"Má mì" mua bán người lĩnh án 10 năm tù giam

Pháp luật - Ngày đăng : 21:48, 02/05/2013

(HNMO)- Tại phiên xét xử, Hương rớt nước mắt khi kể về quãng đời bị lừa gạt sang Trung Quốc làm gái mại dâm rồi được chuộc ra ngoài.

Hương rớt nước mắt khi kể về một quãng đời tủi nhục của mình


Ngày 2-5, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Trịnh Thị Hương (SN 1976, ở xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ) về hành vi mua bán người.

Theo truy tố, năm 1997, Hương bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Năm 2011, Hương may mắn được một người đàn ông bản địa chuộc ra ngoài và sống với nhau như vợ chồng. Một chủ nhà nghỉ ở Quảng Tây đã bàn với Hương kinh doanh mại dâm, giao cho Hương nhiệm vụ chuyên tìm nguồn hàng để cung ứng cho khách làng chơi.

Khoảng tháng 5-2002, Hương về quê và gặp hai người đàn ông khác nhờ tìm người. Bộ ba này sau đó đã lừa 3 người phụ nữ, nói dối họ lên Cao Bằng bán quán cà phê với mức thu nhập cao nhưng thực chất là bán sang Trung Quốc hành nghề mại dâm.

Sau 3 tháng phục vụ hàng trăm khách làng chơi, các nạn nhân đã trốn về Việt Nam, tố cáo hành vi của Hương và đồng bọn. Trong thời gian trốn lệnh truy nã của CA Hà Nội, năm 2005, Hương dính vào một vụ mua bán người và bị TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt 5 năm tù. Sau khi mãn hạn tù, ngày 22-8-2012, Hương bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại phiên xét xử, Hương rớt nước mắt khi kể về quãng đời bị lừa gạt sang Trung Quốc làm gái mại dâm rồi được chuộc ra ngoài. "Má mì" này đã không thừa nhận việc bàn kế hoạch tìm người bán sang Trung Quốc.

HĐXX đã tuyên phạt Hương 10 năm tù tội Mua bán người. Do các bị hại không có yêu cầu bồi thường nên tòa không xem xét.

Đoàn Huynh