Ca ghép thận ở trẻ em đầu tiên ở nước ta đã thành công tốt đẹp!

Xã hội - Ngày đăng : 16:51, 04/06/2004

Thành công này không chỉ mang lại sự sống cho bệnh nhân Đoàn Thị Trung, 17 tuổi, ở Hải Phòng, mà còn góp thêm niềm tin và kinh nghiệm cho các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương để có thể tiến hành những ca ghép tiếp theo. Sáng 4/6, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức họp báo thông báo về thành công của ca ghép này.

cháu Trung cùng bố (người bên tay trái em) đang chuyển từ khoa Hồi sức cấp cứu sang khoa Ngoại.

Thành công này không chỉ mang lại sự sống cho bệnh nhân Đoàn Thị Trung, 17 tuổi, ở Hải Phòng, mà còn góp thêm niềm tin và kinh nghiệm cho các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương để có thể tiến hành những ca ghép tiếp theo. Sáng 4/6, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức họp báo thông báo về thành công của ca ghép này.

PGS - TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện cho biết: "hiện nay cháu Trung đang dần bình phục, sức khỏe tốt, ăn uống bình thường, đi lại được và tâm lý rất tốt, hiện mỗi ngày thận mới của cháu đã bài tiết được khoảng 1,8 lít nước tiểu. Bệnh viện đã có công văn gửi Trường bán công Tiên Lãng, nơi cháu đang học xét đặc cách cho cháu không phải thi tốt nghiệp THCS. Chính điều này đã khiến cháu không còn lo lắng và yên tâm hồi sức tại bệnh viện.

Bố cháu, anh Đoàn Văn  Sỹ, người đã cho thận, cũng có mặt tại cuộc họp báo hôm nay để bày tỏ lòng biết ơn đối với các bác sĩ. Hiện tại, sức khỏe của anh đang bình phục nhanh chóng, chỉ ngày mai, 5/6, là anh đã có thể xuất viện. Cơ thể anh đã thích nghi dần với việc chỉ có 1 quả thận. Sự xuất hiện khỏe mạnh của anh trước mắt mọi người là minh chứng cho việc cho đi một quả thận không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe như mọi người vẫn nhầm tưởng từ trước đến nay. Hơn nữa, sự hồi phục nhanh chóng của anh đã chứng tỏ sự thành công và những ưu điểm của phương pháp lấy thận bằng nội soi lần đầu tiên được áp dụng ở nước ta do các bác sĩ Bệnh viện Nhi đã lựa chọn

Đúng 11h trưa nay, cháu Đoàn Thị Trung đã đựoc chuyển từ khoa Hồi sức cấp cứu tích cực sang khoa Ngoại để tiếp tục được cách ly vô trùng nghiêm ngặt trong 2 tuần nữa. Hiện tại, cháu được uống 3 loại thuốc chống thải  ghép, trong đó có một loại khá đắt tiền, 25 triệu đồng/1 lọ, điều trị trong 1 tuần hết 2 lọ, hết 50 triệu đồng. Hãng dược phẩm Novatis đã tài trợ cháu dùng thuốc chống thải ghép Neoral trong vòng 2 năm.

Cũng trong buổi họp báo sáng nay, đại diện của 11 đơn vị tài trợ đã đến trực tiếp trao số tiền 73.500.000đ cho gia đình cháu, trong đó Công đoàn của Tổgn công ty Ximăng Việt Nam trao tặng 20 triệu đồng, Công ty Bia Đông Nam Á, 10 triệu đồng. Đặc biệt, kíp mổ ghép gan tại Viện quân y 103 cũng đã dành số tiền  thưởng của Chủ tịch nước Trần Đức Lương là 800.000đ tặng lại cho cháu. Tập thể y bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương cũng trao khoản tiền 10 triệu đồng, hỗ trợ phần nào chi phí thuốc men cho cháu khi về điều trị tại  nhà.

'Từ thành công này, bệnh viện càng tự tin hơn để tiếp tục ghép thận và  đề nghị Bộ Y tế cho phép bệnh viện ghép tủy xương và ghép gan vào năm 2005. Để chuẩn bị cho kỹ thuật ghép gan, vốn là kỹ thuật cao và phức tạp hơn ghép thận nhiều lần, bệnh viện đã xúc tiến trong 3 năm nay, gửi nhiều cán bộ sang Nhật học, đồng thời, đầu năm 2005 sẽ có chuyên gia Pháp chuyên về ghép gan sang làm việc với bệnh viện". Riêng về ghép thận, ở nứoc ta chưa có nghiên cứu nào về nhu cầu ghép thận của trẻ  hiện nay, nhưng ở các nước khác, nhu cầu này là 26 trẻ từ 18 tuổi trở xuống trên 1 triệu dân.

Phát biểu tại cuộc họp báo, PGS - TS Lý Ngọc Kính, Vụ trưởng Vụ điều trị cũng đánh giá một trong những khó khăn đối với việc ghép tạng ở nứoc ta hiện nay là thiếu nguồn cung cấp tạng. Những trường hợp đã ghép từ trước đến nay chủ yếu là từ ngưòi sống cho người sống, sẽ rất hạn chế. Bộ Y tế đã xây dựng và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội Pháp lệnh về ghép tạng, trong đó cho phép lấy tạng từ người đã chết. Một khó khăn không nhỏ nữa là chi phí cho những ca phẫu thuật này thường rất cao, hơn nữa, số tiền bỏ ra sau phẫu thuật để duy trì sự sống, chống thải ghép cũng không nhỏ. Vì mắc phải những căn bênh hiểm nghèo này mà người giầu đến mấy cũng trở thành ngưòi nghèo. Do đó, trước mắt, Bộ Y tế có dự định sử dụng tiền từ quỹ khám chữa bệnh cho ngưòi nghèo từ các tỉnh và về lâu dài sẽ phát triển bảo hiểm toàn dân.

Triệu Hoa

ANHTHU