Hồ Thanh Nhàn ô nhiễm

Chính trị - Ngày đăng : 08:51, 03/07/2004

Cách đây vài tháng, hồ Thanh Nhàn (nằm trong công viên  Tuổi Trẻ) được cải tạo, lát đá quanh bờ tương đối hoàn chỉnh. Những cơn mưa rào đầu mùa hạ đã góp phần làm  cho nước hồ đầy lên, nhưng những đám cỏ tranh cao ngút dưới lòng hồ thì vẫn chưa được xử lý.

Cách đây vài tháng, hồ Thanh Nhàn (nằm trong công viên  Tuổi Trẻ) được cải tạo, lát đá quanh bờ tương đối hoàn chỉnh. Những cơn mưa rào đầu mùa hạ đã góp phần làmcho nước hồ đầy lên, nhưng những đám cỏ tranh cao ngút dưới lòng hồ thì vẫn chưa được xử lý.

Theo quyết định số 276/KHĐT, ngày 13-4-2004 của Giám đốc Sở GTCC, XN thoát nước số 3 có trách nhiệm quản lý, vận hành, duy trì cụm hồ Thanh Nhàn, nhằm phát huy tác dụng điều hòa nước thải cho thành phố, không được sử dụng vào mục đích khác. Thế nhưng theocông văn số 214/CV-XN3 ngày 18-6-2004 của XN Thoát nước số 3, gửi Sở du lịch Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng, phường Thanh Nhàn... thì hiện nay Công ty thương mại và đầu tư phát triểnHà Nội đã tự ý cho tư nhân thuê mặt nước hồ để thả cá. Thêm vào đó là nước thải chưa được xử lý của các hộ dân xung quanh chảytrực tiếp xuống hồ, “góp phần” làm mặt nước bị ô nhiễm. Đợt nắng nóng vừa qua, cỏ dưới đáy hồ mục thối nổi lên từng đám, xen lẫn cá chết, chất thải của người, đóng thành váng lềnh phềnh trên mặt hồ, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ông Nguyễn Xuân Cậy, Bí thư chi bộ cụm 12, phường Thanh Nhàn cho biết: “Cái mùi ấy cứ theo gió pháttán khắp nơi, làm nhiều người phátbệnh. Một số hộ có con nhỏ, phải đưa con đi sơ tán. Trờinắng nóng, oibức, vậy mà chẳng ai dám tới gần hồ hóng mát”.

Còn ông Nguyễn Ngọc Minh, Tổ phó tổ 10A2kiêm trưởng ban bảo vệ thì nói: “Trước đây khi chưa cải tạo hồ không có mùi khó chịu như thế. Bây giờ hồ chẳng khác gì cái bểphốt”.

Trước nỗi bức xúc chính đáng của người dân, ngày 17-6 vừa qua, trong mục Tin mới nhậnbáo Hànộimới đã nêu vấn đề trên và Xí nghiệp thoát nước số 3 đã có công văn số 207CV-XN3 trả lời: Hàng ngày, tổ công nhân thường xuyên duy trì vớt rác, thu gom phế thải trên mặt hồ chuyển đến nơi quy định. Hiện nay, trên mặt hồ đã sạch và không còn ô nhiễm.

Theo ông Trần Quyết Thắng, Phó chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn, ngày 22-6-2004UBND phường đã có cuộc họp với các cơ quan liên quan bàn biện pháp xử lýô nhiễm tại các hồ trên địa bàn. Ông Thắng cũng cho biết: Việc tiếp nhận đưa vào vận hành duy trì các hồ Thanh Nhàn 1, hồ 2A, 2B thuộc trách nhiệm của Công ty thoát nước Hà Nội, trực tiếp là Xí nghiệp thoát nước số 3 phường đã đề nghị XN Thoát nước số 3 có biện pháp cấp thiết tăng cường thu rác, phế thải trên mặt nước tại các hồ và xử lý nước hồ đã bị ô nhiễm, đồng thời dọn vệ sinh xung quanh hồ xong trước ngày 27-6-2004, yêu cầu Công ty thương mại và đầu tư phát triển Hà Nội chấm dứt ngay hợp đồng cho tư nhân thuê thả cá tại các hồ và có trách nhiệm cùng XN Thoát nước số 3 xử lý ô nhiễmnước tại các hồ do việc thả cá gây nên, nghiêm cấm đổ phân, rác,phế thải xuống hồ.

Thế nhưng ngày 28-6 khi chúng tôi tới hồ Thanh Nhàn kiểm tra theo phản ánh của bạn đọc qua đường dây nóng báo Hànộimới thìhồ Thanh Nhàn vẫn bị ô nhiễm nặng, đúng như bà con phản ánh (ảnh). Mong rằng chính quyền địa phương và các ngành chức năng khẩn trươngcó biện pháp để giải tỏanhững bức xúc đó của người dân.

'

HNM

ANHTHU