Làm rõ nguyên nhân hạn chế trong tổ chức đại hội chi bộ

Chính trị - Ngày đăng : 06:23, 10/04/2015

(HNM) - Ngày 9-4, Đoàn kiểm tra số 2 của Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng làm Trưởng đoàn làm việc với Đảng ủy khối Các cơ quan TP Hà Nội và Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội về tình hình thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 126 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhận xét, thời gian qua, Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quán triệt, tập huấn cho các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 126 của Thành ủy đến cán bộ chủ chốt; ban hành 21 văn bản chỉ đạo có chất lượng cao. Qua đó, đã có 64/64 chi bộ, đảng bộ xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các bước để tiến hành đại hội. Đến nay, đã có 251/ 670 chi bộ tổ chức đại hội. Nhìn chung, các chi bộ đã tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu, bảo đảm chất lượng, thời gian, nội dung theo quy định. Công tác chuẩn bị đại hội của Đảng ủy khối được triển khai đúng tiến độ, kế hoạch. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, tiến độ chỉ đạo đại hội cấp chi bộ còn chậm so với kế hoạch. Cá biệt, còn có đơn vị không chuẩn bị tốt nhân sự, có trường hợp vi phạm nguyên tắc bầu cử trong Đảng. Phó Bí thư Thường trực yêu cầu Đảng ủy khối phải làm rõ nguyên nhân, rút kinh nghiệm sâu sắc để các TCCS Đảng khác rút kinh nghiệm. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy khối rà soát văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, nhất là văn bản mới để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi, bảo đảm việc tổ chức đại hội diễn ra đúng nguyên tắc, quy định. Đặc biệt, Đảng ủy khối cần tổ chức tập huấn kỹ hơn quy trình tổ chức đại hội, nhất là những quy định mới về bầu cử trong Đảng; chỉ đạo các TCCS Đảng rà soát lại các văn kiện; thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra công tác đại hội chi bộ và đảng bộ trực thuộc...

Đối với Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành đại hội theo đúng quy định, bảo đảm yêu cầu; chuẩn bị chu đáo các bước để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ dự kiến vào đầu tháng 5-2015.

* Chiều 9-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 8 của Thành ủy làm việc với Đảng ủy xã Đa Tốn và Huyện ủy Gia Lâm về các nội dung trên. Kết luận cuộc kiểm tra, đồng chí Vũ Hồng Khanh đánh giá cao sự nghiêm túc, khẩn trương của Đảng ủy xã Đa Tốn và Huyện ủy Gia Lâm trong chỉ đạo, triển khai tổ chức đại hội. Quá trình thực hiện đã được triển khai bài bản, công tác nhân sự có tầm nhìn dài hạn, đã quan tâm công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại. Gia Lâm là một trong những đơn vị đã có 100% chi bộ cơ sở tổ chức xong đại hội. Trưởng đoàn yêu cầu Huyện ủy Gia Lâm chỉ đạo quán triệt và thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị: Tránh tình trạng đến gần đại hội càng ngại làm việc khó, việc nhạy cảm; cần tạo ra được một không khí chính trị sôi nổi, phấn đấu đạt thành công trên mọi mặt. Đồng chí Vũ Hồng Khanh yêu cầu Huyện ủy chỉ đạo xây dựng văn kiện đại hội phải bám sát vào những vấn đề cụ thể phù hợp với đặc điểm của địa phương; việc tham gia đóng góp báo cáo chính trị phải thực sự thiết thực, có nhiều cách làm phù hợp từ cơ sở để văn kiện nhận được nhiều đóng góp trí tuệ, hiệu quả.

