Sáng y đức, giỏi y thuật
Sức khỏe - Ngày đăng : 06:32, 09/10/2014
Nâng cao y đức, y thuật
Đến Bệnh viện (BV) Đa khoa Sóc Sơn vào những ngày đầu tháng 10 này, có thể chứng kiến một cơ ngơi khang trang, sạch sẽ. Mặc dù còn nhiều khó khăn do nằm trên địa bàn huyện nghèo của Hà Nội, song BV vẫn đang cố gắng triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh nhằm giảm sự phiền hà cho bệnh nhân. Phó Giám đốc BV Đa khoa Sóc Sơn Tạ Văn Sứng cho biết, BV đã không còn tình trạng ùn tắc, lộn xộn. Thay vì nộp sổ khám trực tiếp rồi ngồi chờ được gọi như trước kia, nay bệnh nhân chỉ cần lấy số thứ tự từ hệ thống cấp số tự động và chờ đến lượt. BV cũng chú trọng cải thiện tình hình giao tiếp với bệnh nhân và thân nhân người bệnh, bằng cách lập tổ tiếp đón, hướng dẫn và chăm sóc chu đáo người bệnh ngay từ đầu.
Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Ảnh: Viết Thành |
Các BV khác ở Hà Nội đã có nhiều cách thiết thực để hưởng ứng phong trào thi đua. Cuối tháng 9 vừa qua, BV Đa khoa Sơn Tây đã mời GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam đến thuyết giảng chuyên đề "Rèn luyện, giáo dục nâng cao y đức - y nghiệp trong tình hình hiện nay". Trong bài thuyết giảng, GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh: Nếu nhân viên y tế kê một đơn thuốc gồm những thuốc không cần thiết và đắt tiền, chỉ định một xét nghiệm không cần thiết và đắt tiền thì chính họ là người gây ra nghèo đói cho người bệnh, tạo gánh nặng cho xã hội… Theo Giám đốc BV Đa khoa Sơn Tây Nguyễn Đình Đính, buổi sinh hoạt nói trên là cơ hội cho lãnh đạo và cán bộ BV cùng suy ngẫm về "y đức và y nghiệp", tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp. Sắp tới, BV sẽ tổ chức thường xuyên những buổi nói chuyện chuyên môn, nghiệp vụ như vậy nhằm khuyến khích cán bộ y tế tự rèn luyện bản thân, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng để trở thành người thầy thuốc vừa có tài vừa có tâm, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là "Lương y phải như từ mẫu".
Không ngừng phấn đấu
Nhìn lại chặng đường phát triển của ngành y tế Hà Nội hơn nửa thế kỷ qua, dễ dàng nhận thấy sự phát triển vượt bậc. Sau năm 1954, hệ thống y tế của Hà Nội còn rất hạn chế. Các giai đoạn sau đó, hệ thống cơ sở vật chất không ngừng được củng cố, công tác khám chữa bệnh ngày một hiệu quả nhờ áp dụng thành tựu khoa học của nhân loại. Tuy nhiên, đà tiến bộ không thể dừng lại, không được phép dừng lại. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết: Từ 2009 đến hết năm 2013, Hà Nội đã đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng cho lĩnh vực y tế, nhờ đó, nhiều BV được đầu tư nâng cấp, mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh. Hệ thống y tế cơ sở cũng được thành phố quan tâm đầu tư, cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như nguồn nhân lực y. Chỉ trong năm 2012 và 2013, thành phố đã đầu tư 194 tỷ đồng xây dựng và bổ sung máy điện tim, siêu âm, máy xét nghiệm nước tiểu... cho một số trạm y tế xã. Hiện tại, 100% số trạm y tế xã đã có bác sĩ, một số trạm y tế huyện có 2 bác sĩ - như đã thấy ở huyện Thạch Thất, Hoài Đức, Thường Tín… Hệ thống y tế tuyến dưới phát triển đã tạo điều kiện cho người dân được cung cấp dịch vụ y tế ngay tại tuyến cơ sở, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Nhiều kỹ thuật tiên tiến đã được triển khai tại các BV của ngành y tế Hà Nội như thụ tinh trong ống nghiệm, phẫu thuật tim hở, phẫu thuật thần kinh sọ não, ứng dụng công nghệ gen điều trị ung thư, xạ trị gia tốc, phẫu thuật nội soi, ghép tạng... Cuối năm 2013, BV Đa khoa Xanh Pôn đã thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên, đến nay đã có 4 bệnh nhân được ghép thận thành công. Thời gian tới, BV sẽ tiếp tục triển khai các kỹ thuật cao hơn, đó là ghép gan, ghép tế bào gốc… Mới đây, BV Tim Hà Nội thực hiện thành công ca phẫu thuật cho bệnh nhi Hoàng Lê Khánh Thy (1 tuổi, ở Nam Đàn, Nghệ An) mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp (không có hệ động mạch liên tim - phổi, hở lỗ thông liên thất và mắc hàng loạt dị tật khác). Điều đáng nói là khi biết hoàn cảnh gia đình bệnh nhi rất nghèo, không đủ tiền phẫu thuật, lãnh đạo BV Tim đã quyết định tiếp nhận phẫu thuật hoàn toàn miễn phí cho cháu Khánh Thy.
Trao đổi về phương châm "lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ" của toàn ngành y tế Thủ đô, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền khẳng định rằng: Phong trào thi đua không chỉ diễn ra trong khoảng thời gian nhất định, mà sẽ song hành cùng mỗi cán bộ lãnh đạo, mỗi y bác sĩ, mỗi cơ sở khám chữa bệnh từ nay về sau trở thành "kim chỉ nam" cho mọi hoạt động của họ.