Phương án ngừng khai thác nước ngầm: Nguy cơ tê liệt sản xuất

Đời sống - Ngày đăng : 07:24, 05/07/2013

(HNM) - Dự kiến vào tháng 10 tới, Sở TN-MT sẽ trình UBND TP Hồ Chí Minh phương án ngưng cho phép khai thác nước ngầm tại nhiều khu vực...

Ông Nguyễn Văn Ưng, Giám đốc Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Sài Gòn Food (KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh) cho hay, công ty chuyên sản xuất hàng thủy sản và sử dụng 500m3 nước/ngày, trong đó nguồn nước ngầm chiếm tới 70%. Nếu theo phương án do Sở TN-MT thành phố đưa ra thì khả năng công ty sẽ bị ngưng trệ sản xuất do thiếu nước là rất cao. Bởi thời hạn quá gấp (tới năm 2015, KCN Vĩnh Lộc không được khai thác nước ngầm) trong khi nguồn nước máy dự phòng của toàn KCN cũng chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu. "Nên chăng chỉ hạn chế khai thác nước ngầm thay vì cấm như vậy" - ông Ưng đặt vấn đề.

Hệ thống khai thác và cung cấp nước ngầm ở Khu chế xuất Linh Trung.


Tương tự, ông Phạm Phan Quốc Bảo, Giám đốc Kỹ thuật xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (KCN Tân Tạo, quận Bình Tân) cho biết, nếu theo phương án của Sở TN-MT thì chưa tới hai năm nữa (2015) KCN Tân Tạo sẽ phải ngừng khai thác nước ngầm. Hiện Công ty Nước Sài Gòn chỉ cung cấp khoảng 6.000m3 nước/ngày, còn lại 10.000m3 phục vụ cho sản xuất ở KCN phải khai thác từ nguồn nước ngầm. "Sau khi ngưng khai thác nước ngầm thì liệu nguồn nước máy của thành phố có cung cấp đủ để doanh nghiệp trong KCN sản xuất không?" - ông Bảo trăn trở.

Cùng nỗi lo lắng trên, ông Nguyễn Đức San, Phó Trưởng ban thường trực Ban điều hành KCX Linh Trung 1 và 2 (quận Thủ Đức) cho biết, hiện gần 60 DN trong KCX cần khoảng 11.000m3 nước/ngày, nhưng mới chỉ đáp ứng được hơn 8.000m3/ngày từ nguồn nước ngầm. Lượng nước còn thiếu được KCX mua từ công ty cấp nước tỉnh Bình Dương, bởi hiện nhà máy nước của thành phố vẫn chưa có đường ống đấu nối trực tiếp với KCX. Tới năm 2016, nếu bị cấm khai thác nước ngầm thì nguồn nước máy mua không đủ cung cấp cho doanh nghiệp trong KCX. Nếu buộc phải sử dụng đến nguồn nước dự trữ 4.000m3/ngày thì tối đa KCX cũng chỉ cung cấp nước cho các doanh nghiệp vận hành máy móc trong… 5 giờ đồng hồ. "Lỡ có hỏa hoạn, lượng nước dự trữ này thậm chí không đủ dập lửa chứ đừng nói đến phục vụ sản xuất", ông San thẳng thắn.

Trước lo lắng trên, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở TN-MT thành phố cho hay, Sở sẽ tiếp tục tham khảo và lấy ý kiến của các DN trên địa bàn thành phố, từ đó xây dựng lộ trình khai thác nguồn nước ngầm phù hợp hơn. Ông Nam cam kết: "Trong trường hợp cấm khai thác thì nguyên tắc hàng đầu vẫn phải bảo đảm nguồn nước ổn định cho các DN trên địa bàn thành phố, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ngừng sản xuất do thiếu nước".

Theo phương án của Sở TN-MT, từ nay đến năm 2015, không khai thác nước ngầm trên 13 quận nội thành và 2 KCN Vĩnh Lộc và Tân Tạo. Từ năm 2016 đến 2020, không khai thác nước ngầm phần còn lại của thành phố và KCN Tân Bình, Bình Chiểu, KCX Linh Trung 1, 2. Từ năm 2021 đến 2025, không khai thác nước ngầm ở quận 12 và KCN Tân Thới Hiệp, Tân Phú Trung.

Gia Bảo