* Cùng ngày, Đoàn kiểm tra số 13 do UVTV, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn dẫn đầu làm việc với Đảng ủy xã Hồng Quang và Huyện ủy Ứng Hòa. Ghi nhận và đánh giá tích cực công tác chuẩn bị cho đại hội địa phương, Trưởng đoàn yêu cầu Huyện ủy Ứng Hòa làm rõ hơn những nội dung trọng tâm trong phương hướng, nhiệm vụ phát triển trong 5 năm tới. Huyện cần xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 cơ bản phát triển theo hướng hiện đại. Văn kiện đại hội cần vạch rõ đường hướng phát triển của huyện. Trong quá trình chuẩn bị văn kiện, huyện cần tranh thủ ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Huyện ủy cần rà soát kỹ các khâu chuẩn bị, bám sát tình hình thực tế, đánh giá cụ thể tình hình từng xã, thị trấn để chỉ đạo công tác tổ chức, bảo đảm thắng lợi. Đối với Đảng ủy xã Hồng Quang, cần làm rõ trong báo cáo chính trị về mũi nhọn phát triển trong nhiệm kỳ mới.

* Cùng ngày, Đoàn kiểm tra số 4 do UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Đào Văn Bình làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan thành phố về cùng nội dung trên. Đảng bộ Cục Hải quan thành phố có 23 TCCS Đảng trực thuộc, đến nay đã hoàn thành đại hội điểm cấp cơ sở. Dự kiến, Đảng ủy sẽ chỉ đạo tổ chức xong đại hội các TCCS Đảng trực thuộc trong tháng 5, tổ chức đại hội Đảng bộ Cục trong tháng 7-2015. Kết luận cuộc kiểm tra, đồng chí Đào Văn Bình lưu ý, Đảng ủy cần nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trước, trong và sau đại hội; quan tâm tổ chức tuyên truyền tạo nên không khí sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị. Trưởng đoàn kiểm tra cũng lưu ý Đảng ủy Cục rà soát làm rõ một số chỉ tiêu đặc trưng của ngành.

* Ngày 9-4, UVTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 7 làm việc với Đảng ủy phường Nhân Chính và Quận ủy Thanh Xuân. Đảng bộ quận Thanh Xuân có 57 TCCS Đảng trực thuộc với 15.000 đảng viên. Đến nay, việc tổ chức đại hội điểm tại 4 TCCS Đảng đã thành công, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Thanh Xuân phấn đấu trong tháng 5 hoàn thành tổ chức xong 100% đại hội đảng bộ cơ sở trực thuộc. Đoàn kiểm tra đã xem xét nhiều nội dung, khía cạnh chỉ đạo tổ chức đại hội của Quận ủy Thanh Xuân thời gian qua. Kết quả kiểm tra cho thấy, Quận ủy đã chỉ đạo có trách nhiệm cao, bảo đảm tiến độ tổ chức đại hội, đến nay chưa xảy ra sai sót. Trưởng đoàn kiểm tra lưu ý, thời gian tới, Đảng bộ quận tập trung xây dựng báo cáo chính trị bảo đảm chất lượng, thực chất; đánh giá đúng tình hình, làm rõ khâu đột phá, giải pháp cụ thể thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đối với Đảng ủy phường Nhân Chính, đoàn yêu cầu phải giải quyết thật tốt những vấn đề dân sinh bức xúc, không để tình trạng tồn đọng trước đại hội.

* Chiều 9-4, Đoàn kiểm tra số 12 của Thành ủy Hà Nội do Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Trần Thanh Sơn dẫn đầu làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Hữu Nghị. Đoàn ghi nhận, dù đơn vị không có cán bộ chuyên trách về công tác Đảng nhưng Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện đã quan tâm, tích cực triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng. Đoàn đề nghị tới đây, Đảng ủy bệnh viện tập trung hoàn chỉnh văn kiện, nhất là trong báo cáo chính trị phải đánh giá những mặt được, chưa được so với nhiệm vụ đề ra, nêu rõ nguyên nhân, để từ đó xây dựng mục tiêu phương hướng trong nhiệm kỳ mới cho đảng viên phấn đấu thực hiện. Đảng ủy bệnh viện cũng cần tập trung chỉ đạo các chi bộ đại hội, góp ý hoàn thiện các nội dung thảo luận vào văn kiện của Đảng bộ cấp trên, nghiêm túc làm các bước chuẩn bị đề án nhân sự...

Thủy - Hà - Oanh