Vì sao chợ 337 Dịch Vọng chưa được xây dựng?
Chính trị - Ngày đăng : 08:56, 02/08/2004
Khu vực ngõ 37 phố Dịch Vọng (thuộc xóm Thọ, cụm 11, phường Dịch Vọng - quận Cầu Giấy) có một bãi đất trống. Cuối năm 2003, chính quyền địa phương cho xây dựng tại đây một chợ dân sinh, nhưng đã “vấp phải” sự phản đối của một số người dân sống trên địa bàn. Vì sao lại như thế?
Bãi đất nói trên trước đây là một cái ao rộng gần 2000m2. Năm 2001, để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm ao, UBND phường Dịch Vọng đã cho san lấp và xây dựng tường bao quanh. Sau khi có mặt bằng, bà con ở đây đã sử dụngkhu vực này làm sân chơi. Đầu năm 2003, trước tình trạng nhiều hộ gia đình tại địa phương bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu đô thị, chưa có việc làm ổn định, UBND phường đã có chủ trương xây dựng tại bãi đất một khu chợ (lấy tên chợ 337 Dịch Vọng) để giải quyết việc làm cho xã viên. UBND phường Dịch Vọng cũng đã có Tờ trình số 06/TTr-UB ngày 5-5-2003 gửi UBND quận Cầu Giấy cùng các cơ quan chức năng. Sau khi xem xét cụ thể, ngày 16-6-2003, UBND quận Cầu Giấy ra quyết định số 644/QĐ-UB, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán công trình chợ 337 phường Dịch Vọng.
Thế nhưng, cuối năm 2003, khi đơn vị thi công đến khoan thăm dò địa chất để xây dựng chợ, một số người dân trong khu vực đã phản đối. Từ đó đến nay, kế hoạch xây dựng chợ chưa triển khai được.
Theo những người dân có đơn kiến nghị, thì năm 2002, sau khi san lấp ao, UBND phường đã giao bãi đất tại ngõ 37 phố Dịch Vọng cho bà con sử dụng làm sân chơi. Nếu UBND phường xây dựng chợ tại đây, nhiều người không tán thành và vì cả cụm 11 với gần 1400 nhân khẩu mới có một điểm vui chơi, giải trí ở đó. Chẳng lẽ chính quyền địa phương lại không quan tâm đến việc rèn luyện sức khỏe của bà con?
Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Ngọc Anh, phó chủ tịch UBND phường Dịch Vọng cho chúng tôi biết: Về việc giải quyết sân chơi của bà con sống tại cụm 11 và vùng lân cận, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định, phê duyệt dự án xây dựng một công viên, diện tích rộng gần 10.000m2 với nhiều khu vui chơi, giải trí. Sắp tới, tại khu vực này cũng hình thành 2 khu đô thị mới nên nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng lên. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, tại phố Dịch Vọng, tình trạng chợ cóc họp tràn lan nên việc quy hoạch, xây dựng chợ là rất cần thiết. Đặc biệt, khi chợ đi vào hoạt động, sẽ giải quyết việc làm cho nhiều xã viên xóm Thọ. Trong khi đó, những người phản đối việc xây chợ chủ yếu là cán bộ, công nhân viên chức hoặc người từ nơi khác đến đây mua nhà sinh sống. Bởi vậy, UBND phường vẫn tiến hành xây dựng chợ 337 theo kế hoạch.
Chúng tôi đã gặp nhiều xã viên thôn Thọ cũng như người dân ở cụm 11 phường Dịch Vọng, đa số đều cho rằng, chủ trương xây dựng chợ của chính quyền địa phương là hợp lý.
Dựa vào Quyết định số 644/QĐ-UB của UBND quận Cầu Giấy và những lời lý giải của ông Nguyễn Ngọc Anh, qua tìm hiểu thực tế chúng tôi thiển nghĩ, nếu chợ 337 được xây dựng sẽ góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là sẽ giúp cho số bà con nông dân có việc làm, thu nhập để ổn định cuộc sống khi không còn đủ ruộng để canh tác. Để công việc “thuận buồm, xuôi gió”, đề nghị chính quyền sở tại cùng các cơ quan chức năng có biện pháp tuyên truyền để người dân nơi đây ủng hộ và tạo điều kiện để xây dựng chợ 337 Dịch Vọng.
HNM