Lương Quốc Dũng đã chấp nhận mời luật sư
Pháp luật - Ngày đăng : 09:53, 15/07/2004
Theo một nguồn tin, bị can Lương Quốc Dũng đã quyết định chấp nhận để gia đình mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại phiên tòa trong thời gian tới đây. Trước đây, khi bị bắt tạm giam ngày 19-2, Lương Quốc Dũng đã từ chối các luật sư do vợ là bà Lê Như Quỳnh mời tham gia tố tụng.
Giao tiền có 6 nhân chứng
Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP Hà Nội tập hợp đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh việc một nữ cán bộ trong ngành TDTT (HLV điền kinh) giúp nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban TDTT Lương Quốc Dũng, bị can trong vụ hiếp dâm trẻ em ngày 30-12-2003, “chạy” bãi nại bằng cách đưa giúp ông Dũng số tiền tương đương 1 tỉ đồng cho gia đình cháu bé bị hại.
Sau khi bà cán bộ này đưa tiền, Cơ quan Điều tra đã nhận được lá đơn bãi nại của gia đình bị hại. Sau khi vụ án xảy ra, gia đình nạn nhân nhận được nhiều cú điện thoại xưng là cán bộ ngành TDTT, sau đó bà này đến nhà đưa quà cáp và tiền cho gia đình cháu bé.
Tháng 1-2004, sau một vài cuộc trao đổi giữa bà này với mẹ cháu bé và người đàn ông được coi là bố dượng của cháu (tên là Kh., có vợ ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy nhưng sống với mẹ nạn nhân như vợ chồng), số tiền “đền bồi” được thống nhất là 1 tỉ đồng.
Sau đó, người cán bộ nữ trong ngành TDTT nói lại với Lương Quốc Dũng số tiền “bên nguyên” đưa ra. Ông Dũng đưa 68.000 USD để người trung gian dàn xếp đổi ra tiền VN, giao cho mẹ và cha dượng của bị hại. Tuy nhiên, người trung gian này chỉ thừa nhận cầm của ông Dũng 64.500 USD. Việc chuyển giao số tiền này diễn ra tại một ngôi nhà trên đường Thụy Khuê, có sự chứng kiến của 6 người.
Khi nhận tiền, mẹ cháu bé và ông Kh. đã yêu cầu người trung gian viết giấy ghi là họ không nhận gì từ bà này cũng như từ ông Dũng. Sau này, bà cán bộ TDTT khai việc làm này chỉ đơn thuần là giúp đỡ ông Dũng do sự quen biết và ông Dũng lúc đó còn là cấp trên của bà. Việc giao nhận tiền được xác định chỉ là thỏa thuận dân sự nên Cơ quan Điều tra không xử lý những người liên quan về hành vi “chạy án”.
Lương Quốc Dũng hy vọng thay đổi tội danh?
Theo một nguồn tin, bị can Lương Quốc Dũng đã quyết định chấp nhận để gia đình mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại phiên tòa trong thời gian tới đây. Sau khi bị bắt tạm giam ngày 19-2 về hành vi hiếp dâm trẻ em, Lương Quốc Dũng đã từ chối các luật sư do vợ là bà Lê Như Quỳnh mời tham gia tố tụng.
Việc bị can từ chối mời luật sư, một cán bộ lãnh đạo Công an TP Hà Nội giải thích có thể sau khi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, bị can tự đánh giá tội lỗi đã rõ ràng, việc mời luật sư để “cãi” nhiều khi còn gây bức xúc cho gia đình nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Tuy nhiên, mới đây, sau khi được Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP Hà Nội thông báo việc bà Quỳnh tiếp tục có đơn xin được mời luật sư tham gia bào chữa cho mình, bị can Lương Quốc Dũng đã chấp nhận. Việc mời luật sư nào sẽ do vợ bị can quyết định. Cách đây không lâu, một nguồn tin cho biết cơ quan chức năng đã cân nhắc việc thay đổi đề nghị truy tố bị can Lương Quốc Dũng từ tội “Hiếp dâm trẻ em” sang tội “Giao cấu với trẻ em”.
Song một cán bộ Công an TP Hà Nội cho rằng vẫn có thể giữ nguyên tội danh đề nghị, việc Hội đồng Xét xử tuyên án với tội danh nào còn dựa vào quá trình thẩm vấn công khai tại tòa. Đây là nguồn tin có lợi cho bị can, phải chăng vì vậy ông Lương Quốc Dũng chấp nhận mời luật sư tham gia?
Theo Người lao động