, Bằng Sở, Chùa Thông và đặt mìn trên các tuyến giao thông quan trọng gây nhiều thiệt hại cho địch. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, du kích của xã đã chiến đấu và phối hợp chiến đấu 14 trận, trong đó có 5 trận đánh điển hình, tiêu diệt và làm bị thương hơn 70 tên địch, bắt sống 50 tên, bắn chìm 1 ca nô...

Có thể kể đến trận đánh ngày 5-3-1947. Thực dân Pháp tổ chức đánh phá cầu phao Mễ Sở, nhưng do ta phát hiện sớm nên khi ca nô của địch đi đến làng Tranh Khúc, du kích đã đồng loạt nổ súng khiến địch thất thế, hoảng sợ tháo chạy. Tự hào hơn cả là đúng vào sinh nhật Bác năm 1949, du kích xã Duyên Hà đã phối hợp tiến đánh bốt Chùa Thông và tập kích địch tại dốc đê Trần Phú, giành thắng lợi, gây tiếng vang lớn. Tinh thần chiến đấu của quân, dân Duyên Hà đã làm cho thực dân Pháp khiếp đảm. 9 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ, tuy sống trong lòng địch nhưng nhân dân Duyên Hà không khuất phục, không ngại gian khổ, hy sinh, một lòng sắt son đi theo cách mạng.

Nâng cao đời sống nhân dân

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, nhất là trong bối cảnh đảng bộ xã đang chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ mới, với mục tiêu phấn đấu phát triển toàn diện, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Bí thư Đảng ủy xã Duyên Hà Võ Hồng Hải cho biết, so với các xã của huyện Thanh Trì, Duyên Hà gặp nhiều khó khăn hơn. Một nửa diện tích của thôn Tranh Khúc bị sạt lở (do mưa lũ), sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, trong khi cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ nên thu nhập bình quân còn thấp so với mặt bằng chung của huyện. Nhưng bù lại, đội ngũ cán bộ, đảng viên nơi đây luôn đoàn kết, cố gắng phát huy nội lực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

"Trong nhiệm kỳ 2010-2015, chúng tôi đã tập trung khai thác thế mạnh sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bằng cách khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ sản xuất phát triển" - Bí thư Đảng ủy xã Duyên Hà Võ Hồng Hải cho biết. Đến nay, trên địa bàn xã có 45 công ty sản xuất, kinh doanh ở các lĩnh vực: may gia công, cơ khí, nghề mộc, sản xuất đồ dùng học tập. Đặc biệt, xã đã phát huy nghề làm bánh chưng truyền thống để phát triển kinh tế. 215 hộ sản xuất bánh chưng đã khẳng định chất lượng, giá trị thương hiệu "Tranh Khúc", không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu. Danh hiệu "Làng nghề truyền thống làm bánh Tranh Khúc" do UBND TP Hà Nội công nhận năm 2011 không chỉ là sự khẳng định mà còn động viên người Tranh Khúc quyết tâm phát triển làng nghề. Và, thực tế chứng minh, hướng đi đó là đúng khi giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (làng nghề) đã mang lại cho Duyên Hà hơn 107 tỷ đồng (giai đoạn 2010-2015), giải quyết việc làm cho nhiều lao động và nâng thu nhập bình quân lên 23 triệu đồng/người/năm (tăng 164% so với năm 2010). Cùng với đó, những cánh đồng mầu mỡ của Duyên Hà giờ đã trở thành vùng rau an toàn của Hà Nội với diện tích 56ha, mang lại thu nhập gần 180 triệu đồng/ha/năm cho bà con nông dân.

"Phát triển làng nghề truyền thống và đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn với thương mại - dịch vụ vẫn sẽ là sự lựa chọn của Đảng bộ, nhân dân xã Duyên Hà trong 5 năm tới. Nhưng cách làm của xã sẽ quyết liệt hơn để huy động tối đa các nguồn lực, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giúp người dân sống tốt hơn với mức thu nhập đến năm 2020 gấp đôi so với năm nay. Chúng tôi tin tưởng, truyền thống của quê hương sẽ là sức mạnh để Duyên Hà phát triển đi lên" - Bí thư Đảng ủy Võ Hồng Hải khẳng định.

Yên Bình